Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần tại y tế cơ sở: Hướng tới chính sách phát triển bền vững
GĐXH - Hội thảo "Lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần vào y tế cơ sở" tập trung trao đổi các giải pháp thực tiễn nhằm tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào hệ thống y tế cơ sở, góp phần xây dựng chính sách lâu dài và bền vững.
Ngày 12/6/2025, tại Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức hội thảo với chủ đề "Lồng ghép Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần vào Y tế Cơ sở: Bằng chứng Khoa học và Chính sách Phát triển Bền vững". Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Dự án "ĐẸP: Đánh giá mô hình chăm sóc và điều trị trầm cảm tại Trạm Y tế xã", do Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Cao học Y tế công cộng và Chính sách Y tế thuộc Đại học Thành phố New York (CUNY SPH).
Hội thảo nhằm cung cấp các bằng chứng khoa học từ thực tiễn triển khai Dự án ĐẸP và một số dự án khác về chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị trầm cảm. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực, hỗ trợ tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vào hệ thống y tế tuyến cơ sở tại Việt Nam.

GS.TS Hoàng Văn Minh phát biểu khai mạc.

PGS. TS. Victoria Vinh Khanh Ngo - Chủ nhiệm Dự án ĐẸP - trình bày tại hội thảo.
Sự kiện có sự tham gia của đoàn chuyên gia từ CUNY SPH do PGS.TS. Victoria Vinh Khanh Ngo làm trưởng đoàn; GS.TS. Ayman El-Mohandes – Hiệu trưởng CUNY SPH, đại diện nhà tài trợ; GS.TS Hoàng Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án; cùng các thành viên ban quản lý dự án, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố thuộc hai tỉnh. Ngoài ra, hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều cán bộ y tế tiêu biểu, giám sát viên đến từ các địa phương.
Đặc biệt, hội thảo đón tiếp TS. Lại Đức Trường – Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO), TS. Lê Minh Sang – Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới (The World Bank), cùng các chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức phi chính phủ như Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,...

GS. Ayman El- Mohandes - Hiệu trưởng Trường CUNY SPH phát biểu tại hội thảo.

TS. Nguyễn Thị Mai Hiên - Hội tâm lý trị liệu Việt Nam điều hành phiên thảo luận chung.

PGS.TS. Kim Bảo Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Đặng Hoàng Minh - Đại học Quốc gia Hà Nội tại hội thảo.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, thảo luận sâu về hiệu quả, tính chi phí – hiệu quả và tính bền vững của các mô hình can thiệp chăm sóc trầm cảm trong Dự án ĐẸP, gồm: (1) Mô hình triển khai thông thường (UI); (2) Mô hình triển khai có hỗ trợ chuyên môn (ES); (3) Mô hình nhóm chia sẻ kinh nghiệm (CELC). Đồng thời, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị về đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và xây dựng mạng lưới các bên liên quan trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.
Chương trình cũng bao gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh các chủ đề then chốt như: góc nhìn của các bên liên quan địa phương về tích hợp chăm sóc và điều trị trầm cảm vào hệ thống y tế cơ sở; bằng chứng khoa học từ Dự án ĐẸP và các nghiên cứu liên quan; các mô hình tập huấn chăm sóc sức khỏe tâm thần và trầm cảm; ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe tâm thần; và đề xuất chiến lược mở rộng, duy trì mô hình trên toàn quốc.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn để cán bộ y tế địa phương – những người trực tiếp triển khai dự án – trao đổi kinh nghiệm, mà còn là dịp để các nhà nghiên cứu, quản lý và cán bộ thực hành cùng nhìn lại chặng đường phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Từ đó, các bên cùng thảo luận, đề xuất khuyến nghị chính sách phát triển bền vững trong tương lai. Sự kiện góp phần thúc đẩy cam kết chung trong việc nâng cao sức khỏe tâm thần cho người dân Việt Nam, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở – nơi tiếp cận đầu tiên và gần gũi nhất với cộng đồng.

ThS. Vũ Anh Quân - Quản lý Dự án Đẹp tại Việt Nam

Toàn thể đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo 2
Trường Đại học Y tế công cộng
Sau nghỉ hưu, vì sao nhiều người dễ tăng cân và đối mặt hàng loạt bệnh lý?
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cân nặng tăng nhanh từ 62kg lên 75kg khiến người phụ nữ 65 tuổi bị giãn tĩnh mạch, đau khớp, mỡ máu tăng cao và nguy cơ biến chứng tim mạch.
Người đàn ông 42 tuổi ngừng tim khi chơi thể thao trong thời tiết nắng nóng: Có dấu hiệu này cần dừng ngay
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Trong lúc chơi thể thao, anh S. bất ngờ xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở rồi mất ý thức, ngừng tim...
4 thói quen buổi sáng khiến bệnh tim đến sớm hơn
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều người không ngờ rằng một số thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi sáng lại có thể gây áp lực lên tim mạch nếu duy trì trong thời gian dài.
Bác sĩ chỉ ra loạt sai lầm của nhiều người: Đi bộ mỗi ngày vẫn không khỏe, thậm chí dễ chấn thương
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Đi bộ được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản và dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, không phải ai duy trì thói quen này cũng nhận được những lợi ích như mong đợi. Theo chuyên gia y học thể thao, nhiều người đang đi bộ chưa đúng cách, khiến hiệu quả tập luyện bị hạn chế, thậm chí làm tăng nguy cơ đau nhức và chấn thương xương khớp.
Bí quyết sống thọ: Sau tuổi 60, ăn sữa chua vào 3 khung 'giờ vàng' này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Muốn sống thọ và duy trì sức khỏe khi về già, nhiều người chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm phù hợp. Trong đó, sữa chua là thực phẩm được nhắc nhiều.
Đau họng kéo dài 3 tuần, người đàn ông 60 tuổi đi khám phát hiện ung thư amidan giai đoạn 4
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Tưởng chỉ bị viêm họng, người đàn ông đi khám bất ngờ khi phát hiện mắc ung thư amidan giai đoạn muộn, khối u đã xâm lấn và di căn hạch cổ.
Trào lưu ăn mực kiểu mới gây 'sốt' mạng xã hội, chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Mực sống đang trở thành món ăn được nhiều người trẻ tìm kiếm nhờ cảm giác tươi ngon và trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ hải sản sống hoặc chưa được chế biến đúng cách có thể tiềm ẩn những rủi ro mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ.
Tuổi thọ được hé lộ từ dáng đi sau tuổi 60: Nếu có đủ 6 biểu hiện này, sức khỏe thường rất tốt
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau tuổi 60, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Theo các chuyên gia, không cần những xét nghiệm phức tạp, chỉ cần quan sát cách đi bộ hằng ngày cũng có thể phần nào đánh giá sức khỏe tổng thể, khả năng vận động và chất lượng tuổi thọ của một người.
Khi ngủ xuất hiện 4 dấu hiệu này, coi chừng đột quỵ não!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một số biểu hiện tưởng như bình thường khi ngủ như tê tay chân, chảy nước dãi một bên hay chóng mặt đột ngột có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu não. Nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp tăng cơ hội can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ đột quỵ.
Nam sinh 13 tuổi nhập viện vì đường huyết giảm nguy hiểm, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân nhiều gia đình chủ quan
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Thừa cân béo phì từ nhỏ, nam sinh 13 tuổi nặng hơn 100kg bất ngờ nhập viện cấp cứu vì đường huyết hạ thấp nguy hiểm.
Bí quyết sống thọ: Sau tuổi 60, ăn sữa chua vào 3 khung 'giờ vàng' này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
Sống khỏeGĐXH - Muốn sống thọ và duy trì sức khỏe khi về già, nhiều người chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm phù hợp. Trong đó, sữa chua là thực phẩm được nhắc nhiều.