Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thưởng 500 triệu cho con ruồi chui lọt dây chuyền"

Thứ sáu, 16:41 13/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Đại diện Tân Hiệp Phát cho rằng việc loan tin chai nước chứa ruồi chỉ là hành động đơm đặt, phá hoại doanh nghiệp.

Sự vụ "vật thể lạ" trong chai nước Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã khiến dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua. Để tìm hiểu thực hư về vấn đề này và có câu trả lời chính xác với người tiêu dùng, chúng tôi đã có buổi “thực mục sở thị” tại nhà máy sản xuất loại nước uống này ở Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Ruồi chui vào đường nào?

Theo quan sát của phóng viên tại dây chuyền sản xuất nước uống Number 1, toàn bộ hệ thống đều được chiết rót trong điều kiện vô trùng và kép kín. Các loại nước uống từ khâu nấu nguyên liệu trong nồi đến khâu chiết rót đều chảy qua các trục ống inox trắng sáng.

Sản xuất nước uống Number 1, bắt đầu từ  trích ly trà lá

Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc điều hành các nhà máy khẳng định: “Do luôn nghĩ là mình đúng vì hệ thống dây chuyền này hoàn toàn tự động, kép kín từ khâu thổi chai, chiết rót, đóng nắp, dán nhãn đến đóng thùng nên chúng tôi muốn vụ việc vật thể lạ xuất hiện trong chai Number 1 để cho cơ quan chức năng lên tiếng. Tuy nhiên việc thông tin chậm này đã gây hoang mang cho người tiêu dùng. Với công nghệ hiện đại, hoàn toàn khép kín, chúng tôi  đảm bảo 100% không có vật lạ nào dù là nhỏ nhất có thể vào trong được, huống chi là vật thể to như con ruồi”.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc điều hành các nhà máy sản xuất Tân Hiệp Phát trả lời thắc mắc của PV

Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, dây truyền sản xuất có hệ thống camera tự động soi, kiểm tra chất lượng trong điều kiện vô trùng. Bất kỳ chai nước nào không đạt chuẩn cũng bị camera phát hiện và hệ thống tự động đá văng ra khỏi dây chuyền.

Ngoài quan sát của camera tự động, sản phẩm ra thị trường còn qua quan nhãn quan của các giám sát viên

Khách đến tham quan dây chuyền sản xuất nước uống của Tân Hiệp Phát từng có một số người làm phép thử, người thả dị vật lạ tựa như con ruồi, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bình Dương thì thả uống hút vào dây chuyền sản xuất, lập tức bị  hệ thống camera phát hiện và đá văng ra ngoài.

Ông Lê Trung Giang, Thư ký Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP. Cần Thơ, sau khi tham quan dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát cũng khẳng định rằng: “Bất kỳ ai đến tham quan nhà máy chắc chắn cũng có suy nghĩ như tôi, hệ thống dây chuyền sản xuất nước giải khát của Tân Hiệp Phát rất hiện đại và khép kín, thực hiện liên tục không ngừng nghỉ từ lúc thổi chai đến vô trùng, kiểm tra vật thể lạ trong chai, chiết rót đến đóng gói. Với công nghệ như vậy thì vấn đề an toàn thực phẩm chắc chắn được bảo đảm và côn trùng không thể xâm nhập được”.

Phân viện Viện Khoa học Hình sự sau khi giám định chai nước Number 1 chứa vật thể lạ cũng cho kết quả: Không thấy dấu vết rách, thủng ở chai Number 1 này. Tuy nhiên Viện này cũng cho biết thấy dấu vết biến dạng nắp chai, dấu vết trượt, xước lạ bên trong nắp chai, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong các chai nước gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước là bộ phận của cá thể ruổi.

Doanh nghiệp kêu bị đơm đặt, phá hoại

Ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, việc xuất hiện và loan tin chai nước Number 1 của Tân Hiệp Phát chứa ruồi chỉ là hành động đơm đặt, phá hoại doanh nghiệp. Hơn nữa, việc tháo nắp nhựa không dấu có thể thực hiện rất dễ dàng.

Việc tháo nắp nhựa không dấu cũng đã từng được cộng đồng mạng lan truyền, chia sẻ đường link của clip. Việc mở nắp nhựa không dấu được thực hiện một cách dễ dàng. Cách đơn giản nhất là dùng một chiếc thước cứng, đặt ngang nắp chai cậy nhích nắp dần lên; cách nữa là chỉ cần dùng hai chai nước còn mới, một chai vặn nắp ra bình thường để đó, chai còn lại dùng dao cắt ngang 1/3 phía cổ chai. Sau đó, ném phần cổ chai đã cắt đó vào nồi nước đang sôi, để khoảng 20 giây rồi lấy ra ngoài. Tay trái cầm vào phần vỏ chai bị cắt, tay phải dùng dao nhẹ nhàng cũng đẩy được nắp chai nguyên lành ra khỏi chiếc vỏ, bỏ dị vật vào chai đã mở nắp rồi dùng chiếc nắp nguyên lành không dâu này vặn lại bình thường sẽ cho một chai Number 1 nguyên tem có dị vật.

Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng khẳng định: “Những người chưa bao giờ bước chân vào nhà máy hoặc chưa biết gì về dây chuyền Aseptic chiết rót trong môi trường vô trùng- công nghệ hàng đầu châu Âu mới dám tạo sự vụ. Đây là hành động phá hoại mà nguyên nhân là do Tân Hiệp Phát đang ở vị trí dẫn đầu nên có sự cạnh tranh không lành mạnh. Với dây chuyền sản xuất của chúng tôi bỏ ruồi hay vật lạ vào cũng không được, vì quy trình sản xuất là khép kín. Chỉ khi sản phẩm ra khỏi nhà máy rồi mới có thể bỏ các vật lạ vào chai”.

Thậm chí, ông Trần Quý Thanh còn "thách" nếu ai bỏ được vật lạ vào dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát sẽ thưởng 500 triệu đồng.

Mai Hạnh

Mai Hạnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top