Thông tin chính thức vụ nam thanh niên bất tỉnh do ngã từ ngọn cây chuối cao 5 mét xuống đất trong lễ hội

| Xã hội

GiadinhNet - Phần leo cây chuối không nằm trong kế hoạch của lễ hội, vị trí của trò chơi này cũng không nằm trong không gian tổ chức.

Nam thanh niên bất tỉnh vì ngã từ ngọn cây chuối xuống đất trong lễ hội xuân Nam thanh niên bất tỉnh vì ngã từ ngọn cây chuối xuống đất trong lễ hội xuân

GiadinhNet - Thay vì để nạn nhân nằm tại chỗ và đưa đến trung tâm y tế thì nhiều người lại ôm ngang hông và liên tục sốc mạnh một cách thô bạo gây nguy hiểm.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên trèo cây chuối bị ngã xuống bất tỉnh tại lễ hội Lồng Cồng, diễn ra tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, chính quyền sở tại vừa có báo cáo chính thức về sự việc.

Theo bà Hoàng Thị Duyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, báo cáo của huyện Bạch Thông cho thấy, đây là lễ hội truyền thống của các dân tộc vùng cao để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều trò chơi, tuy nhiên trò trèo cây chuối hái lộc và lấy tiền thưởng nằm ngoài các trò chơi của lễ hội, được một nhóm người địa phương tự dựng lên trên thửa ruộng khô sát nơi diễn ra lễ hội.

Nam thanh niên cố gắng đứng lên ngọn cây bằng được nên đã ngã xuống đất. Ảnh cắt từ clip

Nam thanh niên cố gắng đứng lên ngọn cây bằng được nên đã ngã xuống đất. Ảnh cắt từ clip

Chiều 26/2, anh Hoàng Văn Phúc, trú tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông đến xem hội và tham gia chơi trò trèo cây chuối để lấy phần thưởng là 150.000 đồng.

Do bất cẩn nên anh Phúc đã bị trượt ngã từ trên ngọn cây chuối xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Duy Tuấn, Chủ tịch xã Hà Vị cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã giao công an xã và ban tổ chức lễ hội chặt bỏ cây chuối, giải tán đám đông, đồng thời đưa nạn nhân đến sơ cứu tại Trạm y tế xã.

Theo ông Tuấn, chiều 27/2, lãnh đạo xã đã đến thăm và được biết, sau một thời gian được chăm sóc ở Trạm Y tế, anh Phúc đã tỉnh lại và cuối giờ chiều gia đình đến đưa anh về nhà điều trị.

Nạn nhân đau đớn do rơi từ trên cao xuống mà không có đồ bảo hộ.

Nạn nhân đau đớn do rơi từ trên cao xuống mà không có đồ bảo hộ.

Qua thăm khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông, các bác sĩ kết luận anh Phúc chỉ bị giãn dây cơ, dây chằng, không phải nhập viện điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Hà Vị cho biết thêm, rất may mắn, khi rơi từ ngọn cây chuối khoảng 5m xuống do nền đất ẩm ướt đã cứu tính mạng anh này.

Được biết, Công an huyện Bạch Thông đang triệu tập những người đứng ra tổ chức trò chơi trèo cây chuối để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Xem clip, nhiều người không khỏi kinh hãi khi một nam thanh niên cởi áo trèo lên ngọn cây chuối. Mặc dù cây chuối trơn trượt, suýt bị ngã khi đang ở trên ngọn cây, nhưng nam thanh niên này vẫn cố gắng đứng lên ngọn chuối.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi nam thanh niên này cố gắng thả hai tay để đứng thăng bằng trên ngọn cây thì bị rơi xuống đất bất tỉnh. Đáng nói, khi nam thanh niên này rơi từ ngọn chuối xuống bất tỉnh có người sơ cứu bằng cách bế xốc thô bạo khiến nhiều người lo sợ đến tính mạng của nạn nhân.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.