Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tích cực bảo hộ công dân Việt Nam tại Nhật Bản

Thứ sáu, 08:25 18/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tích cực bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất và sóng thần.

 

Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 8,9 độ rích te  đang được tiến hành khẩn trương tại Nhật Bản. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra mức độ phơi nhiễm phóng xạ cho người dân ở tỉnh Fukushima. Ảnh: AP

 
Bảo hộ công dân, sẵn sàng đối phó phóng xạ
 
Ngày 17/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, tại các vùng bị động đất và sóng thần, giao thông công cộng như xe bus, xe bus cao tốc, đường sắt liên tỉnh đã hoạt động trở lại, các xí nghiệp hoạt động bình thường. Theo thông báo chính thức của phía Nhật Bản, khu vực nguy hiểm là vùng bán kính 30km tính từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Những người sống ngoài khu vực nêu trên được coi là ngoài vùng nguy hiểm.
 
Từ ngày 16/3 đến 20/3, Vietnam Airlines sử dụng máy bay Boeing 777 (tối đa 324 chỗ) thay cho chiếc A330 (282 chỗ) trên đường bay Tokyo-Hà Nội.
 
Đến hết ngày 31/3, Vietnam Airlines giảm 50% giá vé cho công dân Việt Nam về nước trên các hành trình từ Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka về Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh - tương đương mức 430 USD, chưa bao gồm thuế và phụ phí. Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng mua vé ngay tại Việt Nam cho người thân ở Nhật để tránh quá tải.
 
Minh Anh
Đại sứ quán Việt Nam nhận được rất nhiều thư, điện thoại của công dân Việt Nam tại Nhật Bản cũng như thân nhân gia đình tìm hiểu về hậu quả thiên tai và sự cố hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, đề nghị giúp đỡ sớm đặt vé máy bay về Việt Nam, các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam, đề nghị giúp liên hệ với đối tác làm việc do mất liên lạc.
 
Trước tình hình ngày càng phức tạp diễn ra tại Nhật Bản, ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã điện thoại trực tiếp cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản hỏi thăm tình hình khắc phục thiên tai và tình hình công dân Việt Nam, đồng thời có chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và các cơ quan hữu trách nước bạn khẩn trương tập trung sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi vùng bị ảnh hưởng nặng nề của động đất, sóng thần và vùng có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trở về nước nếu có yêu cầu.
 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN) kịp thời cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình sự cố và an toàn hạt nhân tại Nhật Bản. Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng việc cử đội bác sỹ, y tá tham gia cứu hộ tại Nhật Bản; chuẩn bị phương án kiểm tra nhiễm xạ đối với công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị đối phó nếu bụi phóng xạ từ Nhật Bản ảnh hưởng đến Việt Nam.
 
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân của mình. Tính đến chiều 16/3, Đại sứ quán đã đưa về Tokyo 84 tu nghiệp sinh, sinh viên Việt Nam từ các thành phố Sendai, Fukushima và Morioka, đồng thời đã chu cấp lương thực và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho số người này. Một số tu nghiệp sinh và sinh viên Việt Nam ở Fukushima và Morioka có nguyện vọng ở lại để tiếp tục việc học tập và làm việc nên đã không tham gia đoàn về Tokyo.
 
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH), Việt Nam có hơn 30.000 người đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, trong đó có 18.000 tu nghiệp sinh. Trong số tu nghiệp sinh ở tỉnh Fukushima không có ai làm việc trong vòng bán kính 30 km tính quanh nhà máy điện nguyên tử.
 

Qũi đạo gió dự báo từ Fukushima (từ 1 giờ ngày 16/3 đến 13 giờ ngày 19/3/2011, giờ Việt Nam). Nguồn: Bộ KH&CH

 
Chưa có gì bất thường tại Việt Nam
 
Trước đó, ngày 16/3, Bộ KH&CN đã họp báo để thông tin về tình hình sự cố hạt nhân tại Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần diễn ra ngày 11/3, đồng thời đánh giá về mức độ ảnh hưởng của phóng xạ tới Việt Nam sau những vụ nổ tại các lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản.
 
Bộ Y tế sẵn sàng điều trị người nhiễm phóng xạ từ Nhật trở về
Ngày 17/3, GS.TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Y học lao động vệ sinh môi trường, Viện Vệ sinh y tế công cộng (TP HCM) xây dựng kế hoạch phát hiện, điều trị cho người bệnh nhiễm phóng xạ phòng trường hợp có người từ Nhật Bản trở về bị nhiễm. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cho biết thêm các đơn vị được giao nhiệm vụ đang thực hiện xây dựng kế hoạch đúng tiến độ được giao, dự kiến trong tuần sẽ có kế hoạch phác thảo.
 
Vân Khánh
PGS.TS Vương Hữu Tấn - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử - cho biết, hiện 2 mạng quan trắc phóng xạ của Việt Nam hoạt động liên tục 24/24, tuy nhiên chưa phát hiện thấy sự bất thường về nồng độ phóng xạ ngoài môi trường.
 
Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử Việt Nam - đánh giá, nguy cơ phóng xạ lớn ảnh hưởng đến phạm vi rộng là không xảy ra. Ông Tuấn lý giải, lượng phóng xạ ở nhà máy Fukushima được "giam" trong lò thép dày 15cm nằm trong tòa nhà bê tông, do vậy, lượng phóng xạ thoát ra môi trường rất nhỏ.
 
TS Ngô Đặng Nhân - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - nhận xét, dù phóng xạ được "giam" trong lò nhưng vẫn có những phản ứng, hơn nữa còn phụ thuộc vào chất lượng lò. TS Nhân cho biết: "Nếu nồng độ phóng xạ bất thường sẽ có các biện pháp để chuẩn bị ứng phó cho người dân".
 
Trước đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ này bao gồm các nhà quản lý và chuyên gia của Bộ để thường xuyên theo dõi diễn biến sự cố, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia điện hạt nhân quốc tế.
 
Qua số liệu đo phóng xạ và đo phông bức xạ gamma trong không khí tại Việt Nam của Viện Năng lượng Nguyên tử và Trung tâm ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Tổ công tác của Bộ KH&CN đánh giá, với sai số của phép đo là ±15%, độ tin cậy 95%, có thể kết luận chưa phát hiện thấy mức tăng phông bức xạ bất thường đến ngày 16/3. Dự báo hướng gió đến 13h ngày 19/3 cũng cho thấy, ít khả năng gió mang "mây phóng xạ" đến Việt Nam.
 
Việt Nguyễn
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 1 giờ trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng

Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng

Xã hội - 1 giờ trước

Song hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?

Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em

Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mức phạt không xi nhan đối với xe máy, xe ô tô được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tiếp tục áp dụng năm 2026.

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Giáo dục - 4 giờ trước

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Top