Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hiện Đề án 30 tại các bệnh viện ở TP HCM: Bệnh nhân và bệnh viện đều hưởng lợi

Thứ hai, 08:27 19/10/2009 | Y tế

Giadinh.net - Trong khi đại diện các bệnh viện cho biết, việc triển khai Đề án 30 trong ngành y tế đã cải thiện được rất nhiều thủ tục rườm rà cho bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế, thì bệnh nhân khi được hỏi đều chung câu trả lời: Sướng thật.

Sướng thật!

Giám đốc BV Nhân dân Gia định Đỗ Hoàng Giao cho hay, lợi ích của cải cách hành chính trong việc khám chữa bệnh đã giúp bệnh nhân bớt chờ đợi và giúp nhân viên y tế có nhiều thời gian hơn cho việc phục vụ bệnh nhân, bớt căng thẳng vì áp lực giấy tờ. Ngày nghỉ, các bệnh viện vẫn tổ chức khám chữa cho bệnh nhân; Thủ tục ra viện cũng được giải quyết linh động, chứ không chỉ cho ra viện trong giờ hành chính như trước, tránh ứ đọng và thiếu giường nằm cho bệnh nhân mới.

Chị Thanh Tâm (Tiền Giang) đang đợi khám tại BV Chợ Rẫy cho biết: “Trước đây, mỗi khi lên khám phải tự tìm phòng, không có người chỉ dẫn nên mệt và mất thời gian lắm. Nhưng lần này thì sướng thật. Bệnh viện nhiều tầng lại rộng, nhiều khu khác nhau, nếu không có người bệnh viện chỉ dẫn thì không biết đường nào mà đi”. Anh Hai Thân (Vĩnh Long) nói: “Trước đây, mỗi khi bị bệnh chúng tôi rất ngại vào bệnh viện công vì thủ tục rườm rà, nhiêu khê. Nhưng nay thì khác rồi, nếu tranh thủ đi khám sớm thì có thể về tỉnh ngay trong ngày chứ không phải chầu chực, ngủ vạ vật như trước nữa. Ở đây, mọi bệnh nhân đều được đối xử bình đẳng. Sướng nhất là được các điều dưỡng viên hướng dẫn tận tình nên chúng tôi biết được quy trình của một buổi khám như thế nào. Ngoài ra các bảng chỉ dẫn ghi rất cụ thể, dễ hiểu lại dễ nhìn thấy, nên mọi thủ tục cũng không quá khó khăn, phức tạp cho bệnh nhân”.

Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những BV ở TP HCM thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đơn giản hóa thủ tục, giảm nhiều khâu phiền hà cho bệnh nhân. Ngay từ cửa ra vào đã bố trí điều dưỡng viên hướng dẫn người bệnh làm thủ tục. Bệnh viện có 18 nhân viên hướng dẫn và từ khi triển khai Luật Bảo hiểm Y tế mới (1/10), đã bố trí thêm một phòng tư vấn, giải đáp thắc mắc. Các thủ tục khám bệnh, xét nghiệm đều được nhân viên hướng dẫn tận tình, cụ thể, khi mua sổ khám xong, bệnh nhân được dẫn vào các phòng khám, nơi thu tiền làm các xét nghiệm khác.

Còn Bệnh viện Đại học Y Dược, từ khi áp dụng chủ trương cải cách các quy trình khám chữa bệnh rất hợp lý, linh động, tại các khoa, phòng đều dán các bảng chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra, còn có các điều dưỡng viên hướng dẫn các quy trình của một cuộc thăm khám sức khoẻ và điều trị. Các thủ tục ra vào viện hiện đã được cải tiến rất nhiều. Các kết quả xét nghiệm bệnh nhân thường được biết ngay trong ngày chứ không phải để sang hôm sau như trước đây. Nhờ vậy đã giảm được nhiều thời gian chờ đợi cho người bệnh.
 

Bệnh viện Nhi đồng 1 kê toa thuốc trên mạng (Ảnh: TG).

Nhanh, gọn, chính xác

Theo ghi nhận của phóng viên, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP HCM như: BV Chợ Rẫy, BV 175, BV Đại học Y Dược, BV 30-4, BV Răng Hàm Mặt Trung ương, BV Bưu Điện 2 đều đang tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm tối đa thủ tục không cần thiết cho người bệnh. Bước đầu đưa các phần mềm CNTT vào quản lí, thanh toán, kê toa đảm bảo việc nhanh chóng, tiện lợi và chính xác cho bệnh nhân.

Đó là những ưu điểm nổi bật của việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác khám chữa bệnh tại các BV. Mỗi ngày BV Chợ Rẫy TP HCM có tới hàng ngàn lượt bệnh nhân tới khám. Nhưng do quản lí bằng phần mềm hợp lí, khoa học, nên công việc vẫn chạy đều đặn, không gây khó khăn cho bệnh nhân cũng như nhân viên y tế. Trước đây, BV Chợ Rẫy thực hiện thu tiền theo từng khoản, từng quy trình khám, xét nghiệm thì nay chỉ thu tiền 1 lần. Mặt khác, việc áp dụng CNTT để thanh toán tiền, trả kết quả bệnh án qua máy tính đã giảm rất nhiều thời gian cho cán bộ y tế và bệnh nhân.

BS Phạm Thanh Việt, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Chợ Rẫy cho hay: “Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân chỉ cần lấy số ở cổng đưa vào quầy tiếp đón, sau đó hệ thống phần mềm sẽ nhập tên bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đều có mã số trong hệ thống, bác sĩ chỉ cần mở mã số đó và đưa ra các yêu cầu xét nghiệm hay thăm khám. Bộ phận tài chính theo hệ thống mã số in biên lai nộp tiền và bệnh nhân cứ làm theo trình tự đó. Kết quả cuối cùng được trở về nơi ban đầu, ở phòng tiếp đón”. BS Việt cho biết thêm, trước đây bệnh nhân mua sổ khám bệnh, sau đó bệnh nhân giữ chứ bệnh viện không lưu thì nay có phần mềm quản lý bệnh nhân phòng khám ngoại trú, nên bệnh viện có thể lưu được toàn bộ bệnh án bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nhập viện lần 2, lần 3 sẽ đỡ một số thủ tục, giảm phiền hà trong việc bệnh nhân phải đóng nhiều con dấu và nhiều lần; đồng thời việc kiểm soát bệnh nhân cũng dễ dàng, chặt chẽ hơn.

Theo BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, từ ngày 5/10, bệnh viện triển khai quy trình khám bệnh một chiều cho bệnh nhân, nhất là diện BHYT nhằm giảm phiền hà và chờ đợi cho bệnh nhân. Theo đó, bệnh viện đã cải tạo khoa khám bệnh, bố trí thêm một số cửa phát thuốc, đóng tiền, thiết lập phần mềm kê toa. Khi bệnh nhân đến khám, được lấy số thứ tự tự động, sau đó được nhập thông tin vào máy, tiếp theo được chỉ định đóng tiền (nếu không có BHYT hoặc phải đóng thêm tiền chênh lệch), kế tiếp được chỉ định vào buồng khám, xét nghiệm và cuối cùng là phát thuốc.   

Tại BV Nhi đồng 1, TP HCM cũng đã trang bị các phần mềm kê đơn thuốc, cung cấp đầy đủ các thông tin như: Định danh và nhận dạng thuốc (tên hoạt chất, thành phần, dạng thuốc, hàm lượng); thông tin về cách sử dụng điều trị (liều lượng, cách dùng, thời điểm dùng thuốc); thông tin về chống chỉ định, phản ứng phụ... Phần mềm này không chỉ giúp cho các bác sĩ tránh được các sai sót không đáng có trong việc kê toa, mà còn giúp hội đồng thuốc của bệnh viện giám sát việc kê toa của các bác sĩ trong việc cho quá nhiều loại thuốc trong một toa.

Tại BV Ung Bướu TP HCM cũng đang gấp rút hoàn thành phần mềm riêng để thực hiện Luật BHYT. BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV cho biết, quản lí khám chữa bệnh bằng CNTT là việc làm cần thiết, giảm sức người, đem lại sự thuận tiện cho nhân viên y tế lẫn bệnh nhân.

Huyền Trang

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 3 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 3 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top