Thứ trưởng Bộ Y tế: 3 y bác sĩ đón công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán là "tấm gương quý"
GiadinhNet - Gọi 3 nhân viên y tế tham gia đoàn đón 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán là những "điển hình tiêu biểu" trong ngành y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đây là những tấm gương rất quý.
Ngày 11/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) trao bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong việc đón đoàn công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).
Theo đó, 4 tập thể được nhận bằng khen gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế); Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; Khoa Vi rút Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lê Bảo
3 cá nhân gồm một bác sĩ Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 1 điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 1 nữ bác sĩ nội trú, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, biểu dương các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao là đón 30 công dân Việt Nam trở về, đưa vào khu cách ly, điều trị an toàn. Theo báo cáo, tâm lý của những trường hợp trở về thoải mái, yên tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua, Khen thưởng (Bộ Y tế) Nguyễn Đình Anh tới phòng cách ly, trực tiếp trao bằng khen cho các y, bác sĩ tham gia đưa đoàn công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán. Ảnh: Lê Bảo
Chia sẻ thêm về tình hình dịch do nCoV đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết điều kiện tự nhiên, thời tiết thuận lợi, điều kiện dịch tễ và yếu tố khác tạo điều kiện cho dịch lan rộng.
Được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã sẵn sàng từ đầu về việc chuẩn bị nhân lực, vật lực, thuốc men, trang thiết bị để thu dung, điều trị cho bệnh nhân với khả năng cao nhất mà tình hình dịch bệnh có thể xảy ra.
Bệnh viện đã bố trí phòng điều trị, khu cách ly an toàn, đảm bảo không để nguồn lây ra ngoài.
Ngoài ra, Thứ trưởng biểu dương tinh thần, quyết tâm của ban giám đốc, cán bộ nhân viên bệnh viện quyết liệt, tích cực cùng các đơn vị khác của Bộ Y tế, các ngành, các cấp để khống chế, kiểm soát bệnh do nCoV.
Gọi 3 nhân viên y tế tham gia đoàn đón công dân trở về là những "điển hình tiêu biểu" trong ngành y tế, Thứ trưởng cho biết, trong điều kiện diễn biến dịch bệnh mới, lạ, 3 y bác sĩ này đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đến giờ phút này đã đưa thành công 30 công dân Việt Nam trở về an toàn, ổn định. "Đây là những tấm gương rất quý" - Thứ trưởng nhấn mạnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện nêu cao tinh thần quyết tâm, dù khó khăn đến mấy cũng tạo điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới; Đảm bảo khu cách ly tuyệt đối đảm bảo an toàn nhất tránh việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện; Làm tốt công tác tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn chuyên môn cho cấp dưới, sẵn sàng có đội phản ứng nhanh hỗ trợ cho tuyến dưới.
"Tôi rất đồng tình với kế hoạch tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở y tế tuyến huyện trở lên của Vĩnh Phúc của bệnh viện trong thời gian gần nhất" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý thêm, cùng với việc thu dung, điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, bệnh viện cần kết hợp các đơn vị của Bộ Y tế, đặc biệt với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - nơi đã phân lập được virus corona chủng mới, để nghiên cứu, sớm đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho các bệnh mắc nCoV.

Đo huyết áp cho các công dân Việt Nam trên chuyến bay trở về từ tỉnh Hồ Bắc
Võ Thu - Lê Bảo

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 6 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 6 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 1 tuần trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.