Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thủ tướng thông qua gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thủ tướng thông qua gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 68 để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 với tổng số tiền khoảng 26.000 tỷ đồng.

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 01/7: 449 ca mắc mới nhiều tỉnh thành bật chế độ cảnh giác cao với dịch COVID-19

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 01/7: 449 ca mắc mới nhiều tỉnh thành bật chế độ cảnh giác cao với dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Một con số báo động là ngày hôm nay có tới 449 ca dương tính với SARS-CoV-2 với nhiều tỉnh thành lây lan ở mức báo động. Vì vậy, áp dụng những biện pháp an toàn được ngành y tế khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho mình, người thân và cho xã hội là điều tiên quyết mà mỗi công dân buộc phải thực hiện.

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước

Y tế

GiadinhNet - "Chúng ta quyết tâm phải sản xuất bằng được vaccine COVID-19, chậm nhất là tháng 6/2022. Cũng có thể sớm hơn vì chúng ta đã có nhiều tiền đề quan trọng"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiều 24/6.

"Không chờ đợi, lựa chọn vaccine, có loại nào phải dùng ngay loại đó"

"Không chờ đợi, lựa chọn vaccine, có loại nào phải dùng ngay loại đó"

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine COVID-19, thúc đẩy tiến độ đàm phán để mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất có thể.

32 thầy thuốc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng tặng bằng khen

32 thầy thuốc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng tặng bằng khen

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho 32 cá nhân thuộc Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hãy gọi tên con là Hạnh Vy, Diệu An

Hãy gọi tên con là Hạnh Vy, Diệu An

Y tế

GiadinhNet - Hạnh Vi, Diệu An là hai trong nhiều em bé được sinh ra trong khu cách ly. Các em là một phần sự mạnh mẽ của cuộc chiến chống COVID-19 không chỉ có khốc liệt mà cả những mảng sáng diệu kỳ.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân ngành y có thành tích xuất sắc trong phòng, chống COVID-19 tại Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân ngành y có thành tích xuất sắc trong phòng, chống COVID-19 tại Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet - Với thành tích xuất sắc, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều tập thể và cá nhân ngành y tế đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Giãn cách xã hội TP Vinh từ 0h ngày 17/6

Giãn cách xã hội TP Vinh từ 0h ngày 17/6

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định phong tỏa cách ly các địa bàn khu dân cư tại những nơi mà bệnh nhân cư trú; giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6.

Nghệ An phong tỏa 3 khối dân cư, giãn cách phường có ca nhiễm thứ 2 tại TP Vinh

Nghệ An phong tỏa 3 khối dân cư, giãn cách phường có ca nhiễm thứ 2 tại TP Vinh

Y tế

GiadinhNet - UBND tỉnh Nghệ An quyết định phong tỏa 3 khối theo Chỉ thị 16 liên quan đến ca mắc mới tại TP Vinh, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn địa bàn phường Hưng Dũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất vaccine COVID-19 bằng "3 không và 5 thật"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất vaccine COVID-19 bằng "3 không và 5 thật"

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng khẳng định quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn là "3 không và 5 thật". "3 không" là "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm". "5 thật" là "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật".

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không "ngăn sông cấm chợ", cách ly đúng đối tượng

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không "ngăn sông cấm chợ", cách ly đúng đối tượng

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, thực hiện "mục tiêu kép".

Thủ tướng cảm động trước hình ảnh em bé dành tiền ăn sáng, cụ già dành tiền lương hưu… ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng cảm động trước hình ảnh em bé dành tiền ăn sáng, cụ già dành tiền lương hưu… ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện Lễ ra mắt Quỹ Vaccine phòng COVID-19 cách đây ít phút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nói: "Chúng ta rất cảm động khi được biết những em bé dành tiền ăn sáng, các cụ già dành tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, những phụ nữ tiết kiệm chi tiêu, những công chức, viên chức, công nhân tiết kiệm ngày lương để ủng hộ Quỹ…"

Tối nay (5/6), Thủ tướng phát biểu trước toàn dân kêu gọi đóng góp cho Quỹ Vaccine COVID-19

Tối nay (5/6), Thủ tướng phát biểu trước toàn dân kêu gọi đóng góp cho Quỹ Vaccine COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 chính thức được ra mắt vào tối nay (5/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền cho Quỹ Vaccine để có vaccine sớm nhất tiêm cho nhân dân.

Chính phủ: Phải tạo điều kiện cho người học nghề học liên thông nâng cao

Chính phủ: Phải tạo điều kiện cho người học nghề học liên thông nâng cao

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH tập trung đa dạng hóa phương thức đào tạo nghề dựa theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động.

Chính thức thành lập "Quỹ vaccine phòng COVID-19"

Chính thức thành lập "Quỹ vaccine phòng COVID-19"

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập "Quỹ vaccine phòng COVID-19", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký ban hành Quyết định thành lập "Quỹ vaccine phòng COVID-19".

Nhiều dự án trang trại điện mặt trời tại Hà Tĩnh ngang nhiên “lách luật” để hưởng giá bán điện ưu đãi của Chính phủ(?!)

Nhiều dự án trang trại điện mặt trời tại Hà Tĩnh ngang nhiên “lách luật” để hưởng giá bán điện ưu đãi của Chính phủ(?!)

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt dự án xin làm trang trại tại Hà Tĩnh nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chưa thực hiện các nội dung trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trang trại trống huơ trống hoác, không có cây trồng, vật nuôi… đã vội vàng lắp đặt tấm quang điện lên mái và bán điện để hưởng giá mua ưu đãi của Chính phủ.

Top