Thông tin mới nhất về 4 ổ dịch tại Hải Dương, ghi nhận 1 trường hợp F2 trở thành bệnh nhân
GiadinhNet - Ngày hôm nay trên địa bàn Hải Dương ghi nhận 4 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó xuất hiện thêm 1 ổ dịch mới tại huyện Gia Lộc với 3 trường hợp làm công nhân...
Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay trên địa bàn đã ghi nhận 91 bệnh nhân mắc COVID-19 tại đợt dịch thứ 4, trong đó 36 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, số còn lại đã được điều trị khỏi xuất viện về nhà và 818 trường hợp F1 đang được các ly tập trung.
Cũng theo Trung tâm này, từ 27/7/2021 đến chiều nay (4/8), tại Hải Dương xuất hiện 4 ổ dịch gồm: xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc); huyện Nam Sách; xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) và thôn Nam An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ).
Cụ thể:
Tại ổ dịch huyện Nam Sách: Các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu cho 28.567 lượt người; trong đó 518 F1, 4205 F2, 16.263 người trong khu phong tỏa và 7739 người trong cộng đồng. Kết quả xét nghiệm có 24 trường hợp dương tính, số còn lại có kết quả âm tính (23 bệnh nhân tại xã Thái Tân, 1 trường hợp ở trị trấn Nam Sách).
Ổ dịch xã Kim Xuyên (Kim Thành): Tính đến thời điểm hiện tại ghi nhận 5 ca mắc; các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu cho 138 F1, 658 F2 và kết quả có 5 trường hợp dương tính, số còn lại âm tính.
Đáng chú ý trong ngày hôm nay tại ổ dịch này ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 (nữ giới, SN 1996, mã bệnh nhân 174783), làm nghề bán hàng, được cơ quan chức năng xác định là F2 của bệnh nhân 150494. Ngày 31/7, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 trong khu phong tỏa cho kết quả âm tính. Đến 3/8, công dân được lấy mẫu lần 2 (mẫu chùm), có kết quả nghi ngờ nên được lấy mẫu lại vào sáng nay (4/8) và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Do ca bệnh 174537 đến điều trị tại Khoa Nội, cho nên từ sáng nay 4/8, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc được phong tỏa tạm thời, dừng khám chữa bệnh thông thường. Ảnh: Đ.Tùy
Đối với ổ dịch tại thôn Nam An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ): Đã ghi nhận 2 ca mắc (hai mẹ con nhập cảnh), các đơn vị đã điều tra, lấy mẫu 101 người; trong đó 4F1, 63 F2, 34 người trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm có 2 ca dương tính, số còn lại có kết quả âm tính.
Trong ngày hôm nay, tại Hải Dương ghi nhận thêm 1 ổ dịch mới tại xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) với 3 ca mắc được Bộ Y tế đánh mã số 174537, 174538, 174539. Đây là những trường hợp được phát hiện qua sàng lọc qua ho sốt cộng đồng, đều làm công nhân tại công ty. Qua điều tra, truy vết, các đơn vị đã lấy mẫu 50 người; trong đó 46F1, 6F2, hiện đang chờ kết quả.
Liên quan đến ổ dịch tại xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc), địa phương đã thành lập 10 chốt kiểm soát. Trong đó có 6 chốt liên quan đến các trục đường chính, 4 chốt thôn liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 ở thôn Cao Lý, thôn Cao Dương. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch chọn trường mầm non của xã làm khu cách ly tập trung đối với trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong xã (trên 6.000 người).
Cùng với đó, Công an huyện Gia Lộc phát đi Thông báo khẩn số 1 tìm người đến 4 địa điểm sau liên quan đến 3 ca bệnh gồm:
1. Quán thịt mèo nhà ông Phạm Quang Vụ, (đội 7, thôn Cao Lý, xã Gia Khánh), từ 20/7/2021 đến ngày 3/8/2021;
2. Cửa hàng tạp hóa nhà bà Phạm Thị Hơn (Xiết) (đội 10, thôn Cao Dương, xã Gia Khánh) từ khoảng 19h đến 21h tối 31/7/2021;
3. Chợ Cốc (xã Gia Khánh) từ khoảng 6h30- 7h30 sáng 1/8/2021, đặc biệt tại các sạp bán tôm, bán thịt;
4. Quán gội đầu nhà Khương (đối diện trường THCS xã Gia Khánh), từ khoảng 13h30 đến 14h30 chiều 30/7/2021.
Đức Tùy

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
