Thông tin Hà Nội bắn pháo hoa Tết dương lịch 2024 không chính xác

| Xã hội

GĐXH - Đại diện UBND thành phố Hà Nội vừa phủ nhận thông tin sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp tết Dương lịch 2024 đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Hà Nội không bắn pháo hoa Tết dương lịch 2024

Những ngày gần đây, mạng xã hội cùng một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết dương lịch 2024. Các điểm được lan truyền sẽ bắn pháo hoa trong dịp Tết dương lịch 2024 là: Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Thông tin trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phía dưới bài đăng của một số fanpage còn ghi nhận hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nội dung chủ yếu từ các bạn trẻ thông báo, rủ người thân đi xem pháo hoa.

bắn pháo hoa tết dương lịch 2024

Thông tin Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch là không chính xác (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến ngày 29/12, UBND thành phố  Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2024. Theo đó, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (quận Tây Hồ) cũng cho biết việc thông tin chia sẻ Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 5 điểm trong dịp Tết dương lịch 2024 là không chính xác.

Những hoạt động trong Tết dương lịch 2024 ở Hà Nội

Theo kế hoạch, trong đêm Giao thừa Tết dương lịch 2024, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm countdown (lễ hội đếm ngược chào đón năm mới) tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa trong cả 4 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch (từ tối 29/12 đến hết ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân tham quan và vui chơi trong dịp Tết dương lịch. Ngoài ra, các quận, huyện cũng sẽ được tổ chức một số hoạt động du lịch, lễ hội.

Hiện nay, Hà Nội có kế hoạch bắn pháo hoa tại 31 điểm trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2024. So với Tết Nguyên đán 2023, Hà Nội tăng số điểm bắn pháo hoa tầm cao (từ 7 lên 9), mỗi điểm sẽ bắn 600 quả. 22 điểm bắn tầm thấp có 120 giàn ở mỗi vị trí.

Đón Countdown 2024 "chất" nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của các dàn sao nổi tiếng tại các thành phố lớnĐón Countdown 2024 'chất' nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của các dàn sao nổi tiếng tại các thành phố lớn

GĐXH - New Year Countdown 2024 là chương trình mang ý nghĩa khép lại năm cũ và mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng. Vậy bạn đã biết cụ thể những địa điểm đón Countdown 2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh chưa? Cùng cập nhật ngay trong bài viết dưới đây.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi khác biệt thế nào từ Tết Dương lịch?Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi khác biệt thế nào từ Tết Dương lịch?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, Tết Dương lịch, Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc đợt rét đậm, rét hại chuyển sang trạng thái đêm và sáng trời rét. Ban ngày trời có nắng, thời tiết ấm hơn.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2024, mức cao nhất người lao động được nhận lên tới ‘8 số 0’Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2024, mức cao nhất người lao động được nhận lên tới ‘8 số 0’

GĐXH - Mức thưởng Tết 2024 tại Hà Nội có sự chênh lệch đáng kể so với năm 2023. Nơi cao nhất lên vài trăm triệu, nơi thấp nhất chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng.

Bảo An
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.