Thực phẩm chức năng: 50% quảng cáo quá mức
GiadinhNet - Theo thanh tra Bộ Y tế, qua các đợt thanh tra sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) thấy giá nhiều sản phẩm bị đẩy lên quá cao, đặc biệt là qua kênh bán hàng đa cấp.
![]() |
Phần lớn người tiêu dùng chưa nhận thức đúng về công dụng của TPCN. Ảnh: T.L |
Kết quả thanh tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh TPCN tại TP HCM và 6 cơ sở ở Hải Phòng cho thấy sai sót trong quảng cáo TPCN chiếm tỉ lệ nhiều nhất với khoảng 50%, với các vi phạm như quảng cáo quá mức so với nội dung đã được duyệt, đưa vào quảng cáo những từ ngữ gây hiểu lầm.
Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khi thanh kiểm tra, phát hiện có những sản phẩm thực tế công dụng là nâng cao sức đề kháng nhưng quảng cáo chữa cả HIV, ung thư. Việc quảng cáo “vống” đó gây hậu quả rất lớn. Ví dụ như người bị ung thư, đáng lẽ phát hiện sớm họ có thể được điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị giúp người bệnh kéo dài cuộc sống, thậm chí khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng điều này lại khiến người bệnh bỏ các loại thuốc điều trị khác, tin vào TPCN với quảng cáo sai, mất cơ hội điều trị tốt hơn.
“Tôi cho rằng đó là cái tội của việc quảng cáo TPCN chứ không chỉ gian dối về thương mại. Các hàng hóa khác, quảng cáo gian dối người tiêu dùng chỉ mất tiền. Nhưng riêng với TPCN, gian dối thì không những mất tiền mà còn ảnh hưởng đến tính mạng”, ông Phong nói.
Theo TS Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, các doanh nghiệp TPCN cố tình lách luật, gây hiểu nhầm với người tiêu dùng ngay trong việc ghi nhãn sản phẩm. Ví dụ, có loại vitamin C chỉ có hàm lượng 50 gram, nhưng nhãn lại ghi chữ vitamin C 500 gram. Hay như những loại đông trùng hạ thảo, sâm, linh chi thì chẳng ai phân biệt đâu tốt- xấu, thật- giả vì dán nhãn tùy tiện, lẫn lộn.
Hiện nay, Việt Nam đã có tới 10 nghìn sản phẩm chức năng các loại và hiện có gần 2.000 doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm này. Trong khi đó, việc lừa dối trong quảng cáo TPCN khiến nhiều người tin TPCN chữa được các bệnh nan y, nên không tiếc tiền sử dụng trong thời gian dài. Dĩ nhiên, bệnh ngày càng nặng và khi đến bệnh viện thì đã quá muộn. Bên cạnh đó, nhiều người dân dễ dàng tin những lời “rỉ tai” của bạn bè, của người bán TPCN, nên tự ý sử dụng mà không nắm được thông tin về bệnh học, cũng như sự tương tác giữa TPCN và thuốc, khiến việc điều trị không đạt được hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.
“TPCN tác dụng là sử dụng vi chất dinh dưỡng để bổ sung, phục hồi, đảm bảo chức năng nào đó của cơ thể. Tuy nhiên, người dân cần phải biết, dù các vi chất dinh dưỡng, chất khoáng rất cần cho cơ thể, nhưng cần ở mức độ nhất định, không thể dùng quá liều. Lạm dụng TPCN là rất không nên”, TS.BS Lê Danh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng QG cho hay. |
TS Trung cho biết, thời gian qua công tác quản lý TPCN còn nhiều bất cập. Nổi cộm là tình trạng kinh doanh đa cấp, lôi kéo nhiều người, thành phần tham gia tạo ra những kênh phân phối bát nháo, thậm chí lừa đảo. Với hình thức đa cấp, các “đại lý” dụ dỗ tuyên truyền người khác bằng cách thổi phồng công hiệu sản phẩm trị cả ung thư, HIV, trong khi có những sản phẩm chẳng khác gì ăn khoai, sắn…
“Vì TPCN không phải là thuốc nên chất lượng của TPCN không bắt buộc phải kiểm nghiệm lâm sàng. Chỉ khi nào xảy ra chuyện như ngộ độc, dị ứng trên người tiêu dùng thì cơ quan chức năng mới biết. Các phép thử đối với thảo dược chủ yếu là định tính (nhìn) chứ chưa làm được định lượng (xét nghiệm) như trên các sản phẩm đắt tiền sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Ngoài ra, vấn đề giá cũng chẳng ai quản lý vì tự các doanh nghiệp định giá sản phẩm, chưa kể bán hàng kiểu đa cấp. Đây cũng là điều gây thiệt thòi cho người tiêu dùng”, TS Trung chia sẻ.
Khảo sát của Cục An toàn thực phẩm năm 2011 cho thấy, tại một số thành phố lớn như: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, có hơn 50% số người lớn sử dụng TPCN. Điều này cho thấy sử dụng TPCN để chăm sóc sức khỏe đã trở thành xu hướng toàn cầu trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên, phần đông người tiêu dùng trong nước vẫn chưa nhận thức được đúng công dụng của thực phẩm chức năng.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.