Tiên lượng rất xấu cho 5 nạn nhân vụ tai nạn ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

| Xã hội

GiadinhNet – Trong số 22 người bị thương trong vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, có 5 người bị đa chấn thương, tiên lượng rất xấu.

Như tin đã đưa, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 21/12, trên đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông do 2 xe ô tô khách đi cùng chiều đâm nhau.

Theo đó, xe khách của nhà xe Bảo Yến đã đâm vào phía sau chiếc xe khách của nhà xe Trung Kiên chạy phía trước. Vụ tai nạn làm 2 người thiệt mạng.

Đây là hai vợ chồng ngồi ghế trước trên xe Bảo Yến, cùng trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.


Vụ tai nạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người tử vong tại chỗ, 22 người bị thương (Ảnh: Laocaionline)

Vụ tai nạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người tử vong tại chỗ, 22 người bị thương (Ảnh: Laocaionline)

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi nhận được thông tin của người dân gọi vào đường dây cấp cứu 115, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế. Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện khẩn trương triển khai công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cử 4 bác sỹ, 8 điều dưỡng và 4 xe cứu thương cùng các phương tiện cấp cứu cần thiết đến hiện trường vụ tai nạn để phân loại bệnh nhân và đưa về bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khoảng 20 phút xảy ra tai nạn, tất cả các bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch cấp cứu, các đơn vị đã huy động bác sỹ, điều dưỡng ở các khoa để phân loại và xử trí cấp cứu các bệnh nhân.

Theo ông Đỗ Văn Doanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch là 22 người, trong đó 19 người vào Bệnh viện đa khoa tỉnh, 3 người vào Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch

Hiện tại có 5 bệnh nhân tiên lượng nặng, đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó có một nam bệnh nhân 22 tuổi chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết dưới nhện, dập não, tiên lượng tử vong.

Một bệnh nhân nữ 45 tuổi, chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não thùy thái dương, chấn thương ngực, gãy xương sườn phải 8,9,10,11 cung sau, vỡ xương bả vai phải, gãy xương đòn phải, gãy hai xương cẳng tay phải; gãy hở đầu dưới xương đùi

Bệnh nhân nữ 21 tuổi được chẩn đoán xuất huyết dưới nhện lan tỏa, Vỡ cột sống cổ C1, C4, C5. Hồi 21 giờ tối 21/12, Bệnh viện đã hội chẩn liên khoa, giải thích cho gia đình bệnh nhân là bệnh nhân tiên lượng nặng. Gia đình xin chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Các bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị. 3 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch chẩn đoán bị thương nhẹ hơn.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.