Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới vụ tài xế xe đưa đón học sinh làm rơi bé lớp 6 xuống đường tử vong

Thứ sáu, 13:38 24/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Khóa cửa lên xuống của chiếc xe ô tô đưa đón học sinh bị hỏng nên khi tài xế tránh xe ngược chiều, một nam sinh lớp 6 ngồi ở cửa xe đã bị rớt xuống đường và bị bánh xe đè lên, dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ làm một cháu bé lớp 6 ngã xuống đường tử vong khi đưa đón đi học, ngày 23/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Liều (SN 1972, ở thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thông tin mới vụ tài xế xe đưa đón học sinh làm rơi bé lớp 6 xuống đường tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe đưa đón học sinh gây tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, ông Trần Văn Liều có ô tô khách 50 chỗ mang biển số 51B-023.65. Ông Trần Văn Liều đã thỏa thuận miệng với các gia đình có nhu cầu đưa đón con đi học trên địa bàn. Sau thời gian sử dụng, xe ô tô của ông Trần Văn Liều đã bị hư hỏng khóa cửa lên xuống nên không đóng lại được.

Thường ngày, bà N.T.T. (vợ ông Liều) là người đi cùng trên xe để sắp xếp chỗ cho học sinh ngồi và đảm bảo an toàn cho các cháu. Ngày 2/11, bà T. có việc bận nên ông Liều một mình lái xe đi đón học sinh, khi có cháu nào lên xe thì tự tìm chỗ ngồi.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, ông Liều điều khiển xe chở cháu N.G.H (SN 2010 tuổi, học sinh lớp 6) cùng 29 học sinh khác hướng về Trường THCS Ama Trang Lơng (xã Đliê Ya).

Khi lái xe đến địa phận thôn Ea Sim (xã Đliê Ya), ông Trần Văn Liều đã đánh tay lái để nhường đường cho xe cày khiến cháu N.G.H đứng gần cửa bị rơi xuống đường. Bánh xe sau của xe ông Trần Văn Liều cán qua người làm cháu bé tử vong.

Thông tin mới vụ tài xế xe đưa đón học sinh làm rơi bé lớp 6 xuống đường tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi xảy ra sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Ama Trang Lơng. Lãnh đạo trường khẳng định không ký hợp đồng với nhà xe đưa đón học sinh. Đại diện UBND huyện Krông Năng cũng thông tin, chiếc xe gây tai nạn hoạt động tự phát, không có hợp đồng với nhà trường.

Lãnh đạo UBND xã Đliê Ya cũng cho hay, do địa bàn xã khá rộng, đường đến trường khá xa, phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con 1 ngày 2 buổi đến trường nên thỏa thuận miệng với ông Trần Văn Liều chở con đi học.

TA (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top