Thông tin mới nhất vụ nổ súng tại đám giỗ khiến 2 người bị thương

| Pháp luật

GĐXH – Trong lúc ăn giỗ, mâu thuẫn đã xảy ra, đối tượng dùng súng bắn nhiều phát khiến 2 người bị thương.

Như tin đã đưa, khoảng 13h 40’ ngày 18/7, một vụ nổ súng xảy ra tại gia đình ông N.T.S ở khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong đám giỗ, con trai của ông S đã dùng súng bắn nhiều phát khiến 2 người bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bước đầu xác định, trưa 18/7, ông N.T.S tổ chức đám giỗ cho con trai đã khuất. Trong đám giỗ, gia đình có mời nhiều bạn bè của con trai ông S. tới ăn uống.

Thông tin mới nhất vụ nổ súng tại đám giỗ khiến 2 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng xảy ra đầu giờ chiều ngày 18/7 khiến 2 người bị thương

Đến khoảng 13h 40’ cùng ngày, trong lúc ăn uống, một người con trai khác của ông S. là Nguyễn Thái Bằng (SN 1995) xảy ra cãi vã, chửi bới nhau với 1 số người.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Thái Bằng đã dùng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn nhiều phát vào anh V. V. K. (SN 2003, trú tại phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn) và anh N. T. L. (SN 1984, là anh trai của Bằng).

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã tới hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Công an điều tra vụ nổ súng do mâu thuẫn trong gia đìnhCông an điều tra vụ nổ súng do mâu thuẫn trong gia đình

GĐXH - Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc "nổ súng" do mâu thuẫn xảy ra trong 1 gia đình.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.