Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV

Chủ nhật, 22:51 09/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 9/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã đến kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai- Hà Khẩu và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 2.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu: Từ ngày 25/1 đến ngày 8/2, đã tiếp nhận 22.951 lượt người xuất nhập cảnh, trong đó nhập cảnh 11.386 lượt người, xuất cảnh 11.565 lượt người. 

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tại Lào Cai.

Về phương án chống dịch nCoV tại cửa khẩu, toàn bộ hành khách trước khi xuất, nhập cảnh được hướng dẫn thực hiện sát khuẩn nhanh bằng dung dịch sát khuẩn ngay từ đầu cầu và tại bàn kê khai tờ khai y tế, 100% hành khách phải khai báo tờ khai y tế, thường xuyên phun thuốc khử trùng môi trường y tế tại khu vực cửa khẩu.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV tại tỉnh Lào Cai.

Còn tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, theo ông Nguyễn Ngọc Khải, Trưởng Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cơ sở đang áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch. Toàn bộ người Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu được kiểm tra thân nhiệt, phân loại y tế. Các trường hợp có sốt được đưa về khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh, các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng được đưa về khu cách ly tại trường quân sự tỉnh.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường đánh giá cao tinh thần quyết tâm chỉ đạo chống dịch của các cơ quan liên quan tại cửa khẩu. Đồng thời hoan nghênh sáng kiến phòng dịch bằng việc cách ly tại chỗ từ phía lái xe chở hàng hoá trung chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, hạn chế việc lái xe hai bên tiếp xúc trực tiếp nhau và đội ngũ lái xe trung chuyển của hai phía được bố trí ăn ở tại cửa khẩu. Nếu ai trong số đội ngũ này không thực hiện việc lái xe trung chuyển nữa sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại cửa khẩu để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Cũng trong ngày 9/2, Đoàn đã đi thăm, kiểm tra khu cách ly tại trường Quân sự tỉnh Lào Cai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 5.

Khử khuẩn trước khi vào khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai

Về phía cơ sở cách ly, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cao cho biết, đến ngày 8/2 đã có 216 người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai. Hiện công suất của cơ sở là 1.000 giường, nếu trong trường hợp dịch bệnh bùng phát tỉnh cũng sẽ có các phương án dự phòng, có thể đáp ứng khoảng 3.000 -4.000 giường. 

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai đã chủ động chỉ đạo các đồn biên phòng, các trạm biên phòng cửa khẩu và các tổ đội công tác trên biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế triển khai công tác phòng chống dịch; cán bộ làm việc tại cửa khẩu đều đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng thuốc sát trùng y tế; phối hợp chặt chẽ, thường trực 24/24h với cơ quan kiểm dịch y tế phân luồng, hướng dẫn hành khách kê khai y tế và kiểm tra thân nhiệt, cũng như công tác phun kiểm dịch phương tiện qua lại tại cửa khẩu Kim Thành và cửa khẩu liên vận quốc tế Ga Lào Cai.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện đã báo cáo việc bố trí khu cách ly 27 trường hợp nghi nhiễm và tập huấn công tác cách ly, theo dõi cho các cán bộ y bác sỹ của Bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 6.

Đoàn công tác làm việc tại UBND tỉnh Lào Cai

Trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh nCoV, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai báo cáo, hiện công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra đang được các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện chặt chẽ bằng nhiều biện pháp như đảm bảo an ninh trật tự; phun thuốc khử trùng; kiểm tra, theo dõi thân nhiệt khách du lịch và cách ly khi phát hiện đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh; dán thông báo tuyên tuyền về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế đã nêu khó khăn trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ cấp các trang thiết bị phục vụ công tác điều trị ca bệnh nCoV gồm máy thở cho người lớn, máy thở cho trẻ nhỏ, máy X-quang di động, quần áo bảo hộ cho các cán bộ y tế chăm sóc người bệnh, khẩu trang N95, máy đo thân nhiệt… và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm nCoV tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để có thể phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 7.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường kiểm tra tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai, hiện Lào Cai đang ở mức độ 1 (có người từ vùng dịch trở về). Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, UBND tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chủ động làm tốt công tác phòng dịch và sẵn sàng kịch bản cho mức độ 2, mức độ 3 và kể cả mức 4, công tác tuyên truyền cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức tự giác cho người dân trong việc phòng chống dịch bệnh; cần chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh thực hiện tốt việc trong thời gian cho học sinh nghỉ học sẽ giao bài tập để học sinh tự học tại nhà. Ngoài ra, cần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp tại các cửa khẩu. Làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh: (1) Công tác cách ly phải triệt để, an toàn; (2) Công tác xét nghiệm phải kịp thời, chính xác; (3) Công tác kiểm tra, giám sát phải sâu sát, đồng bộ, toàn diện; (4) Công tác điều trị cần tích cực, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo Lào Cai làm tốt 4 biện pháp chủ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh nCoV - Ảnh 8.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã trao 13.000 khẩu trang và gần 500 bánh xà phòng rửa tay cho các cán bộ, nhân viên tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu và Trường Quân sự tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ yêu cầu vụ/cục liên quan soạn thảo cụ thể, chi tiết quy trình cách ly cho đội ngũ lái xe để thông thương hàng hóa, từ đó có thể áp dụng ra các cửa khẩu lớn khác trong cả nước", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Với các kiến nghị của lãnh đạo Sở Y tế về thiếu thốn phương tiện bảo hộ, vật tư y tế khan hiếm, Bộ Y tế sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ và chỉ đạo các cơ quan liên quan để có thể đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.

Với các kiến nghị về thiếu thốn phương tiện bảo hộ, vật tư y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ và chỉ đạo các cơ quan liên quan để có thể đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.

Thứ trưởng giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm, cung cấp số lượng đủ mẫu test cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai để cán bộ trung tâm có thể thực hiện độc lập xét nghiệm cho kết quả chính xác.

Tại buổi làm việc tại tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã trao 13.000 khẩu trang và gần 500 bánh xà phòng rửa tay cho các cán bộ, nhân viên tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu và Trường Quân sự tỉnh.

"Các tỉnh biên giới là tuyến đầu chống dịch, không những Bộ Y tế mà Chính phủ sẽ có sự quan tâm đặc biệt bởi tuyến đầu có chiến thắng dịch mới tạo đà cho cả nước thành công khống chế dịch bệnh do nCoV", Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới cho người dân

P.V

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 53 phút trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Top