Thoát chết nhờ thẻ khám bệnh điện tử

| Xã hội

Bà Thanh (54 tuổi, Hà Nội) vào viện cấp cứu vì bị viêm phổi, cần tiêm kháng sinh penicillin. Tuy nhiên, các bác sĩ đã kịp thời dừng ngay việc này, bởi qua thẻ khám bệnh điện tử họ biết bà bị dị ứng thuốc, và có thể tử vong do sốc phản vệ.

Phòng khám theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai là nơi thí điểm thực hiện quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. (Ảnh: Nam Phương)

Bà Thanh mua thẻ khám bệnh điện tử ở phòng khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai được khoảng nửa năm nay.

Phó giáo sư Đỗ Trung Quân, Trưởng khoa, cho biết, dịch vụ thẻ khám bệnh điện tử đi vào hoạt động được một năm nay, phòng khám đã cấp khoảng 800 thẻ.

"Thẻ này giống như một bệnh án bằng điện tử, lưu lại toàn bộ thông tin về quá trình điều trị của bệnh nhân: bệnh gì, triệu chứng, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, chống chỉ định... Bệnh nhân đi khám chỉ cần đưa thẻ vào máy quét mã vạch, bác sĩ có thể biết tiền sử bệnh, tiến triển như thế nào, có cần thay đổi đơn thuốc hay không", ông Quân nói.

Như trường hợp của bà Thanh, chỉ quét mã vạch, bác sĩ có thể ngay lập tức biết được bà có tiền sự dị ứng kháng sinh penicillin, và ngừng việc tiêm loại kháng sinh này. Nếu đi cấp cứu tại một bệnh viện khác, chỉ cần vào trang web bachmaiclinic.com, và nhập mật khẩu (là số ghi trên thẻ), bác sĩ cũng có thể xem toàn bộ bệnh án của bệnh nhân.

Bệnh nhân khi đến khám lần đầu, nếu có yêu cầu sẽ được cấp ngay thẻ khám bệnh, với lệ phí là 30.000 đồng. Mọi thông tin liên quan sẽ được lưu trữ trong một bệnh án điện tử và sẽ được cập nhật khi đến tái khám. Hồ sơ được đưa lên mạng, nhưng vẫn đảm bảo giữ bí mật, vì muốn xem bệnh án cần nhập mật khẩu.

Theo ông Quân, việc lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là rất quan trọng vì có nhiều bệnh nhân bị dị ứng thuốc, tiểu đường, hen phế quản... Nếu bác sĩ không biết, có thể cho đơn thuốc nhầm, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ví dụ trường hợp một bệnh nhân vào viện cấp cứu vì bị tai nạn giao thông. Vì mất máu nhiều, huyết áp tụt nên bác sĩ thường sẽ cho truyền dịch ngay, trong đó có đường. Nhưng nếu bệnh nhân đó bị tiểu đường, thì khi truyền dịch có thể dẫn đến hôn mê sâu, rất nguy hiểm.

Bác sĩ Quân cũng khuyến cáo bệnh nhân đi đâu cũng nên mang theo thẻ khám bệnh điện tử, phòng khi gặp bất trắc. Nếu biết mình có tiền sử gì, bị dị ứng thuốc nào.., bác sĩ có thể nhanh chóng thực hiện công tác cấp cứu an toàn.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.