Thủ tướng Việt Nam đi tản bộ cùng Thủ tướng Nhật tại phố cổ Hội An

| Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt tại Hội An nơi hai nhà lãnh đạo đã đi tham quan rồi ăn tối cùng nhau.

Sau khi kết thúc chương trình nghị sự tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, tối 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự lễ khai trương “Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tại TP Hội An.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 tại tỉnh Quảng Nam; đồng thời hướng đến kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018); tôn vinh và duy trì mối quan hệ truyền thống bền vững giữa hai đất nước, bắt đầu từ cảng thị Hội An hơn 400 năm trước cho đến ngày nay.

Sau khi tiến hành lễ khai trương, hai Thủ tướng đã cùng tham quan khu phố cổ. Thủ tướng Shinzo Abe đã ghé một số cửa hàng bán đồ lưu niệm, tiệm may đo hỏi thăm bà con tiểu thương, vẫy tay chào người dân Hội An.


Thủ tướng Abe vẫy tay chào người dân khi cùng đi bộ ở phố cổ Hội An cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 11-11

Thủ tướng Abe vẫy tay chào người dân khi cùng đi bộ ở phố cổ Hội An cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 11-11

Rất đông người dân Hội An cùng du khách phấn khích với sự có mặt của Thủ tướng Nhật tại TP Hội An. Người dân vẫy tay chào Thủ tướng Nhật và dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa Thủ tướng Nhật tham quan Chùa Cầu – biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong hàng trăm năm qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân giới thiệu với Thủ tướng Abe về văn hóa, con người, cảnh vật của Hội An.

Sau đó, hai Thủ tướng đi dạo đường Bạch Đằng và ghé một nhà hàng trên đường này để dùng bữa tối.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng năm Quốc gia APEC Việt Nam 2017, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki phối hợp tổ chức “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”.

Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản bao gồm các hoạt động trưng bày, trình diễn, giao lưu nghệ thuật đậm nét văn hóa của hai dân tộc, đặc biệt là mô hình Châu Ấn thuyền – quà tặng của tỉnh Nagasaki. Không gian này sẽ được duy trì thường xuyên, trở thành biểu tượng của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu dài và bền vững giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Đặc biệt, sự kiện này được kỳ vọng sẽ xây dựng một sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng từ tình hữu nghị của hai nước. Tạo nên không gian giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Không gian văn hóa Việt – Nhật được thiết kế và bày trí mang phong cách kiến trúc của hai quốc gia, kết hợp với nhiều màn biểu diễn đặc sắc của hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản như trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An – Ký ức thời gian”; tái hiện lại cảnh sinh hoạt và giới thiệu các trang phục truyền thống Hội An từ đầu thế kỷ 19; dịch vụ xe cổ mặc trang phục Yukata, Kimono Nhật Bản và áo dài, áo bà ba Việt Nam; dạy và chế biến ẩm thực Hội An – Nhật Bản, hướng dẫn tham quan “Dấu xưa Nhật Bản”; thả hoa đăng Nhật Bản và Việt Nam trên sông Hoài; không gian đọc và tủ sách Nhật Bản; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và Nhật Bản…

Trước đó, ngày 10/11, TP Hội An cũng đã tổ chức lễ tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) trao tặng. Mô hình này được sử dụng trong trích đoạn tái hiện “Đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” và sẽ được trưng bày, trình diễn thường xuyên tại “Không gian Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản”.

Châu Ấn thuyền là loại thuyền buồm thương mại của Nhật Bản đi tới các cảng Đông Nam Á trong thời Mạc phủ Tokugawa nửa đầu thế kỷ 17. Nhiều thương nhân Nhật Bản đã đến Hội An giao thương, đặt nền móng cho mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong quá khứ cho đến ngày nay. Từ nhiều năm qua, mô hình Châu Ấn thuyền đã được phục chế và trưng bày tại Bảo tàng Nagasaki

Mô hình mà Nhật Bản trao tặng lần này đã được trưng bày một thời gian dài ở Nagasaki và trở nên quen thuộc với người dân cũng như khách du lịch. Trước khi được vận chuyển về Việt Nam, phía Nhật Bản đã thực hiện một đợt tu bổ quy mô lớn và làm mới lại tất cả các mặt. Đồng thời cải tiến bánh xe đẩy và trọng lượng của chiếc thuyền để chiếc thuyền có thể hoạt động như một chiếc xe trong các lễ hội sự kiện.

Thành Nam

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.