Thông tin mới về ổ dịch bệnh bạch hầu tại Bình Phước: Gia đình 3 người mắc, 2 người suy tim nặng

Thứ sáu, 12:00 15/07/2016 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện mới tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân từ ổ dịch tại Bình Phước chuyển đến. Trong đó có 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu là cha con trong một gia đình và một trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang được bệnh viện theo dõi.

Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Thanh niên
Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Thanh niên

Hai bệnh nhân suy tim nặng

Bác sỹ Phan Tứ Quý, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực chống độc sơ sinh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số các ca bệnh trên, có một trường hợp bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim rất nặng và viêm cơ tim, phải đặt máy tạo nhịp, đồng thời viêm cơ tim có biểu hiện suy tim nên phải dùng thuốc hỗ trợ tim.

"Một trường hợp bệnh nhi khác cũng đang có dấu hiệu rối loạn nhịp tim nhưng biểu hiện nhẹ hơn. Riêng người cha hiện sức khỏe đã tương đối ổn định. Các trường hợp mắc bệnh đang được cách ly điều trị và theo dõi diễn biến sức khỏe," bác sỹ Phan Tứ Quý chia sẻ.

Thời gian điều trị bệnh tùy thuộc vào trường hợp bệnh có biến chứng hay không. Nếu bệnh nhân không có biến chứng thì thời gian theo dõi ở bệnh viện ít nhất là 2 tuần; sẽ kéo dài hơn cùng với nhiều xét nghiệm kiểm tra đối với trường hợp bệnh nặng như 2 bệnh nhân bị rối loạn nhịp, viêm cơ tim nêu trên.

Trước đó, các bệnh nhân này đã được nhập viện với các biểu hiện như sốt, viêm họng, khản tiếng, chán ăn.

Biểu hiện và cách phòng bệnh

Theo bác sỹ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh phân tích bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn corynebacterium diphtheriae gây ra. Bệnh có các biểu hiện như các bệnh viêm họng khác như: Sốt, đau họng, lừ đừ, li bì, tuy nhiên có một yếu tố để phân biệt là bệnh có xuất hiện các mảng trắng trong họng, nổi hạch làm cổ to ra. Tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa bệnh bạch hầu hiệu quả nhất.

Cũng nhờ có vaccine phòng bệnh mà nhiều năm nay Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh này, chỉ xuất hiện khu trú ở một số nơi như Quảng Nam, Bình Phước.

Để phòng chống bệnh bạch hầu hiệu quả, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu như Quinvaxem hoặc vaccine phòng ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván (DTP), vaccine ngừa bạch hầu, ho gà (DT) đầy đủ, đúng lịch. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, bệnh nhân cần phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời…

Bộ Y tế cấp miễn phí 10.000 liều vaccine cho Bình Phước

Ngày 14/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Để kịp thời ứng phó với dịch bạch hầu tại Bình Phước, ngăn chặn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế xuất 10.000 liều vaccine Td (vaccine uốn ván – bạch hầu) phòng chống dịch bạch hầu cho tỉnh.

Theo đó, phương án cần thiết là cung cấp miễn phí 10.000 liều vaccine Td vận chuyển ngay đến tỉnh Bình Phước vào chiều 13/7 để tiêm phòng cho người dân tại 2 xã xuất hiện dịch ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tăng cường tối đa khả năng miễn dịch cộng đồng đối với dịch bạch hầu.

Cụ thể, 10.000 liều vaccine Td trên được dành cho nhóm đối tượng từ 6 - 16 tuổi tại 2 xã Thuận Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Nhóm từ 2 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi vẫn được tiêm phòng vaccine miễn phí Quinvaxem và nhóm trẻ 18 - 48 tháng tiếp tục được tiêm phòng vaccine miễn phí DPT (bạch hầu – ho gà – uốn ván) thuộc chương trình Tiêm chủng mở rộng theo lịch tiêm chủng thường xuyên. Như vậy, mọi đối tượng tại 2 xã Thuận Lợi, Thuận Phú từ 6 -16 tuổi sẽ được tiêm phòng vaccine Td trong đợt này để đảm bảo hệ thống miễn dịch mạnh mẽ cho cả cộng đồng.

Cục Y tế dự phòng đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Phước nhanh chóng rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh để tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh. Riêng với trẻ em, cần đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng 95% ở các xã, phường, thị trấn, khu vực miền núi, vùng xa, nơi tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế để chủ động phòng nguy cơ trẻ mắc bạch hầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú đã bố trí 2 đội xe cấp cứu trực tại địa điểm tiêm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tiêm chủng. Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm giám sát quá trình triển khai hoạt động. Kế hoạch tiêm 10.000 liều vaccine Td đã bắt đầu thực hiện từ ngày 14/7...

H.Chung-Thu Phương

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.