Thôn 3 năm liền không có người sinh con thứ 3 được thưởng tới 200 triệu đồng
GiadinhNet - Nét nổi bật trong công tác dân số ở Hải Lăng là việc xây dựng phong trào: Thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Nhằm đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế để làm tốt công tác dân số, Huyện ủy Hải Lăng ban hành Nghị quyết 05 về đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ; UBND huyện đã ban hành Đề án thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên; thành lập và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo dân số từ huyện đến xã; phân công những cán bộ có năng lực phụ trách công tác dân số... Nhờ đó, công tác dân số ở Hải Lăng ngày càng có những chuyển biến tích cực...
Đẩy mạnh truyền thông...
![]() |
|
Đông đảo người dân đã tham gia lễ ra quân chiến dịch (Ảnh: TG). |
Năm 2009 vừa qua, trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã tổ chức 3 đợt truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến các xã, thị trấn. Đặc biệt, đã tổ chức đợt truyền thông dân số với quy mô lớn tại 5 xã: Hải Hòa, Hải Dương, Hải Ba, Hải Khê, Hải Xuân với hơn 7.500 người tham gia. Công tác dân số đã đi vào chiều sâu, từng bước chuyển đổi hành vi, thay đổi những quan niệm, tư tưởng và nếp nghĩ cũ "trọng nam khinh nữ"; xem việc xây dựng quy mô gia đình nhỏ từ 1 đến 2 con như là một chuẩn mực của xã hội. Công tác tuyên truyền vận động qua nhiều kênh khác nhau, trong đó vai trò của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng hết sức quan trọng. Hội Nông dân là một trong những đoàn thể tham gia tích cực trong việc thực hiện chính sách dân số ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Trí Ngọc - Chủ tịch Hội Nông dân Hải Lăng trao đổi: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa phong trào 5 không, 3 sạch vào chương trình hoạt động để thực hiện tốt mô hình Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời đưa nội dung này thành tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua của các cơ sở hội. Mục đích cuối cùng là phấn đấu Hội Nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên".
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã chủ động phối hợp với trung tâm y tế huyện làm tốt công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đã khám, tư vấn cho hơn 5.000 phụ nữ, điều trị cho hơn 3.000 người bị mắc bệnh phụ khoa. Tổng các biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ 113% kế hoạch. Trong đó đáng chú ý là các biện pháp tránh thai lâm sàng như đặt vòng, đình sản nhiều đơn vị không đạt nhưng Hải Lăng đạt cao.
Sôi động phong trào thôn không sinh con thứ 3
|
Ngành dân số Hải Lăng đang chú trọng đẩy mạnh đợt chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 10 xã trên địa bàn; tổ chức các đợt truyền thông lưu động đến các vùng sâu, vùng xa... Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Hải Lăng dưới 1% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. |
Chính sách khen thưởng đối với các thôn đạt danh hiệu 3 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên: Mức cao nhất là 200 triệu đồng với những thôn trên 2.000 dân; 150 triệu với thôn có số dân từ 1.000 đến dưới 2.000 dân; 100 triệu đồng với thôn có từ 500 đến dưới 1.000 dân, 50 triệu đồng với thôn có từ 300 đến dưới 500 dân, 30 triệu đồng với thôn dưới 300 dân để xây dựng các công trình phúc lợi. Mức khen thưởng sẽ tăng lên gấp đôi nếu thôn đạt được liên tục trong 3 năm liền của các giai đoạn tiếp theo. Việc khảo sát, tổ chức tuyên truyền, vận động, cam kết tại từng nhà dân, xây dựng quy ước đến việc tổ chức lễ phát động đều được tiến hành một cách bài bản. Chính những hoạt động này đã nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, góp phần làm thay đổi hành vi, nếp suy nghĩ cũ. Phong trào này trở thành một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong các buổi họp dân. Đồng chí Nguyễn Khánh Vinh - Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết: "Chúng tôi đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương để tuyên truyền, vận động và tổ chức, thực hiện có hiệu quả phong trào này. Có thể nói đây là hoạt động rất khó, rất phức tạp, đòi hỏi nhiều người tham gia. Nhưng nếu làm tốt thì đem lại hiệu quả rất cao trong việc giảm mức sinh cũng như tác động đến các mặt kinh tế - xã hội ở địa phương. Cũng chính nhờ hoạt động này mà năm 2009 vừa qua xã Hải Sơn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội"...
Đến nay, toàn huyện có 59/98 thôn đã tổ chức phát động xây dựng thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó, có 3 thôn đã được nhận thưởng là: Thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, thôn Ba Du, xã Hải Ba, thôn Lương Chánh, xã Hải Vĩnh; có 2 thôn là Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, thôn Kim Sanh, xã Hải Thành đạt tiêu chuẩn giai đoạn một và được kiểm tra công nhận vào đầu năm 2010. Qua thực tiễn hoạt động thấy rằng đây là phong trào rất có hiệu quả, cần được đầu tư, duy trì và phát triển .
Từ nhiều hướng đi, cách làm năng động, sáng tạo, công tác dân số ở Hải Lăng, Quảng Trị đã thực sự chuyển mình. Mức giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,6%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2009 là 1,015%. Nhờ đó mà Hải Lăng luôn được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen và được công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện của tỉnh Quảng Trị.
