Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tục khai sinh cho con theo họ của người tình

Thứ tư, 07:54 08/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Tôi quê ở Nghệ An. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng nên tôi đã bỏ nhà vào TP Cần Thơ sinh sống đã được 5 năm. Hiện tôi vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với người chồng ở quê. Sống tại TP Cần Thơ, tôi yêu một thanh niên cùng công ty và đã có thai với người đó. Xin hỏi, khi sinh con tôi muốn cháu bé mang họ của người tình có được không? Thủ tục cần những gì?

Nguyễn Thị Mai (TP Cần Thơ)

Trả lời:

Trước tiên, phải khẳng định việc bạn chung sống với người đàn ông khác mà chưa ly hôn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định, khi tòa án chưa xử cho ly hôn và bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật thì bạn và chồng hợp pháp vẫn là vợ chồng và được coi là đang trong thời kỳ hôn nhân. Do vậy, việc bạn chung sống với người đàn ông khác và có con với người đó là vi phạm điểm c (khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự nghiêm cấm người đang có vợ hoặc có chồng lại chung sống với người khác như vợ chồng. Tùy theo tính chất và mức độ mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự. Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.

Do bạn sinh con trong thời kỳ hôn nhân nên theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định”. Đối với trường hợp của bạn, do chưa ly hôn với chồng nên con của bạn được coi là con chung của hai vợ chồng. Trường hợp người chồng hợp pháp không yêu cầu tòa án xác định đứa bé không phải là con mình thì về mặt pháp lý, cháu bé khi sinh ra được coi là con ruột của người chồng hợp pháp và khi đăng ký khai sinh, cháu phải mang họ của người này.

Để chứng minh đứa bé không phải con chung của hai vợ chồng, bạn phải cung cấp chứng cứ chứng minh và yêu cầu tòa án xác định cháu bé khi sinh ra là con riêng của mình. Trên cơ sở quyết định của tòa án, khi đó bạn sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho con.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú được quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau: “Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai; Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định); xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn); Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp… Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì UBND cấp xã/phường kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.

Như vậy, bạn và cha đứa bé cần có mặt tại UBND cấp xã/phường để kết hợp thủ tục giải quyết việc nhận cha cho con và đăng ký khai sinh cho cháu. Thủ tục nhận cha cho con không xét đến tình trạng hôn nhân của người cha/mẹ nhận con. Việc bố mẹ chưa đăng ký kết hôn không ảnh hưởng đến thủ tục khai sinh cho cháu bé.

Luật sư Nguyễn Thu Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top