Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là “hai mũi chủ công” chống dịch của Hà Nội ngay lúc này

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý Sở Y tế cả hai mũi chủ công của Hà Nội là tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, với phương châm “chính xác nhất, nhanh nhất”.

Tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là “hai mũi chủ công” chống dịch của Hà Nội ngay lúc này - Ảnh 1.

Chiều 13/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra của thành phố, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Đống Đa – địa bàn được đánh giá là nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Tại chốt trực khu phong tỏa ở ngõ 200 phố Tôn Đức Thắng (nơi có 1 ca mắc COVID-19 thuộc phường Hàng Bột), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – thuộc tổ Covid cộng đồng cho biết, việc phong tỏa ở ngõ 200 được thực hiện theo 3 lớp; có lực lượng ứng trực 24/24.

Tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là “hai mũi chủ công” chống dịch của Hà Nội ngay lúc này - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý Sở Y tế cả hai mũi chủ công của Hà Nội là tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, với phương châm “chính xác nhất, nhanh nhất”.

Tại ngõ Thịnh Hào 3 - "vùng xanh" an toàn chống dịch, ông Vũ Đình Hùng – thuộc tổ Covid cộng đồng cho biết, vì là ngõ "xanh" nên không ít người dân sinh sống trong khu vực đã xung phong ứng trực. Việc trực chốt được ghi chép đầy đủ với những người ra vào địa bàn.

Tại buổi kiểm tra thực địa, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội luôn nhấn mạnh, "vùng xanh" ở ngay cạnh vùng đỏ và người dân đều quyết tâm khóa chặt "vùng đỏ", để bảo vệ tuyệt đối an toàn "vùng xanh", từ đó nỗ lực phủ xanh toàn địa bàn. Đây không chỉ là mong muốn của người dân, mà còn là quyết tâm của cả hệ thống chính trị Hà Nội trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là “hai mũi chủ công” chống dịch của Hà Nội ngay lúc này - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà cho 2 chốt kiểm soát dịch tại quận Đống Đa.

Theo ông Chu Ngọc Anh, thành phố không chỉ chia ra các các vùng nguy cơ: đỏ, da cam, xanh mà còn chia các đối tượng nguy cơ như: tham gia chuỗi cung ứng, người thường tiếp xúc nhiều… Đối tượng nguy cơ có thể có cả trong "vùng xanh".

Do đó, việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiện nay là đặc biệt quan trọng nhằm nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Xét nghiệm sàng lọc song hành cả theo vùng, khu vực với các đối tượng sẽ có kết quả tổng thể hơn, không sợ bị bỏ sót mầm bệnh.

Ông Chu Ngọc Anh cũng lưu ý Sở Y tế cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm theo phương châm "chính xác nhất, nhanh nhất".

Bởi tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là hai mũi chủ công của Hà Nội ngay lúc này để sớm kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Hai mũi chủ công này phải tuyệt đối an toàn, không được sơ xẩy bất kỳ giây phút nào.

Theo UBND quận Đống Đa, ở "mặt trận thứ 1", quận đã tổ chức 8 đợt tiêm với 55.533 liều, đạt chỉ tiêu được giao. Thiết lập và duy trì 10 điểm tiêm với 38 dây chuyền và 11 tổ cấp cứu.

Từ hôm nay, quận Đống Đa tiếp tục triển khai đợt tiêm thứ 9 với chỉ tiêu được giao là 23.030 mũi tiêm; 10 điểm tiêm với 38 dây chuyền và 11 tổ cấp cứu.

Ở "mặt trận thứ 2", với kế hoạch lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm ở các vùng đỏ, da cam; hơn 5.000 mẫu với đối tượng có nguy cơ… những ngày gần đây quận đã nhanh chóng thực hiện việc lấy mẫu, đã hoàn thành hơn nửa chỉ tiêu đề ra.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top