Tiêm vaccine sởi – Rubella cho trẻ vị thành niên

| Y tế

GiadinhNet – Chiến dịch tiêm vaccine sởi- Rubella cho trẻ vị thành viên (16-17 tuổi) sẽ khởi động từ đầu tháng 3 tới, theo Sở Y tế TP.HCM thông báo hôm 24/2.

Hơn 120 nghìn trẻ vị thành niên ở TP.HCM sẽ được tiêm vắc xin Sởi- Rubella trong chiến dịch sắp tới.

Hơn 120 nghìn trẻ vị thành niên ở TP.HCM sẽ được tiêm vaccine sởi- Rubella trong chiến dịch sắp tới.

Ngành Y tế TP.HCM đưa ra dự kiến sẽ tiêm hơn 120 nghìn trẻ vị thành niên là học sinh các trường Trung học Phổ thông, trường dạy nghề, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trẻ vị thành niên có ngày sinh từ 1/1/1998 đến 31/12/1999 đang sống trên địa bàn.

Chiến dịch này cũng bao gồm trẻ vị thành niên sinh năm 2000 nhưng chưa được tiêm vaccine sởi- Rubella trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2014-2015.

Bên cạnh đó, những em sinh năm 2000 chưa được tiêm vaccine mở rộng trong chiến dịch tiêm vaccine mở rộng cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi năm 2014-2015 sẽ được tiêm vắc xin  sởi- Rubella trong đợt này.

Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chiến dịch, việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tại trường học và trạm y tế.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.