Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải quyết liệt giảm tải bệnh viện
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong việc giảm quá tải ở các bệnh viện.

Hôm nay 7/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM về việc giảm quá tải ở các bệnh viện (BV).
Tại TP HCM hiện có 112 BV công, tư; bên cạnh đó còn có nhiều phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Tuy nhiên, lâu nay, các BV luôn quá tải, và thành phố gặp khó khăn trong việc giải quyết thực trạng quá tải ở các BV, nhất là ở các BV chuyên khoa đầu ngành.

Phải quyết liệt hơn trong việc giảm tải
Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận trình bày với Thủ tướng về việc triển khai đề án giảm quá tải BV giai đoạn 2013 - 2020 cho các BV tại TP HCM.
Theo đó, thành phố đã chỉ đạo ngành y triển khai nhiều biện pháp giảm tải. Như áp dụng mô hình “khoa vệ tinh” của các BV; Sở Y tế thành phố đã đưa bác sĩ đến các BV tuyến quận, huyện hỗ trợ chuyên môn; thành lập 48 phòng khám vệ tinh tại 12 BV tuyến quận, huyện.
1.768 cán bộ y tế có chuyên môn cao của BV thành phố đã đến hỗ trợ chuyên môn cho hơn 50 BV của 31 tỉnh, thành - nhằm tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho BV tuyến dưới.
Ngoài ra, thành phố cũng đã triển khai thí điểm “phòng khám bác sĩ gia đình” tại một số BV trên địa bàn. Bước đầu thấy có hiệu quả.
Từ nay đến 2015, thành phố tập trung thực hiện đề án BV vệ tinh gắn thương hiệu BV tuyến trên với BV tuyến dưới. Cụ thể, hình thành và phát triển mạng lưới BV vệ tinh tại các tỉnh, thành đối với 6 BV hạt nhân gồm:
BV Từ Dũ có 2 BV vệ tinh: BV Phụ sản Tiền Giang, BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
BV Chấn thương chỉnh hình có 2 BV vệ tinh: BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, và BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
BV Nhi đồng 1 có 3 BV vệ tinh: BV Đa khoa tỉnh Long An, BV Sản nhi tỉnh Cà Mau, BV Nhi TP.Cần Thơ.
BV Nhi đồng 2 có 2 BV vệ tinh: BV Nhi đồng tỉnh Đồng Nai, BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
BV Ung Bướu có 2 BV vệ tinh: BV Ung Bướu TP.Cần Thơ, BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
BV Nhân dân Gia Định - thành lập 2 BV vệ tinh: BV Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm Y tế Liên doanh Việt – Nga.
Thủ tướng cho rằng, mặc dù chúng ta đã làm nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu người bệnh, đòi hỏi phải nỗ lực và có sự đột phá hơn.
“Không phải thêm 1.000 giường là giải quyết được quá tải, mà phải có trình độ cao. Làm sao để các BV vệ tinh có chất lượng. Các chuyên khoa ung bướu, ngoại chấn thương, nhi, tim mạch phải đầu tư mạnh. Phải rà soát lại trong các chuyên khoa này cái nào được, chỗ nào chưa được thì phải tăng cường. Trước hết cần có thầy giỏi, và cơ sở vật chất thiết bị đáp ứng yêu cầu...”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng yêu cầu thành phố quyết liệt hơn nữa trong giảm quá tải BV; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới. Tập trung quyết liệt thực hiện một số biện pháp trọng tâm như: triển khai các BV vệ tinh; chú ý công tác đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật cho BV tuyến dưới; phát triển mô hình bác sĩ gia đình...
Theo Thanh Niên

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 15 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.