Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết thay đổi liên tục, có nên tự dùng khí dung tại nhà?

Thứ sáu, 10:04 11/03/2016 | Y tế

GiadinhNet - Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày nồm ẩm. Lại thêm đợt không khí lạnh tràn về, lượng bệnh nhi tới khám tại các bệnh viện lớn tăng đáng kể. Trong số đó, không ít trẻ phải đi viện nhiều lần do mắc các bệnh mãn tính, bệnh dễ tái diễn do tác động của thời tiết.

BS Nguyễn Văn Thường khám cho một trường hợp bị viêm phổi, tái diễn nhiều lần do thời tiết thay đổi. Ảnh: V.Thu
BS Nguyễn Văn Thường khám cho một trường hợp bị viêm phổi, tái diễn nhiều lần do thời tiết thay đổi. Ảnh: V.Thu

Tăng 30% số bệnh nhi vì trời nồm

Bế cậu con trai 4 tháng tuổi trên tay đang khóc ngằn ngặt, chị Nguyễn Thị Tâm (ở Thường Tín, Hà Nội) cho biết, sau Tết, con trai chị bị ho nhiều. Chị cho con vào viện và được chẩn đoán là viêm phổi, điều trị vài ngày có dấu hiệu đỡ, bác sĩ cho ra viện. Nhưng khi thời tiết trở nồm, mưa lùn phùn, bệnh viêm phổi tái phát, chị lại phải đưa con vào viện, đến hôm nay đã là ngày thứ ba.

BS Nguyễn Văn Thường - Trưởng khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết, thời tiết nóng - lạnh thất thường, thêm một đợt trời nồm, độ ẩm luôn trên 94 - 95% như những ngày qua khiến lượng bệnh nhi vào khoa khám và nhập viện tăng đột biến, có ngày lên tới gần 60 cháu, tăng 50% so với bình thường. Trong đó, có nhiều ca bệnh phải tới viện nhiều lần. Khi gió mùa Đông Bắc về như hôm qua (10/3), độ ẩm giảm nhưng vẫn cao, lại có thêm gió, dự báo số bệnh nhi vẫn tiếp tục tăng.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ThS Nguyễn Thành Nam - phụ trách khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Thông thường, trong những ngày trời nồm ẩm, thay đổi thời tiết liên tục, lượng bệnh nhi tới khám có tăng, nhưng số nhập viện không tăng đáng kể. Số bệnh nhi đến khám tăng khoảng 15 - 20%. “Hầu hết các dạng bệnh mãn tính, bệnh liên quan đến đường hô hấp đều dễ trở nặng trong điều kiện thời tiết này, nhất là hen, viêm mũi dị ứng, viêm phổi, viêm đường hô hấp trên...”, BS Thường cho biết. Nhiều trẻ bị viêm tiểu phế quản với những cơn ho dai dẳng, dễ phù nề đường thở gây khó thở, trong khi bệnh lại không đặc hiệu với kháng sinh nên việc điều trị phải rất kiên trì, tái khám thường xuyên khiến bố mẹ lo lắng, bất an.

Lý giải tình trạng bệnh tập trung vào nhóm bệnh hô hấp, BS Thường cho biết, thời tiết nồm ẩm là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi, phát triển và là nguyên nhân gây bệnh cho trẻ, khiến số trẻ nhập viện khám và điều trị tăng lên. Đặc biệt với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị hen phế quản rất dễ lên cơn hen trong thời tiết này do tác động của không khí ẩm, lại thêm một số loài vật ký sinh nằm trong góc nhà, giá sách, đệm, thảm trải sàn... khiến tăng nguy cơ cơn hen bùng phát.

Đây cũng là nguyên nhân khiến các bác sĩ khi khám bệnh cho các bệnh nhi viêm mũi dị ứng kéo dài, viêm tiểu phế quản, hen… đều nhắc nhở các phụ huynh về nhà cần kiểm tra phòng ngủ, giường nệm, giá sách, thảm trải nhà… có nấm mốc hay không. Khi dọn dẹp sạch chỗ nấm mốc, thay ga đệm, giặt rèm cửa… thì cơn ho của trẻ có thể cũng dịu hơn.

Bên cạnh các bệnh về hô hấp, sốt, BS Thường cho biết thêm, các bệnh sởi, thủy đậu hay chân tay miệng cũng rất dễ bùng phát trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Hiện trong khoa Nhi tổng hợp, những trẻ mắc thủy đậu, chân tay miệng độ 1 được bác sĩ hướng dẫn điều trị tại nhà. Một số trẻ khác mắc bệnh chân - tay - miệng độ 2 được bác sĩ giữ lại điều trị một vài ngày.

Làm gì khi trẻ gặp vấn đề về hô hấp?

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu độ ẩm không khí tăng cao, trời mưa lùn phùn, nhiệt độ thấp, hãy đóng kín cửa để hạn chế gió lùa vào nhà mang theo hơi nước, khiến không khí ẩm càng tăng cao. Không lau nhà bằng khăn ướt mà dùng các khăn cotton thấm hút nước tốt để lau khô sàn nhà. Thay chăn ga thường xuyên để phòng ẩm, nấm mốc. Tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm cho trẻ mà phải sấy, là khô nhằm loại bỏ những dị nguyên có thể gây cơn hen.

Một vấn đề được nhiều bà mẹ quan tâm là trong điều kiện thời tiết thay đổi như hiện nay, nhiều trẻ được chỉ định dùng khí dung (xông mũi họng ở trẻ nhỏ qua mặt nạ) để hỗ trợ trong chữa trị một số bệnh lý ở đường hô hấp cấp như viêm thanh quản, viêm khí quản, viêm phế quản, viêm xoang hoặc mãn tính như hen suyễn. Tuy nhiên, có nên tự dùng khí dung cho trẻ ở nhà?

Theo BS Nguyễn Thị Thanh (Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM), tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ sử dụng thuốc để xông khác nhau. Chẳng hạn như bị dị ứng đường hô hấp, hắt hơi, viêm mũi dị ứng, hen suyễn thì thường dùng thuốc xông dạng corticoid để dự phòng. Nhưng những trường hợp bị co thắt khí quản, phế quản trong viêm phế quản cấp, bệnh hen suyễn thì trẻ sẽ được xông ventoline trong cơn cấp. Ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi dễ bị viêm tiểu phế quản do tắc đàm nhớt thì xông khí dung bằng nước muối rất tốt để làm loãng đàm, trẻ dễ ho và tống được đờm nhớt ra ngoài.

Khi sử dụng máy phun khí dung, BS Thanh khuyến cáo, phải tuân thủ cách pha thuốc, vì nếu pha không đúng liều lượng hoặc quá loãng hay quá đặc, các hạt phun sương không đúng kích thước sẽ không tác dụng vào bên trong phế quản. Nên lưu ý, khi xông bằng máy phải đảm bảo vệ sinh, sử dụng dây và mặt nạ riêng và sau mỗi lần xông phải được rửa bằng dung dịch sát trùng nếu muốn sử dụng lại. Sau một thời gian sử dụng máy, phải được vệ sinh kỹ lưỡng, thay phần lọc không khí để tránh nhiễm vi trùng và nấm mốc.

BS Thanh khuyến cáo: “Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc xông, nhất là các thuốc corticoid hay kháng sinh. Nếu dùng không đúng, không những không hết bệnh, mà còn làm cho bệnh trầm trọng hơn...”.

Không tự ý dùng thuốc xông khí dung

BS Nguyễn Thị Thanh (Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM) đưa ra lời khuyên: “Nên lưu ý các loại tinh dầu, tuy làm thông mũi nhưng không được dùng cho trẻ sơ sinh hay trẻ quá nhỏ có thể gây ức chế hô hấp. Cũng không được lạm dụng bừa bãi, vì nó sẽ làm cho nghiện và làm giảm khứu giác. Cách tốt nhất mà phụ huynh có con em bị suyễn , có thể thực hiện tại nhà và y học đã chứng minh là hiệu quả tương đương với máy xông khí dung, là sử dụng bình xịt định liều qua ống hít (babyhaler) có bán tại các nhà thuốc. Trẻ nên được khám và sử dụng thuốc xông theo sự hướng dẫn của bác sĩ”.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top