Thừa Thiên Huế: Tàu cá cùng 12 ngư dân bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm

| Xã hội

GiadinhNet - Tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế vừa bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển của tỉnh. Hiện 12 thuyền viên trên tàu cá đang được đưa vào bờ.

Sáng 7/12, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa xảy ra vụ việc một tàu cá cùng 12 thuyền viên bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển của tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Tàu cá cùng 12 ngư dân bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 7/12, tàu cá TTH 90154 TS do ông Trần Minh Phú (ở tổ 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng bị tàu nước ngoài đâm chìm cách hướng Bắc cửa Thuận An khoảng 40 hải lý.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, tất cả 12 thuyền viên tàu TTH 90154TS được tàu QNG 98564 TS cứu an toàn.

Hiện 12 thuyền viên trên tàu cá TTH 90154 TS đang được tàu TTH 95294TS đưa vào bờ. Tàu cá bị nạn cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm tàu có số hiệu 457130000.

Chìm tàu cá Nghệ An khiến 5 người mất tích  Chìm tàu cá Nghệ An khiến 5 người mất tích

GiadinhNet - 5 ngư dân quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hiện đang mất tích. Trong đó, có 3 người trong một gia đình.

Vợ thông minh dùng chiêu này

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.