Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra người dân TP.HCM tự xét nghiệm tại nhà

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 24/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra việc triển khai chăm sóc, điều trị F0 sau khi người dân tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các vùng đỏ, vùng cam trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra người dân TP.HCM tự xét nghiệm tại nhà - Ảnh 1.

Tại đây, chị Đặng Thị Phương Mỹ - Phó trưởng Trạm y tế Tân Quý đang cùng các đồng nghiệp đến lấy mẫu xét nghiệm PCR cho một hộ gia đình gồm 3 người trên địa bàn sau khi nhận được thông báo các thành viên trong gia đình này tự test nhanh ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Mậu Nam - Trung tâm y tế quận Tân Phú cho biết, với sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, quận Tân Phú đã hoàn tất việc phát bộ dụng cụ test nhanh cũng như hướng dẫn người dân trên địa bàn tự thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra người dân TP.HCM tự xét nghiệm tại nhà - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra việc tổ chức người dân tự xét nghiệm tại quận Tân Phú. Ảnh: Khánh Phương

Cụ thể, quận Tân Phú có 11 phường với dân số đông. Phường có dân số thấp nhất là 32.000 dân, phường dân số đông nhất là 69.000 dân. Nhờ lực lượng nhân sự y tế được Bộ Y tế điều động vào và lực lượng của địa phương, hiện nay toàn bộ 11/11 phường đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tại nhà. 

Các tổ COVID-19 cộng đồng cũng được tập huấn và thực hiện hướng dẫn lại cho người dân. Đối với các vùng cam, vùng đỏ, quận cũng đã thực hiện cho nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Ghi nhận trong 2 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội triệt để vừa qua, người dân đã hợp tác và chấp hành tốt. Khi được hướng dẫn test nhanh tại nhà người dân cũng đã an tâm hơn. Đặc biệt là các trường hợp test nhanh có kết quả dương tính SARS-CoV-2, ngay sau đó đã được lực lượng nhân viên y tế hỗ trợ thuốc, hướng dẫn điều trị tại nhà. Những trường hợp người bệnh có triệu chứng nặng được nhanh chóng hỗ trợ chuyển đến cơ sở điều trị.

Tại phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, BS Nguyễn Hữu Hiệp – Trạm y tế phường Hoà Thạnh vừa được tăng cường đến để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. BS Nguyễn Hữu Hiệp được giao nhiệm vụ trong Đội phản ứng nhanh của phường Phú Thạnh, thường xuyên tiếp nhận thông tin từ người dân có kết quả test nhanh dương tính để kịp thời có những hướng dẫn điều trị, thăm khám.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra người dân TP.HCM tự xét nghiệm tại nhà - Ảnh 3.

Người dân được nhân viên y tế hướng dẫn tự xét nghiệm. Ảnh: Khánh Phương

BS Nguyễn Hữu Hiệp cho hay: "Sau khi nhận được điện thoại thông báo của người dân về kết quả test nhanh dương tính, tôi sẽ hỏi lại người dân về quy trình lấy mẫu test và đọc kết quả test để kiểm tra. Sau khi xác định mẫu test đạt chuẩn, chúng tôi sẽ báo với trưởng trạm y tế để có sự điều động nhân lực đến tận nhà thăm khám, xác định tình trạng của người bệnh. Những người nhiễm không triệu chứng và gia đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà, chúng tôi sẽ hướng dẫn họ cách ly tại nhà, hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc cơ bản cần dùng. 

Những bệnh nhân Sp02 dưới 94%, có dấu hiệu suy hô hấp, chúng tôi sẽ hỏi về tiền sử bệnh lý và hỗ trợ chuyển viện đến các cơ sở điều trị tầng 2 phù hợp. Trước khi chuyển đến cơ sở điều trị, người bệnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR".

Tại buổi kiểm tra Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã hướng dẫn lực lượng nhân viên y tế của trung tâm y tế, trạm y tế về số lần thực hiện test nhanh và PCR đối với các vùng dịch và vùng có nguy cơ dịch bệnh. 

Cụ thể, đối với các vùng đỏ cần thực hiện lấy mẫu test nhanh 48 giờ 1 lần và test thường xuyên trong vòng 3 tuần; vùng cam thực hiện lấy mẫu test nhanh 2 lần 1 tuần; ở vùng vàng và vùng xanh thực hiện lấy mẫu gộp PCR hoặc mẫu gộp hộ gia đình. Những trường hợp test nhanh dương tính cách ly tại nhà không lấy mẫu xác định PCR. Đối với những trường hợp chuyển viện, trước khi chuyển viện cần lấy mẫu PCR xác định lại.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng chia sẻ những khó khăn, áp lực công việc của đội ngũ nhân viên y tế các cấp phường, xã, trung tâm y tế. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, sự chung sức chung lòng của các cấp, ban ngành, toàn dân, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế là rất đáng quý.

Hoài Thương

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.