Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân nhường khẩu trang y tế cho các y, bác sĩ

GiadinhNet - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết y, bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế thường xuyên tiếp xúc, điều trị người bệnh, rất cần đến đồ bảo hộ. Khẩu trang y tế sẽ giúp bảo vệ an toàn hơn cho họ.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân nhường khẩu trang y tế cho bệnh viện - Ảnh 1.

Ngày 24/3, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam đã sản xuất được khẩu trang vải ba lớp, bốn lớp ngăn ngừa giọt bắn, kháng khuẩn ngăn ngừa dịch bệnh. Người dân có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân nhường khẩu trang y tế cho bệnh viện - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân nhường khẩu trang y tế cho bệnh viện. Ảnh minh hoạ

Theo Thứ trưởng, y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế thường xuyên tiếp xúc, điều trị người bệnh, rất cần đến đồ bảo hộ, trong đó, khẩu trang y tế sẽ giúp bảo vệ an toàn hơn cho họ.

Nhấn mạnh chính sự an toàn của nhân viên y tế sẽ giúp bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng, theo Thứ trưởng, các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 là những "chiến sĩ hàng đầu trên trận tuyến". Do đó, nếu nhân viên y tế nếu bị lây nhiễm virus sẽ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc người bệnh.

Tại Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/3, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang cho Bộ Y tế và cơ sở y tế. Cơ sở y tế chỉ được phép mua, sử dụng cho đơn vị, nghiêm cấm việc mua và bán cho các đơn vị khác.

Hiện, Bộ Y tế xác nhận có 3 nhân viên y tế, gồm hai nữ điều dưỡng viên ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) và một nam bác sĩ tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), đã mắc COVID-19. Hai con đường lây của những người này là khác nhau. Trong đó, hai nữ điều dưỡng không phải do lây chéo trong bệnh viện, còn nam bác sĩ nhiễm bệnh trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị người dân nhường khẩu trang y tế cho bệnh viện - Ảnh 4.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

Trong quá trình chăm sóc, điều trị, thực hiện những thao tác thủ thuật gần đường thở của bệnh nhân COVID-19, các y, bác sĩ rất dễ bị lây nhiễm virus. Do đó, Thứ trưởng khuyến cáo đội ngũ nhân viên y tế phải chủ động ngăn chặn nhiễm bệnh bằng cách sử dụng đồ bảo hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định Bộ Y tế sẵn sàng cung cấp những đồ bảo hộ chất lượng tốt nhất cho các bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Đồng thời, nhân viên y tế làm việc ở khoa khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng phải có chế độ cách ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ này theo Thứ trưởng cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, tránh ra cộng đồng vì có thể là nguồn bệnh chưa phát hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, Bộ Y tế có kế hoạch mua sắm 30 triệu chiếc khẩu trang y tế, đảm bảo đủ cho tất cả nhân viên y tế khi tiếp cận bệnh nhân. Hiện các cơ sở sản xuất đã hoạt động ổn định, nguyên liệu đã được nhập, hoàn toàn có thể đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế, khắc phục được khó khăn ban đầu.

Được biết, hiện ngành y tế có gần 4.000 máy thở. "Chúng tôi cũng vừa ký hợp đồng mua khoảng hơn 5 triệu khẩu trang trong dự trù 30 triệu chiếc", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Thông cảm, chia sẻ với "tai nạn nghề nghiệp" của bác sĩ nhiễm COVID-19

Để khắc phục và tránh tình trạng bác sĩ nhiễm COVID-19 tái diễn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cần thực hiện đúng, tuân thủ đảm bảo về chống nhiễm khuẩn, công tác chăm sóc người bệnh. Thứ trưởng yêu cầu rà soát lại công tác nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra lại khu cách ly, việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ khi khám chữa bệnh....

Những việc cần rà soát này phải thực hiện nghiêm khắc hơn nữa để tránh những hậu quả không mong muốn, để chúng ta có đủ sức lực, có đủ niềm tin để chiến đấu với dịch bệnh và chiến thắng dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ y bác si, điều chuyển để tránh một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế bị quá tải.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 20 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top