Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhân viên y tế Quảng Ngãi quyết tâm chiến thắng COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Gặp gỡ động viên cán bộ, nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Khu điều trị cách ly thuộc Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2 – tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng cán bộ, nhân viên thể hiện quyết tâm chiến thắng đẩy lùi COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhân viên y tế Quảng Ngãi quyết tâm chiến thắng COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 6/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Mến - Giám đốc Sở y tế Quảng Ngãi cho biết địa phương đã ghi nhận 4 trường hợp COVID-19, được điều trị tại cơ sở 2 của Trung tâm y tế huyện Bình Sơn. 

Ngay khi có ca bệnh đầu tiên, UBND tỉnh đã tổ chức họp chỉ đạo các sở, ngành đề ra các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhân viên y tế Quảng Ngãi quyết tâm chiến thắng COVID-19 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi về việc sớm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vậy đã sớm phát hiện các ca nhiễm và cách ly những trường hợp tiếp xúc gần.

Thứ trưởng cho rằng tình hình dịch tại Việt Nam vẫn còn đang phức tạp, khó lường, nhiều ca nhiễm mới COVID-19 được phát hiện. Ngoài tỉnh Đà Nẵng có số ca nhiễm lớn thì tỉnh Quảng Nam số ca nhiễm cũng đang có chiều hướng gia tăng nhanh từ những ca bệnh từ Đà Nẵng về lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác giám sát truy vết và xét nghiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhân viên y tế Quảng Ngãi quyết tâm chiến thắng COVID-19 - Ảnh 4.

Thứ trưởng cùng nhân viên y tế Quảng Ngãi thể hiện quyết tâm đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.

Sở Y tế phải có khuyến cáo với tất cả các cơ sở y tế khi có trường hợp bệnh nhân có triệu chứng về hô hấp thì phải báo cáo ngay để được xét nghiệm sang lọc virus. Ngoài ra phải mở rộng các khu cách ly, giao cho mỗi huyện bố trí một khu cách ly riêng tại trường học hoặc các cơ sở quân đội cho những người tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.

Bên cạnh đó, tăng cường chia sẻ thông tin về phòng chống COVID-19 giữa các tỉnh lân cận Đà Nẵng trong đó có Quảng Ngãi. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi các trang thiết bị y tế trong việc phòng chống dịch đồng thời cử các chuyên gia đào tạo nhân lực tại Quảng Ngãi về lấy mẫu và xét nghiệm virus theo nhu cầu của đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. Thứ trưởng cũng gặp gỡ động viên cán bộ, nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Khu điều trị cách ly thuộc Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2 – tỉnh Quảng Ngãi.

LB - MT

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.