Thừa Thiên – Huế: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển sau mưa bão
GiadinhNet - Những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng với người dân đã tích cực triển khai công tác khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển do hậu quả của cơn bão số 5 trước đó và đợt lũ lớn vừa xảy ra.
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với triều cường đã làm cho bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Theo thống kê, sau cơn bão số 5 vừa qua và mưa lũ những ngày qua đã khiến cho khoảng 10km đường bờ biển tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.
Tình trạng sạt lở tập trung chủ yếu vào các đoạn bờ biển thuộc các xã Giang Hải hơn 3,5 km; xã Phú Thuận hơn 2,5 km; xã Phú Diên hơn 2 km; xã Phú Hải khoảng 1,5 km; xã Hải Dương khoảng 1 km.

Tình trạng sạt lở, xâm thực sau bão số 5.
Theo ông Đặng Tiến Tùy – Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, sau bão số 5 và mưa lũ những ngày qua, tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Toàn xã có hơn 2,5 km đường bờ biển thuộc các thôn An Dương, Tân An bị sạt lở. Tại công trình kè chống sạt lở thuộc thôn An Dương bị nước biển đánh mạnh gây xói sâu vào đầu múi kè.
Để khắc phục tình trạng sạt lở, trong những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã sử dụng hàng ngàn bao cát để tập trung khắc phục tình trạng sạt lở. Đến nay sau nhiều ngày tích cực triển khai khắc phục tình trạng sạt lở đã cơ bản được kiểm soát.
Đợt mưa lớn vừa qua khiến cho sóng biển đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng ở đầu múi kè
Kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại xã Phú Thuận, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện nay kè chính đã được đầu tư, thực hiện 750 mét, đã vận hành, phát huy hiệu quả rất tốt qua các đợt mưa gió, sóng lớn vừa rồi. Tuy nhiên hai đầu khóa vẫn bị sóng lớn phá hoại.
"Nếu không xử lý bằng công trình cứng, thì toàn bộ vùng phía trong gần như không ở được, bởi nguy cơ phá sập bờ cát lớn tạo ra mặt bằng mới, thông vào phá. Lúc đó, toàn bộ vùng dân cư ở đây không thể tồn tại. Giải pháp lâu dài là phải đầu tư thêm 2-3 km (kè chính, kiên cố), mới ổn định bền vững trong việc chống sạt lở, xâm thực trên địa bàn" – ông Phương nhấn mạnh.
Hàng trăm người dùng bao tải đựng cát, khắc phục tình trạng sạt lở
Như Báo Gia đình và Xã hội từng phản ánh, trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã khiến cho nhiều đoạn bờ biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống hàng chục hộ dân.
Theo ông Đặng Tiến Tùy – Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn gây ảnh hưởng tới gần 64 hộ dân với 298 nhân khẩu. Đến nay, xã đã đầu tư xây dựng được 896m bờ kè chống sạt lở. Hiện địa phương đang tiếp tục đề nghị xây dựng tiếp các đoạn bờ kè để khắc phục tình trạng sạt lở.
"Cơn bão số 5 đã khiến cho khu vực từ thôn Tân An kéo dài tới các thôn Trung An, Xuân An và một phần thôn An Dương bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó chiều dài ảnh hưởng khoảng 3km, đoạn sạt lở sâu nhất vào đất liền là khoảng 7m" – ông Tùy nói.
Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, toàn tỉnh hiện có 10 điểm sạt lở và xâm thực với tổng chiều dài 30 km. Tình trạng sạt lở, xâm thực xảy ra không chỉ trong mùa bão mà mà ngay cả khi có gió mùa đông bắc thì tình trạng này cũng vẫn xảy ra.
Theo ông Hùng, vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển đã có gió mạnh, kết hợp triều cường, sóng lớn đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m với tổng chiều dài khoảng hơn 6,2km. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại các khu vực như bờ biển xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên với chiều dài bị sạt lở từ 2km.
Hàng trăm chiến sĩ, người dân khắc phục sạt lở bờ biển.
Hoàng Dũng