Thuế Thu nhập cá nhân: Trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp

| Xã hội

GiadinhNet - Từ 1/7/2013, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Như vậy người nộp thuế có thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải nộp thuế.

Thuế Thu nhập cá nhân: Trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp 1

Các đại biểu thông qua nhiều dự án Luật tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII.

 
Những khoản thu nhập không phải nộp thuế

Theo nghị trình, hôm nay (23/11) Quốc hội họp phiên bế mạc (phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp). Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 22/10 với tổng thời gian làm việc 26 ngày. Tại kỳ họp, 9 dự án Luật và 2 Nghị quyết đã được trình Quốc hội thông qua. Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 6 dự án Luật khác.


Trong phiên họp sáng 22/11, với hơn 89% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), một số đại biểu đã kiến nghị bổ sung vào diện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản thu nhập từ cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế, trợ cấp độc hại, trợ cấp khó khăn, trợ cấp suy giảm sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp thai sản, các khoản do BHXH chi trả và không tính vào thu nhập chịu thuế đối với mọi khoản trợ cấp, phụ cấp.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng, theo quy định của Luật hiện hành và dự thảo Luật, các khoản thu nhập, trợ cấp trên đã thuộc diện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung thêm một số khoản thu (trợ cấp) không thuộc diện tính thuế.

Cụ thể, quy định về các khoản thu nhập từ phụ cấp, trợ cấp sau không tính vào thu nhập phải chịu thuế: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.
 
Hiệu lực thi hành từ 1/7/2013

Thời điểm Luật có hiệu lực thi hành là một trong những vấn đề có nhiều ý kiến đại biểu khi dự thảo Luật Thuế TNCN được thảo luận tại hội trường. Đa số ý kiến các đại biểu nhất trí với quy định về thời điểm Luật có hiệu lực thi hành như dự thảo là 1/7/2013. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị Luật có hiệu lực từ 1/1/2013 để giảm bớt khó khăn cho các đối tượng nằm trong diện phải nộp thuế TNCN.

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý của UBTVQH cho rằng, trong bối cảnh khai thác nguồn thu còn khó khăn, nếu áp dụng Luật từ 1/1/2013 sẽ giảm thu Ngân sách Nhà nước thêm khoảng 6.000 tỷ đồng so với phương án áp dụng Luật từ 1/7/2013. Mặt khác, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Trong trường hợp giảm thu thêm sẽ không có nguồn bù đắp. Vì vậy, UBTVQH xin được giữ quy định về thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013.

Cũng theo UBTVQH, đề nghị chia nhỏ biểu suất thuế, giảm bậc thuế từ 7 bậc như quy định hiện hành xuống còn 3, 4 hoặc 5 bậc. UBTVQH  cho biết, việc xác định bậc thuế theo biểu lũy tiến từng phần là nhằm điều tiết hợp lý thu nhập theo mức từ thấp đến cao. Nếu chia nhỏ biểu thuế suất thì có thể dẫn đến thiệt thòi cho một số người nộp thuế. Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng biểu thuế suất hiện hành là phù hợp. Hơn thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước khá lớn. Nếu nay tiếp tục giãn các bậc thuế thì sẽ tiếp tục giảm thu và gây khó khăn cho cân đối ngân sách Nhà nước. Do đó, biểu thuế lũy tiến từng phần vẫn được giữ 7 bậc như quy định hiện hành và dự thảo Luật.
 
Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.