Thủ phạm giết bảo vệ 72 tuổi ở Hà Tĩnh là HS lớp 12

| Pháp luật

Giadinh.net - Đang cạy cửa vào phòng Hiệu phó thì bị bảo vệ phát hiện, Trung liền ra tay giết ông Mưu một cách dã man chỉ để lấy một cái CPU máy tính.

 
Ngày 22/5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với tên Trần Hoàng Trung (SN 1991), trú quán tại xóm 6 xã Sơn Long, học sinh lớp 12A2 trường PTTH Lê Hữu Trác I về hành vi giết người và trộm cắp tài sản.

Như Gia dinh.net đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 30 ngày 21/5, trên sân trường Tiểu học Sơn Long có một thi thể bê bết máu, nằm sóng soài. Nạn nhân được xác định là ông Cù Xuân Mưu (72 tuổi) - bảo vệ nhà trường, trú tại xã Sơn Long. CQĐT ngay lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ án. Ông Mưu  bị kẻ thủ ác xiết cổ, đánh mạnh vào đầu và bụng dẫn đến tử vong.

Xem xét hiện trường, cửa phòng Phó Hiệu trưởng thì bị mở tung, đồ đạc bị xáo trộn và mất một CPU máy vi tính. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ người dân địa phương, trưa ngày 21/5, ban chuyên án nhận được biết, vào lúc 01h sáng cùng ngày, có 2 đối tượng đi xe máy đến tại một cửa hàng điện tử ở thị xã Hồng Lĩnh, gọi điện để bán một CPU máy vi tính. CQĐT đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Hoàng Trung (SN 1991) trú tại xóm 6 xã Sơn Long.
 

Trần Hoàng Trung (áo đỏ) đã bị bắt.         Ảnh: LTG

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, ngày 22/5, Trung đã  khai báo và nhận tội. Vào đêm 20/5, lợi dụng trời mưa to, Trung đã đột nhập Trường Tiểu học Sơn Long, cạy cửa phòng Hiệu phó lấy trộm máy vi tính và bị ông Mưu phát hiện. Để bịt đầu mối, y đã giết ông Mưu một cách dã man rồi lên xe máy chở CPU về Hồng Lĩnh để tiêu thụ. Sau đó, y về nhà sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra…

Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án để xác định thêm những đối tượng có liên quan và hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố tên Trung trước pháp luật.

Lê Văn Vỵ

phuoclong
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.