Tiếp bài "Đánh chết 3 người, chỉ lĩnh án 4 tháng tù": Hủy án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng
GiadinhNet - Phán quyết của HĐXX phiên phúc thẩm được rất nhiều người dân tham dự phiên toà đồng tình ủng hộ.
![]() |
|
Khúc sông - nơi xảy ra xô xát khiến 3 người dân tử vong. |
Cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ngày 27/7, TAND tối cao đã đưa vụ án “Gây rối trật tự công cộng” khiến 3 người chết, nhiều người bị thương ra xét xử và tuyên huỷ toàn bộ bản án. Phán quyết của HĐXX phiên phúc thẩm được rất nhiều người dân tham dự phiên toà đồng tình ủng hộ.
“Phán quyết của TAND tối cao khiến tôi không cầm nổi nước mắt. Từ ngày đứa con trai duy nhất của tôi với liệt sỹ Lê Xuân Sỹ tử vong, tôi đã không còn thiết sống. Tòa trả hồ sơ điều tra lại, tôi mong các cơ quan pháp luật tỉnh Thanh Hóa sẽ công minh, điều tra khách quan nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng đã gây nên cái chết cho con trai tôi”.
Bà Nguyễn Thị Ái (80 tuổi, mẹ nạn nhân Lê Xuân Quyền, trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá). |
Trước đó, Báo GĐ&XH đã đăng tải loạt bài phản ánh về những dấu hiệu bất bình thường trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” diễn ra vào ngày 25/1/2010 trên sông Mã, đoạn chảy qua xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá, khiến 3 người dân vộ tội tử vong và hai người khác bị trọng thương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Đỗ Văn Cường (SN 1978), Ngô Văn Mai (SN 1964), Nguyễn Văn Công (SN 1984); Phạm Văn Minh (SN 1985), Phạm Văn Bảo (SN 1974), Nguyễn Văn Ninh (SN 1980); Trần Văn Lợi (SN 1977) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
CQĐT kết luận, anh Dương Văn Hà (SN 1963, trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa) cùng người dân đi thuyền ra xua đuổi các tàu cát khai thác trái phép, khoảng 50 tàu đã bỏ chạy, riêng tàu của Nguyễn Văn Phước (trú tại xã Hà Phú, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị chết máy không chạy được. Anh Hà cùng những người trên thuyền đã đưa tàu và Phước về. Thấy tàu của Phước bị bắt, các tàu khai thác cát đã hô nhau quay lại ứng cứu. Khoảng 20 người đã lên 2 tàu sắt đuổi theo thuyền của người dân Thiệu Thịnh. Khi đuổi kịp, người trên tàu của Đỗ Văn Cường và người dân trên thuyền đã xảy ra xô xát, ném gạch, đá, gậy sang nhau. Hậu quả của vụ xô xát khiến các anh Lê Xuân Quyền (SN 1963), Dương Văn Tráng (SN 1987), Lê Văn Hiền (SN 1995), cùng trú tại xã Thiệu Thịnh, bị tử vong. Qua khám nghiệm, cơ quan pháp y khẳng định trên thi thể các nạn nhân đều có các vết thương do vật cứng gây ra.
Ngoài ra, hai người dân bị thương là ông Lê Văn Minh (SN 1943, trú tại thôn 1, xã Thiệu Thịnh) bị tổn hại sức khỏe 9,83%; ông Lê Quang Vinh (chủ thuyền) bị rách da vùng trán dài 10 cm, mắt phải bầm tím tụ máu (ông Vinh từ chối giám định).
Ngày 28/7/2010, VKSND tỉnh đã ra cáo trạng số 33/CT-KSĐT-P1A, truy tố 7 bị can trên về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 4 (Điều 104- BLHS) với tình tiết định khung là “làm chết và bị thương nhiều người”. Bản cáo trạng này nhận định: “Cường nhặt một chiếc xẻng cùng một số người khai thác cát trên 2 tàu sắt đã dùng hung khí có sẵn tấn công, xô xát với số người trên thuyền. Do ít người hơn, lại có cả người già và trẻ em nên số người trên thuyền bị đánh, bị ném và bị thương phải nhảy xuống sông để thoát thân”.
Tuy nhiên, sau nhiều lần bị trả hồ sơ để điều tra lại, VKSND tỉnh Thanh Hoá đột ngột bác bỏ toàn bản cáo trạng truy tố trước đây và ngày 16/1/2012, Viện này ban hành bản cáo trạng số 04/CT-KSĐT-P1A, truy tố 7 bị can trên về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên toà sơ thẩm ngày 24/2/2012, TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Cường: 5 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Văn Công: 5 tháng 13 ngày tù; Phạm Văn Minh: 5 tháng 11 ngày tù; Phạm Văn Bảo: 5 tháng 11 ngày tù; Nguyễn Văn Ninh: 4 tháng 1 ngày tù; Trần Văn Lợi: 4 tháng 1 ngày tù; Ngô Văn Mai: 5 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Do các bị cáo đã bị tạm giam bằng với mức án đã tuyên nên họ đã được tuyên trả tự do ngay tại toà. Phán quyết của phiên toà sơ thẩm đã vấp phải phải đối gay gắt của gia đình các nạn nhân và dư luận địa phương.
Ngày 27/7/2012, TAND Tối cao đã tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa, giao hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh điều tra lại từ đầu. Theo nhận định của HĐXX phiên phúc thẩm, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người bị chết và bị thương. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, VKSND tỉnh Thanh Hoá có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, vi phạm Bộ Luật TTHS. Tại phiên phúc thẩm, những vi phạm trên không thể làm rõ được ngay, do đó, cần thiết phải hủy án, giao hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Thanh Hoá điều tra lại từ đầu. Phán quyết của HĐXX phiên phúc thẩm khiến nhiều người dân có mặt tại phiên toà đồng tình, ủng hộ. Họ cho rằng, hành trình tìm lại công lý của gia đình các nạn nhân vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng quyết định này đã an ủi và khiến người dân tin tưởng vào công lý.
Với phán quyết của HĐXX TAND tối cao, hy vọng sự thực của vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ.
|
“Tôi cũng là nạn nhân của vụ án, bị Đỗ Văn Cường chém 4 nhát vào vai, bị đồng bọn của hắn làm hỏng một bên mắt. Qua giám định tôi bị tổn hại 9,83% sức khỏe nhưng VKSND tỉnh Thanh Hóa lại không coi tôi là nạn nhân của vụ án. Sau phán quyết của tòa phúc thẩm, tôi hy vọng các cơ quan xử lý đúng người, đúng tội, các đối tượng phải bị xử lý nghiêm minh”.
Ông Lê Văn Minh (SN 1943, trú tại thôn 1, xã Thiệu Thịnh) |

