Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tăng cường đào tạo, phát triển nhân lực
GiadinhNet - Sáng 24/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và sơ kết 2 năm thực hiện chỉ đạo điểm Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, phát biểu ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế trong thời gian qua đồng thời cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động trong thời gian tới...
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ mit tinh (Ảnh: Chí Cường). |
Những thành tựu nổi bật
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: “Nhìn lại lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển ngành Y tế Cách mạng Việt Nam và 55 năm thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch - "Thầy thuốc phải như người mẹ hiền", toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế có thể tự hào báo công với Đảng, với Bác rằng ngành Y tế Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh”.
Nếu như năm 1954- năm đầu tiên sau ngày giải phóng miền Bắc, cả nước chỉ có khoảng 300 y, bác sĩ, thì đến nay đã có hơn 150 ngàn y bác sĩ công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Hiện nay cả nước có khoảng 13.500 cơ sở y tế công lập, bao gồm 166.500 giường bệnh của 961 bệnh viện, 11.576 trạm y tế; ngoài ra, còn có hơn 100 bệnh viện tư nhân với hơn 6.000 giường bệnh, 35.000 phòng khám và hàng chục vạn nhà thuốc tư nhân. Gần 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước có cán bộ y tế làm việc, khoảng 65% số xã có bác sĩ, hơn 90% số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động; khoảng 65% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.
![]() |
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao bằng khen cho các Anh hùng lao động và Thầy thuốc Nhân dân có thành tích xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (Ảnh: Chí Cường). |
Trong những năm qua, các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt và tốt hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt, khống chế được bệnh uốn ván sơ sinh, sởi, ho gà, bạch hầu; tỷ suất chết mẹ, chết trẻ em giảm rõ rệt; tuổi thọ trung bình của Việt Nam đã đạt 72,8 tuổi.
Đặc biệt năm 2009, lần đầu tiên ngành y tế hoàn thành vượt kế hoạch đối với 4/4 chỉ tiêu được Quốc hội giao, đáng chú ý là đạt được mức giảm sinh 0,2%o và hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống mức 18,9%. Ngành y tế cũng đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu được Chính phủ giao, trong đó có 6 chỉ tiêu được hoàn thành vượt kế hoạch.
Công tác phòng chống dịch bệnh đã được tiến hành chủ động. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, như dịch tả, dịch hạch, sốt rét... Đặc biệt, chúng ta đã khống chế thành công dịch SARS, dịch cúm A/H5N1, dịch cúm A/H1N1 - những loại dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe con người.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành Y tế Cách mạng Việt Nam luôn lấy tư tưởng, lời dạy bảo Thầy thuốc phải như người mẹ hiền của Bác Hồ-Người khai sinh nền y tế cách mạng làm triết lý, làm nguyên tắc cơ bản cho các hoạt động y tế. “Trong suốt 55 năm qua, lời dạy của Bác luôn luôn thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành y tế”, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu xúc động phát biểu.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị của Bộ Y tế đạt thành tích xuất sắc năm 2009 (Ảnh: Chí Cường). |
Xứng danh Người Thầy thuốc của nhân dân
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thầy thuốc, cán bộ viên chức cần mẫn, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị, vị trí công tác, xứng đáng là "Người thầy thuốc của nhân dân".
Thủ tướng cũng khẳng định, quan điểm của Đảng, Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực y tế là đầu tư cho phát triển và Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tăng cường đầu tư cho y tế, đặc biệt là cho y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh ở những vùng khó khăn. Ngành Y tế đã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng 621 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện; cùng nhiều bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương... để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
Thủ tướng chỉ đạo, năm 2010 là năm cuối cùng ngành Y tế thực hiện Chiến lược Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngành Y tế cần tập trung đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý; nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó cần khống chế tốt dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, triển khai các giải pháp phòng chống dịch chủ động, tăng cường hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương để kiểm soát được các dịch bệnh.
![]() |
|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao cờ thi đua của Bộ Y tế cho các đơn vị (Ảnh: Chí Cường). |
Chú trọng phát triển ngành công nghiệp Dược bảo đảm đầy đủ thuốc có chất lượng cho dân, với giá cả hợp lý; đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ; tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống Y tế Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, xây dựng quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Cần tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nhân tài cho y tế, nâng cao đạo đức và phẩm chất của người thầy thuốc.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Cũng trong ngày hôm nay (24/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khánh thành Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các y bác sỹ, cán bộ viên chức Bệnh viện E, chỉ trong một thời gian rất ngắn dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện và đưa vào phục vụ Trung tâm tim mạch chủ yếu phục vụ phẫu thuật và điều trị các bệnh về tim mạch cho trẻ em.
Nói chuyện với cán bộ viên chức và các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện E, Thủ tướng hết sức xúc động chia sẻ: "Hiện nay, mỗi năm có khoảng hơn 10.000 trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh ra đời. Thêm vào đó, do hoàn cảnh điều kiện kinh tế của đa phần gia đình các em còn hết sức khó khăn, các phẫu thuật tim mạch và điều trị chuyên khoa sâu về tim mạch còn rất ít, chỉ mổ được khoảng một nửa. Trong thời gian tới, Nhà nước cùng ngành y tế ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí cũng như kêu gọi sự hợp tác đầu tư từ các nguồn khác nhau để xây dựng mới và phát triển thêm một số trung tâm tim mạch phục vụ trẻ em để tất cả các em chẳng may bị mắc bệnh tim bẩm sinh đều được phẫu thuật và chăm sóc kịp thời. Trước nhất tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung, ngành y tế cần xây dựng và phát triển các trung tâm tim mạch phẫu thuật cho trẻ em. Thủ tướng mong rằng từ mô hình điểm Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, ngành y tế sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương. Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E được thiết kế xây dựng vững bền, là công trình cấp I với quy mô 10.600m2, có sân bay trực thăng, tiện nghi, thông thoáng được xây dựng tại vị trí trung tâm Bệnh viện E. Trung tâm được trang bị hệ thống oxy trung tâm, khí nén trung tâm, máy hút trung tâm, điều hòa trung tâm cùng với những trang thiết bị hiện đại. Trong năm 2010, dự kiến Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E sẽ tiến hành phẫu thuật từ 200-300 trường hợp tim mạch. Cùng ngày, Thủ tướng đã chia vui với các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên cho em bé bị tim bẩm sinh. TTXVN |
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.





