Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư việc nữ phụ trách trung tâm giáo dục ở Hải Dương bị “tố” không có bằng cấp 3

Thứ sáu, 10:56 17/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Trước đây, công tác lưu trữ của trường còn lỏng lẻo dẫn đến thất lạc hồ sơ của một số khóa, cho nên toàn bộ sổ điểm, số cấp phát bằng tốt nghiệp khóa học 1986 -1989 của bà P. tại nhà trường hiện không có”, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cho biết.

Vừa qua Báo Gia đình & Xã hội nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc phản ánh về việc bà N.T.P (SN 1972), nguyên quán tại xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương), hiện đang phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Ninh Giang không có bằng tốt nghiệp cấp THPT (cấp 3).

Theo phản ánh, từ năm 1986 - 1987, bà P. học tại lớp chuyên Văn trường năng khiếu Hải Hưng (nay là THPT Nguyễn Trãi). Tuy nhiên, do vi phạm đạo đức nên Hội đồng đã ra quyết định đuổi học và thông báo trước toàn trường.

Sau đó, bà P. chuyển về trường THPT Ninh Giang (cùng huyện) tiếp tục học. Khi học được ít ngày, bà bỏ học và sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 giả để thi vào trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thông tin, thời điểm bà P. học tại trường thì ông chưa về công tác cho nên không nắm được sự việc. Tuy nhiên, bà P. học tại lớp chuyên Văn của nhà trường là có thật. Bởi lẽ, hiện nay, tại trường này vẫn còn bạn học cùng lớp với bà P. đang tham gia giảng dạy.


Trường THPT năng khiếu Hải Hưng - nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương), nơi bà P. theo học cấp 3. Ảnh: Đ.Tùy

Trường THPT năng khiếu Hải Hưng - nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (tỉnh Hải Dương), nơi bà P. theo học cấp 3. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về hồ sơ lưu trữ tại trường, ông Tùng thông tin, từ khi ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đến nay mới được tiếp cận các hồ sơ, dữ liệu của trường. “Do trước đây công tác lưu trữ của trường vẫn còn lỏng lẻo nên dẫn đến thất lạc hồ sơ của một số khóa, cho nên toàn bộ sổ điểm, số cấp phát bằng tốt nghiệp khóa học 1986 -1989 của bà P. tại nhà trường hiện không có”, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cho biết.

Trước thông tin cho rằng, do vi phạm đạo đức nên khi đang học tại trường THPT năng khiếu Hải Hưng, bà P. bị nhà trường đuổi học và về học tiếp tại trường THPT Ninh Giang, ông Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang cho biết: “Thông tin bà P. học tại trường chúng tôi là không đúng. Bởi vì, khi kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của khóa học 1986 – 1989, chúng tôi không tìm thấy có học sinh nào tên Nguyễn Thị P. (SN 1972), trú tại xã Ninh Thành. Cho nên, tôi khẳng định, bà P. không học tại trường chúng tôi”.


HIện tại, bà P. đang được giao phụ trách Trung tâm GDNN - GXTX huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

HIện tại, bà P. đang được giao phụ trách Trung tâm GDNN - GXTX huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo huyện Ninh Giang thông tin, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo nặc danh của công dân đối với bà P. Đồng thời, bà P. đã nộp đầy đủ bằng cấp cho cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra.

Được biết, trước khi bà P. phụ trách Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ninh Giang, bà tham gia giảng dạy và làm quản lý tại một số trường học bậc THCS trong huyện. Đến năm 2010, bà chuyển về Trung tâm tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện Ninh Giang và giữ chức vụ Giám đốc.

Theo chủ trương của tỉnh Hải Dương, đến tháng 2/2018, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên sáp nhập thành Trung tâm GDNN – GDTX. Lúc này bà P. được giao nhiệm vụ phụ trách trung tâm trong lúc chờ bổ nhệm Giám đốc.

Trong diễn biến mới nhất của sự việc, sáng 16/8, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với bà P. Bà P. khẳng định “Việc tố cáo tôi không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và bị trường THPT năng khiếu Hải Hưng (nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương) đuổi học là sai sự thật. Trong hồ sơ của tôi bị thất lạc bằng cấp 3 chứ không phải tôi không tốt nghiệp và hiện nay tôi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cấp lại”.

Bài P. sau đó cũng cho phóng viên xem bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) mới được cấp lại ngày 10/8/2018 do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương -Vũ Văn Lương ký. Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) của bà P. ghi rõ: Khóa thi ngày 06/6/1989 tại Hội đồng thi Hải Dương, số hiệu bằng 37 và số vào sổ cấp bản sao 508.

Nói về việc trong hồ sơ của mình không có bằng cấp 3, bà P. cho biết: “Trong quá trình chuyển nhiều vị trí, cơ quan công tác và chuyển nhà nên bị thất lạc. Nếu tôi không có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì làm sao có thể dự thi vào Cao đẳng, học Đại học, rồi học Thạc sĩ được. Đặc biệt, khi bổ nhiệm các chức vụ, cơ quan chức năng đều thẩm định kiểm tra hồ sơ của tôi”.

Nữ phụ trách trung tâm giáo dục ở Hải Dương bị “tố” không có bằng cấp 3 nói gì? Nữ phụ trách trung tâm giáo dục ở Hải Dương bị “tố” không có bằng cấp 3 nói gì?

GiadinhNet - "Việc tố cáo không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và bị đuổi học là sai sự thật, vì trong hồ sơ của tôi bị thất lạc chứ không có chuyện tôi không tốt nghiệp và hiện nay bằng này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cấp lại”, bà P. khẳng định.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Pháp luật - 21 phút trước

Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 2 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 5 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Top