Tiền Giang: Siết chặt các biện pháp chống dịch tại huyện Chợ Gạo

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 21/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do TS Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra một số điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) và có buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo về công tác phòng, chống dịch của địa phương trong thời gian qua.

Để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm, UBND huyện Chợ Gạo đã thành lập 48 tổ lấy mẫu, trong đó Trung tâm Y tế thành lập 10 tổ cơ động; tại các xã, thị trấn thành lập 38 tổ lấy mẫu, trong đó mỗi đơn vị thành lập 2 tổ xét nghiệm (gồm 2 cán bộ y tế và 2 người hỗ trợ)

Đến kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng được thực hiện tại Trạm Y tế xã Bình Phục Nhất và nhà văn hóa liên ấp của xã, TS Nguyễn Vũ Thượng đánh giá cao công tác lấy mẫu xét nghiệm đang được gấp rút triển khai, việc điều phối người đến lấy mẫu được thực hiện theo từng khung giờ, đảm bảo hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Tiền Giang: Siết chặt các biện pháp chống dịch tại huyện Chợ Gạo - Ảnh 1.

TS Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kiểm tra điểm lấy mẫu tại Trạm Y tế xã Bình Phục Nhất

Tuy nhiên việc sắp xếp các tổ lấy mẫu, ghi hồ sơ, phân luồng cho người dân ra vào trong quá trình lấy mẫu tại các điểm này còn chưa thật sự hợp lý, vẫn còn tình trạng người dân và nhân viên y tế lấy mẫu không đảm bảo giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Qua kiểm tra, trao đổi với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chợ Gạo, TS Nguyễn Vũ Thượng lưu ý, huyện Chợ Gạo cần khắc phục ngay những tồn tại trong công tác lấy mẫu, tầm soát diện rộng trên địa bàn, bên cạnh đó cần siết chặt công tác quản lý người dân trên địa bàn, đảm bảo chính xác số lượng người dân đi lấy mẫu thực tế so với số dân cư hiện đang cư trú theo số liệu trên địa bàn huyện.

Tiền Giang: Siết chặt các biện pháp chống dịch tại huyện Chợ Gạo - Ảnh 2.

Người dân ngồi đợi lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hóa liên ấp xã Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang

Đánh giá về tình hình dịch hiện nay tại Chợ Gạo, đoàn công tác nhận định, địa phương hiện có 6 xã giáp với tỉnh Long An – một trong những tỉnh có nguy cơ rất cao với hơn 17.000 ca nhiễm, vì vậy Chợ Gạo cần luôn cảnh giác, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp. Căn cứ theo quyết định 2686/QĐ-BCĐQG đánh giá lại mức độ nguy cơ, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh với Long An, từ đó đưa ra các phương án phòng, chống dịch phù hợp.

Hiện nay trên địa bàn huyện có tới 72 doanh nghiệp buôn bán thanh long, người dân đa phần làm nông, số lượng người di chuyển phục vụ công tác nông nghiệp còn nhiều. Đoàn công tác đề nghị địa phương cần có biện pháp quản lý nghiêm việc đi lại của tài xế chở nông phẩm, nông dân trên địa bàn huyện.

Tiền Giang: Siết chặt các biện pháp chống dịch tại huyện Chợ Gạo - Ảnh 3.

BS Trương Công Hiếu – Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) làm việc với địa phương

"Địa phương cần rà soát lại hoạt động của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, chỉ cho phép các doanh nghiệp hoạt động khi đủ điều kiện. Áp dụng nguy cơ rất cao đối với nhóm tài xế, lái xe đến và đi trên địa bàn huyện, thực hiện test nhanh cho nhóm đối tượng này khi di chuyển vào địa bàn…" - TS Nguyễn Vũ Thượng đề nghị.

Trao đổi cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết, công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện được triển khai với sự huy động tổng lực từ lực lượng y tế địa phương cũng như nguồn chi viện của CDC, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vì địa bàn phức tạp với nhiều đường mòn lối mở, công tác quản lý, kiểm tra giám sát còn chưa chặt chẽ vì vậy vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Tiền Giang: Siết chặt các biện pháp chống dịch tại huyện Chợ Gạo - Ảnh 4.

Sau 2 ngày thực hiện kế hoạch tầm soát diện rộng trên địa bàn 19 xã, thị trấn, huyện Chợ Gạo phát hiện thêm 12 ca F0.

"Địa phương nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, chúng tôi sẽ đánh giá lại mức độ nguy cơ, chấn chỉnh các mặt hạn chế, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao và rất cao, siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16, đảm bảo hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân. Bên cạnh đó chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá lại mức độ nguy cơ trên các địa bàn giáp với Long An, từ đó đưa ra các phương án chống dịch phù hợp" – ông Nguyễn Hồng Hữu nhấn mạnh.

Sau 2 ngày thực hiện kế hoạch tầm soát diện rộng trên địa bàn 19 xã, thị trấn với 8.205 test, huyện Chợ Gạo phát hiện thêm 13 ca dương tính. Tính đến 21/8 trên địa bàn ghi nhận tổng cộng 358 ca F0, trong đó 156 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 02 trường hợp bệnh nặng đang thở oxi và 06 trường hợp tử vong.

Trung Sơn

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.