Thứ trưởng Bộ Y tế nói về tình hình sức khoẻ 23 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện
GiadinhNet - Trong số 23 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện, có bệnh nhân phải thở oxy, có người có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ, các bệnh viện đã kiểm soát được tình hình.
Trao đổi với PV sáng 12/3, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm qua, các chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực đã họp trực tuyến hội chẩn cho các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị ở nhiều điểm cầu như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2, Đà Nẵng, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và từ đầu cầu Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán, điều trị COVID - 19.
Thứ trưởng đánh giá, thông qua cuộc hội chẩn đó, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá rất cao sự chuẩn bị của ban tổ chức, các chất lượng hình ảnh, báo cáo, xét nghiệm chụp chiếu cũng đã được đưa lên rõ ràng, thông qua đó các chuyên gia có ý kiến, tư vấn điều trị tốt hơn.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trực tiếp tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) hội chẩn cùng các bác sĩ tại chỗ, kết nối nhiều điểm cầu. Ảnh: Lê Hảo
Hiện Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán, điều trị COVID - 19 đã kết nối được với các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, thực hiện công tác trao đổi thông tin, cập nhật các phác đồ điều trị mới, cũng như hội chẩn các trường hợp khó ở cơ sở y tế.
Theo Thứ trưởng, với những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, của ngành Y tế, đến nay chúng ta gần như kiểm soát được tương đối chặt chẽ tất cả trường hợp nghi ngờ và đã có những biện pháp cách ly từ F0 (người bị nhiễm) đến các đối tượng tiếp xúc gần F1, F2...
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn
"Chúng tôi đánh giá khả năng làm chủ tình hình, kiểm soát được tình hình của ngành Y tế nói riêng và của Ban chỉ đạo đã có hiệu quả" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định.
Riêng về vấn đề điều trị, Thứ trưởng cho biết đến hiện nay chưa có bệnh nhân phải thở máy, chưa có bệnh nhân phải hỗ trợ các biện pháp xâm lấn. Trong số 23 bệnh nhân mới phát hiện, đang điều trị, có bệnh nhân phải thở oxy, có bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ, các bệnh viện đã kiểm soát được tình hình. Phần lớn các bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt.
"Cho đến bây giờ chưa có thuốc đặc hiệu, nhưng các thuốc điều trị hỗ trợ, kháng sinh, thuốc nâng đỡ, các bệnh viện đã được Bộ Y tế cung cấp theo chương trình chống dịch đầy đủ" - Thứ trưởng khẳng định.
Theo thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi đang điều trị cho 11 ca (5 người Hà Nội, 6 người nước ngoài được chuyển từ Quảng Ninh và Lào Cai đến), sức khoẻ các bệnh nhân đều được kiểm soát tốt, không có ca nào diễn biến nặng.
Với BN17, cô gái trẻ đã hết sốt được 3 ngày, tình trạng sức khoẻ ổn định, về tinh thần, tâm lý đã cải thiện nhiều. Riêng với ca bệnh này, tiểu ban đã quán triệt các bác sĩ trong bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân nên hạn chế tiếp xúc điện thoại, mạng xã hội để tránh tiếp cận những thông tin không tốt, ảnh hưởng quá trình và hiệu quả điều trị.
Những tỉnh, thành ghi nhận ca mắc COVID-19 từ 6/3 đến nay:
1. Hà Nội: 5 ca người Việt, đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
2. Quảng Ninh: 4 ca người nước ngoài, đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
3. Lào Cai: 2 ca người nước ngoài, đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
4. Bình Thuận: 4 ca người Việt, đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.
5. Đà Nẵng: 3 ca (2 người nước ngoài, 1 người Việt), đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng.
6. TP HCM: 1 ca người Việt, đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.
7. Thừa Thiên - Huế: 1 ca người nước ngoài, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
8. Ninh Bình: 1 ca người Việt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
9. Quảng Nam: 2 ca. Trong đó 1 ca điều trị ở Bệnh viện Bắc Quảng Nam, 1 ca điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Võ Thu
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
