Thống nhất tạo cơ chế đột phá về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực Y tế tại TP HCM

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 03/8 tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã làm việc với Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Cùng làm việc về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long; Phó trưởng Ban Ban Dân vận Trung ương, Hà Ngọc Ánh; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Qua kết quả làm việc, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thống nhất với Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM những vấn đề cơ bản có tầm quan trọng đối với một địa bàn đã và đang có nhiều tuyến bệnh viện đầu ngành Y của cả nước đang điều trị trên một địa bàn phía Nam đông dân nhất cả nước. Kết quả cụ thể, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thống nhất:

- Khẩn trương ban hành Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập; các thông tư quy định về Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc mua tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, đàm phán giá, danh mục thuốc trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu về điều trị, về giá và khả năng cung cấp, quy định không cho phép chào thuốc nhập khẩu trong các cơ sở Y tế…, trong đó cần nghiên cứu cơ chế tự chủ trong việc đấu thầu mua thuốc; Sớm cho ý kiến về cấu hình, tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị của Dự án Bệnh viện Nhi đồng thành phố, dự án Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, để thành phố triển khai.

- Khẩn trương hoàn thiện bảng giá khám chữa bệnh tại các bệnh viện; đảm bảo giá đủ thu bù chi. Hướng dẫn chi tiết về thực hiện Bác sĩ gia đình, để Bác sĩ gia đình thực sự trở thành lực lượng góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần giảm tình trạng quả tải trong tình hình hiện nay.

- Bộ Y tế phối hợp, hỗ trợ UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng cơ chế đột phá về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực Y tế, đầu tư, tài chính, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Rà soát những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực Y tế để tiếp tục xem xét, ủy quyền, phân cấp cho thành phố thực hiện; Bộ Y tế thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về công tác chuyên môn.


Bệnh viện tuyến đầu Chợ Rẫy - một bệnh viện sớm nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1900.

Bệnh viện tuyến đầu Chợ Rẫy - một bệnh viện sớm nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1900.

Về chỉ đạo đối với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong tất cả các lĩnh vực của ngành Y tế.

- Xây dựng quy chế, đề xuất cơ chế đầu tư, liên kết hợp tác phù hợp giữa bệnh viện công lập và bệnh viện ngoài công lập; phát huy hiệu quả sử dụng của bệnh viện ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân. Phát triển nhanh mô hình Bác sĩ gia đình trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, để thành phố sớm đưa vào sử dụng; khẩn trương sữa chữa nâng cấp Bệnh viện An Bình và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để trở thành cơ sở vệ tinh của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, góp phần giảm tải cho cơ sở này.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan sớm xây dựng Đề án phát triển nành Công nghiệp Dược của thành phố theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ thống phân phối thuốc, thực phẩm chức năng, quản lý giá thuốc trên địa bàn TP.HCM trình UBND thành phố phê duyệt, triển khai.

- Chủ trì phố hợp với Sở Công Thương, Sở NN và PTNT, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đề xuất kiến nghị Trung ương, Chính phủ trong về cơ chế quản lý hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

- Đẩy mạnh phân cấp cho Sở Y tế thành phố các Bệnh viện công lập trực thuộc ngành Y để chủ động đầu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao Y tế theo đúng quy định.

- Giao Sở xây dựng thành phố rà soát các hình thức hợp đồng với nhà thầu, để đề xuất UBND thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho TP.HCM trong quản lý đầu tư xây dựng.

- Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì phối hợp với Sở Y tế trong đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế; mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong các bệnh viện nâng cao vai trò tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người thầy thuốc trong việc khám chữa bệnh; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế yên tâm trong công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân./.

Phạm Bá Nhiễu

Trung tâm Thông tin- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.