Thuốc cấy tránh thai: Thêm cơ hội lựa chọn cho khách hàng
GiadinhNet - Bà mẹ đang cho con bú, người bị u xơ tử cung, các trường hợp có yếu tố nguy cơ cho tim mạch... đều có thể sử dụng biện pháp này như một biện pháp tránh thai thông thường- Đây là một vài điểm ưu việt mà que cấy tránh thai Implanon mang lại cho khách hàng.
![]() |
|
Tư vấn các biện pháp tránh thai phù hợp cho công nhân nữ tại các khu công nghiệp ở TP HCM. Ảnh: Huyền Trang |
Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nghĩa (43 tuổi) và con gái là chị Hoàng Thị Tú Trinh (23 tuổi) ở Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội. Theo lời chị Nghĩa, trước đây chị áp dụng nhiều biện pháp khác nhưng ngày nhớ ngày quên hoặc ông xã… quên sử dụng bao cao su.
Loay hoay chưa biết sử dụng biện pháp tránh thai nào khi đang cho con bú, chị Trinh (vừa sinh con được 3 tháng tuổi) - thổ lộ: Sau sinh, quá nhiều việc lu bù khiến chị không thể nhớ nổi việc dùng viên uống tránh thai vào đúng một giờ như trước đây, cũng không thể sử dụng các biện pháp khác. Vì thế, chị và mẹ chị đã quyết định cấy thuốc tránh thai. Chị Trinh cũng chia sẻ: Nghe qua mức chi phí ban đầu thì có cảm giác biện pháp này khá tốn kém. Tuy nhiên, nếu tính ra thì với tác dụng kéo dài tới 3 năm, mỗi tháng tôi chỉ phải trả khoảng 60 nghìn đồng cho việc tránh thai, cũng chỉ tương đương như mua thuốc tránh thai uống hàng ngày, mà lại đỡ phải lo nhớ nhớ quên quên giờ uống thuốc”.
Nguyên tắc hoạt động của thuốc cấy tránh thai Implanon hết sức đơn giản: Một que cấy dài bằng que diêm sẽ được cấy vào dưới da ở mặt trong cánh tay không thuận. Khách hàng có thể kiểm tra bằng cách sờ thấy khi que ở dưới da tại khu vực cấy. Hằng ngày, chiếc que sẽ tiết ra một lượng nhỏ chất nội tiết tố là etonogesgel, có tác dụng ngăn cản quá trình rụng trứng. Mặt khác, que cũng “củng cố” nút nhầy ở cổ tử cung, làm giảm sự xâm nhập của tinh trùng lên buồng tử cung, làm thay đổi niêm mạc tử cung tạo ra sự không thuận lợi để trứng đã thụ tinh làm tổ được.
Điểm ưu việt của thuốc cấy Implanon là độ tuổi áp dụng rất rộng (trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi); bà mẹ đang cho con bú có thể áp dụng ngay sau sinh 6 tuần mà không ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Bên cạnh đó, các trường hợp có yếu tố nguy cơ cho tim mạch như hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường hay cả bệnh nhân cao huyết áp đều có thể sử dụng biện pháp này. Đặc biệt, người bị u xơ tử cung không có chỉ định mổ nên sử dụng biện pháp này vì nó có thể góp phần làm hạn chế sự phát triển u xơ, hoặc làm làm giảm lượng máu kinh mất đi hàng tháng.
|
Mỗi biện pháp tránh thai đều có ưu và nhược điểm riêng. Tùy theo từng cá nhân với những hoàn cảnh cụ thể, khách hàng lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp nhất. Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo: Để xác định được biện pháp tránh thai tối ưu nhất của mình, phụ nữ nên đến tư vấn, khám tại các bệnh viện sản khoa, các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản có uy tín. |
Điểm cần cân nhắc khi sử dụng thuốc cấy là không giúp phòng tránh các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS. Điều lưu ý, theo BS Mai: khách hàng không thể tự sử dụng hoặc ngừng sử dụng que cấy do cần có nhân viên y tế được đào tạo thực hiện việc đặt và tháo que. Những người có thai hoặc nghi ngờ có thai hoặc người đang bị ung thư vú tuyệt đối không được sử dụng biện pháp này. Đối với các trường hợp đang cho trẻ bú dưới 6 tuần sau sinh; có huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân hay phổi; Xuất huyết âm đạo chưa giải thích được; đã từng bị ung thư vú; đang có bệnh lý gan; Đang sử dụng thuốc chống động kinh hay thuốc điều trị lao thì ở mỗi trường hợp có những mức độ nặng nhẹ khác nhau cần cân nhắc trong việc quyết định có sử dụng Implanon hay không.
Hiện nay, chi phí cho việc cấy que Implanon tại các phòng khám thuộc hệ thống Marie Stopes International tại Việt Nam là 2,5 triệu đồng cho hiệu quả ưu việt trong 3 năm. Trong thời gian tới, MSIVN sẽ có một chương trình ưu đãi được áp dụng đối với khách hàng sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn này nhằm mang lại sự gần gũi và thiết thực cho chị em phụ nữ có nhu cầu tránh thai.
