Thủ tướng yêu cầu xử lý việc phao tin đồn về thiếu thịt lợn

| Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 25 triệu con lợn hiện có vẫn đủ cung ứng cho thị trường trong nước, thị trường không thiếu quá nhiều mặt hàng thịt lợn. Thủ tướng đề nghị cần xử lý việc phao tin đồn nhảm về việc thiếu thịt lợn, chính những thông tin này đã gây "lạm phát tâm lý" về giá thịt.

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Thủ tướng yêu cầu xử lý việc phao tin đồn về thiếu thịt lợn  - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.


Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu tác động lớn bởi dịch tả lợn châu Phi lan rộng, gây thiệt hại chưa từng có đối với lĩnh vực chăn nuôi nhưng ngành nông nghiệp tiếp tục vượt khó với điểm sáng về kim ngạch xuất khẩu. 2019, thu xuất khẩu toàn ngành đạt 41,3 tỷ đô la. Như vậy, thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỷ đô la, tăng 19,3% so với năm 2018, góp phần quan trọng vào phát triển chung của nền kinh tế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích đạt được của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2019.

Về thông tin thiếu thịt lợn vào dịp Tết Canh Tý 2020 và những tháng đầu năm mới do ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi, Thủ tướng nhận định, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, mang lại hiệu quả tích cực.

 Thủ tướng yêu cầu xử lý việc phao tin đồn về thiếu thịt lợn  - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, ban hành những chính sách ứng phó. Bộ đã quyết liệt hướng dẫn, thực hiện trên thực tiễn, chủ động khuyến khích tăng cường sản xuất chăn nuôi gia cầm, gia súc lớn, thủy sản để bù đắp một phần lượng thịt lợn bị giảm.

Nhờ vậy, tuy thiệt hại khoảng hơn 342.000 tấn thịt lợn nhưng các sản phẩm chăn nuôi khác đều tăng mạnh, như thịt gia cầm đạt 1,3 triệu tấn, tăng 15% (tăng 145.000 tấn), trứng gia cầm tăng 12% (tăng 1,4 tỷ quả), gia súc lớn tăng 4,2%...

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã cơ bản được khống chế. Cả nước vẫn giữ được khoảng 25 triệu con lợn, 109.000 con lợn giống ông bà, cụ kỵ. Thực phẩm, nhất là các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường.

"Chúng ta phải công bố thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như số lợn còn lại như vậy ra để người dân nắm được. Bên cạnh đó, cần xử lý việc phao tin đồn nhảm về việc thiếu thịt lợn, bởi thực tế chúng ta không thiếu nhiều lắm. Cần thiết chúng ta sẽ nhập thêm vài nghìn tấn thịt lợn nữa để giảm giá thịt xuống. Rất đáng mừng là đến hôm nay giá lợn hơi từ mức 90.000 đồng/kg đã giảm xuống còn 82.000 đồng/kg và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới"  -Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Thủ tướng khẳng định, 25 triệu con lợn hiện có vẫn đủ cung ứng cho thị trường cả nước. Bên cạnh đó, nếu cần thiết, các đơn vị sẵn sàng nhập 7.000 tấn thịt lợn nữa.

"Lạm phát giá cả do tâm lý rất quan trọng. Tôi nói với báo chí rất nhiều lần, nếu như chúng ta cứ nói mãi thiếu lợn thì tự nhiên lạm phát về tâm lý khiến giá thịt lợn càng tăng cao" - Thủ tướng lưu ý.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.