Thu vài trăm triệu đồng/năm từ mật ong

| Sản phẩm - Dịch vụ

Nghề nuôi ong mật không chỉ khiến thanh niên xã miền núi Vân Hội (H.Trấn Yên, Yên Bái) có thu nhập cao hằng năm mà còn giúp địa phương thoát nghèo.


Nguyễn Văn Nam (bìa phải) hướng dẫn kỹ thuật cho hộ thanh niên mới vào nghề nuôi ong

Nguyễn Văn Nam (bìa phải) hướng dẫn kỹ thuật cho hộ thanh niên mới vào nghề nuôi ong

Từ làm giàu cho bản thân...

Năm nay 32 tuổi nhưng Nguyễn Văn Nam đã có thâm niên 16 năm gắn bó với nghề nuôi ong mật. Ngay từ khi là học sinh THPT, Nam đã tập tành bước vào nghề này. Tốt nghiệp THPT, Nam chọn ở lại quê nhà lập nghiệp chứ không thi đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa, khi nhận thấy quê hương có tiềm năng phát triển nghề này. Toàn xã Vân Hội có 600 ha rừng tự nhiên, 600 ha rừng trồng và hàng chục héc ta cây ăn quả, hoa nở quanh năm là điều kiện lý tưởng cho ong mật tự nhiên.

Nhớ lại ngày đầu lập nghiệp, Nam kể trước đây ong mật nuôi ở địa phương chủ yếu theo đàn lẻ tẻ, nuôi lấy mật ăn trong gia đình, chưa ai nghĩ phát triển thành nghề cho thu nhập cao. Chọn cách làm khác, Nam vay mượn tiền từ người thân, đầu tư đóng thùng, mua giống nuôi ong chuyên nghiệp. “Thất bại đầu tiên là ong chết vì bệnh dịch, vỡ đàn do cạnh tranh giữa các loài ong bản địa trong tự nhiên do mình chưa có kiến thức, kinh nghiệm phòng tránh. Vì vậy, mình vừa nuôi vừa phải đi học hỏi kỹ thuật từ khắp nơi”, Nam nói.

Kỹ thuật nuôi ong do Nam học được, áp dụng kịp thời vào đàn ong của gia đình đã cho nguồn mật ổn định và sinh lãi. Qua mỗi mùa nuôi ong, Nam cẩn thận ghi chép, tích lũy kinh nghiệm và dần làm chủ kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa bệnh dịch cho đàn ong. Thành công nhất chính là việc Nam tìm ra phương pháp lai tạo và nhân giống ong lai mới từ các giống ong nội phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Khởi đầu với vài đõ ong, đến nay Nam đã sở hữu 50 đõ ong đang cho thu mật, giá bán từ 150.000 - 300.000 đồng/lít mật. Mỗi năm, chỉ riêng nguồn thu từ mật ong đã lên tới vài trăm triệu đồng. Chưa kể hiện Nam còn có thêm nguồn thu từ nhân đàn bán ong giống, cung cấp đõ nuôi ong cho người nuôi ong.

...Đến hỗ trợ người dân thoát nghèo

Không chỉ chăm lo cho đàn ong của mình, đầu tư lai tạo giống mới, Nam đang trực tiếp hướng dẫn và phổ biến kỹ thuật nuôi ong cho nhiều hộ thanh niên trên địa bàn. Hiện tại, xã Vân Hội có hàng chục hộ thanh niên nuôi ong mật. Trong tương lai, Nam mong muốn gây dựng hợp tác xã nuôi ong kết nối người trẻ cùng làm nghề, cùng nhau xây dựng và quảng bá thương hiệu mật ong Vân Hội.

Chủ tịch UBND xã Vân Hội Trần Đình Kiên ghi nhận Nam là người góp công lớn phát triển nghề nuôi ong mật ở địa phương. Toàn xã hiện có khoảng 1.400 đõ ong, mỗi năm thu khoảng 10.000 lít mật, nếu tính giá thấp nhất, người dân cũng có doanh thu trên 1,5 tỉ đồng. Nhiều hộ thanh niên trước đây là hộ nghèo, nay nhờ nuôi ong mật đã có thu nhập cao.

Theo ông Kiên, nhờ những người trẻ như Nam mà nghề nuôi ong mật đang là giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo. “Không chỉ khuyến khích hộ nghèo học nghề, chúng tôi còn thường xuyên mở các lớp khuyến nông, mời cán bộ kỹ thuật tư vấn cho bà con với mục tiêu phát triển nghề nuôi ong trở thành thế mạnh của địa phương”, ông Kiên nói.

Theo Phí Quỳnh -Hoàng Phan

Thanh Niên

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.