Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết năm nay: Có nơi 30 ngàn đồng, có người chẳng được nổi một xu

Thứ sáu, 07:00 08/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trên địa bàn Hải Phòng, mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 là 30.000 đồng/lao động ở khối doanh nghiệp dân doanh. Thậm chí, có công ty không thưởng cho người lao động.


Nơi "ấm áp", nơi thưởng gọi là...

Liên quan đến thưởng Tết cho người lao động, trong khi chờ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo thì một số địa phương đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, tại Hà Nội, theo Sở LĐ-TB&XH, thưởng Tết Dương lịch cho người lao động dao động từ 320.000 đồng – 68 triệu đồng/người. Trong đó, mức bình quân là 750.000 đồng/người. Đối với thưởng Tết Âm lịch, dao động từ 750.000 – 280 triệu đồng/người và mức bình quân là 4.450.000 đồng/người. 

Riêng với loại hình công ty TNHH MTV (một thành viên) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức thưởng trong Tết Dương lịch dao động từ 500.000 – 5 triệu đồng/người và từ 550.000 – 30 triệu đồng/người trong Tết Âm lịch.

Thưởng Tết năm nay: Có nơi 30 ngàn đồng, có người chẳng được nổi một xu - Ảnh 2.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu thấp nhất 30.000 đồng/lao động tại khối doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn Hải Phòng. Ảnh: B.Loan

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh và loại hình công ty có cổ phần góp vốn chi phối của Nhà nước thì mức thưởng dao động từ 400.000 – 400 triệu đồng/người.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở LĐ-TB&XH TP HCM cho biết, qua khảo sát ở 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng 140.000 lao động cho thấy, mức thưởng bình quân cho người lao động 8,8 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất chủ yếu diễn ra ở các doanh nghiệp FDI với mức thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, theo Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, mức thưởng Tết Dương lịch ở khối doanh nghiệp cao nhất là 47 triệu đồng và thấp nhất là 30.000 đồng/người. Cụ thể, loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng cao nhất là 1 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước thì dao động từ 300.000 – 4 triệu đồng/người. Loại hình doanh nghiệp FDI dao động từ 50.000 – 24,5 triệu đồng/người. Thậm chí, có công ty không thưởng cho người lao động.

Mức thưởng tại các doanh nghiệp dân doanh dao động từ 30.000 – 47 triệu đồng/người và cũng có công ty không thưởng cho người lao động.

Thưởng Tết năm nay: Có nơi 30 ngàn đồng, có người chẳng được nổi một xu - Ảnh 3.

Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 dao động từ 358.000 - 127 triệu đồng/người. Ảnh: B.Loan

Tại Đà Nẵng, mức tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI và thấp nhất là 358.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp FDI cũng có mức thưởng Tết Dương ở mức "top" là 83,4 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với người có cấp bậc quản lý thì mức thưởng bình quân là 21,8 triệu đồng/người.

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 dao động từ 500.000 – 42 triệu đồng/người đối với Tết Âm lịch và 300.000 – 27 triệu đồng/người đối với Tết Dương lịch.

Mức tiền thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất ở các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Bình quân 12,7 triệu đồng/người quản lý và 10,7 triệu đồng/người lao động.

Riêng các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán dao động từ 100.000 - 75 triệu đồng và từ 100.000 – 30 triệu đồng/người trong Tết Dương lịch.

Hơn 12.000 suất quà Tết đến với người nghèo

Liên quan đến hoạt động xã hội, đời sống của người lao động, ngày 7/1, tại Hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bắt đầu từ tháng 06/01/2021 đến 07/02/2021 và dự kiến sẽ có 12.000 suất quà tặng cho các hộ nghèo và quà tặng các trung tâm nhân đạo với tổng số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Thưởng Tết năm nay: Có nơi 30 ngàn đồng, có người chẳng được nổi một xu - Ảnh 4.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người nghèo và người có công dự kiến sẽ được trao khoảng 12.000 suất quà tặng. Ảnh: Quang Vinh

Theo đó, việc đi thăm, tặng quà Tết cho người nghèo phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương với các cơ quan trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận để tránh chồng chéo. Đồng thời, đảm bảo nhiều hộ khó khăn, hộ nghèo ở các địa phương trong cả nước đều nhận được tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo.

Bà Ánh cũng lưu ý các địa phương cần đặc biệt quan tâm các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo bị thiên tai, bão lũ, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các hộ gia đình nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, các hộ nghèo là công nhân viên chức, người lao động làm việc ở những khu vực khó khăn.

Đối với việc chăm lo, tổ chức thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên cả nước, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đề nghị, Mặt trận các cấp cần giám sát việc tặng quà và trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đảm bảo đúng đối tượng để mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top