Tiếp bài Đường vào địa ngục: Xem xét kỷ luật Trưởng Công an xã Kim Thạch
Giadinh.net - “Đây là vụ lừa đảo đưa người vượt biên trái phép, nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại huyện. Đây cũng là bài học đau xót, trong công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.
- Ông Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên thừa nhận.
Sáng 21/9/08, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Trung tá Thẩm Quang Biển - Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết:
“Hiện chúng tôi đang xem xét trách nhiệm của ông Lý Thanh Tiến - Trưởng Công an xã Kim Thạch. Tôi lấy làm tiếc vì đã không cập nhật được thông tin về sự việc này. Khi Lý Văn Ngân đã đưa trót lọt 8 người đàn ông Nà Cọ vượt biên sang nước khác, tôi mới được Công an xã Kim Thạch báo cáo. Đầu tháng 3, đích thân tôi đã cử Đội trưởng Đội An ninh đến huyện Mèo Vạc xác minh. Tiếp sau đó, hồ sơ ban đầu của vụ việc đã được hoàn thành và thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, nên chúng tôi đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang thụ lý”.
Về số phận của 18 người đàn ông Nà Cọ đang “trôi dạt” ở xứ người, ông Biển khẳng định rằng: “CQĐT đã nỗ lực tìm kiếm thông tin về họ. Sự trở về của 4 thanh niên Triệu Văn Chí, Nông Thanh Quang, Nguyễn Văn Tăng và Nguyễn Văn Hoá là một thông tin rất khả quan để giúp cho việc giải cứu các nạn nhân còn lại. Chúng tôi đang nỗ lực cùng Công an tỉnh Hà Giang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.
Theo dòng sự kiện
> Đường vào địa ngục
> Tiếp bài Đường vào địa ngục: Những ngày khổ ải
> Tiếp bài Đường vào địa ngục: Xem xét kỷ luật Trưởng Công an xã Kim Thạch
Báo GĐ&XH nêu ý kiến trao đổi với ông Lý Thanh Tiến, Trưởng Công an xã Kim Thạch thiếu trách nhiệm trong vụ việc này là có căn cứ. Tôi trực tiếp yêu cầu ông Tiến viết bản tường trình. Qua đó ông này phải nhận rõ trách nhiệm của mình khi để địa bàn phụ trách xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Nếu ông ấy báo cáo kịp thời, thì Lý Văn Ngân không thể đưa tiếp được những nạn nhân khác vào “cạm bẫy”. Rất đáng buồn là hầu hết các nạn nhân đều rơi vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bản thân Lý Văn Ngân cũng bị các đối tượng nước ngoài lừa đảo”.
Ông Biển cho biết thêm: “Đây là vụ lừa đảo đưa người vượt biên trái phép, nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại huyện Vị Xuyên. Thông thường, các đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ những chị em phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, rồi đem bán cho đối tượng người nước ngoài làm vợ, hoặc làm gái mại dâm. Nhưng lừa bán đàn ông, thì ở Vị Xuyên chưa từng xảy ra. Đối với chúng tôi, đây cũng là bài học đau xót trong công tác giám sát, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của mình. Về mức kỷ luật đối với những người có liên quan, đang được các cấp có thẩm quyền xem xét theo trình tự pháp luật”.
|
Đang xúc tiến giải cứu những nạn nhân còn lại Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện Công an tỉnh Hà Giang đã có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang, đẩy nhanh tiến trình phối hợp với nước bạn, giải cứu những người đàn ông Nà Cọ trở về quê hương. Sáng 21/9, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Tiến Hồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, ông Hồng từ chối cung cấp thông tin với lí do ông đang đi công tác tại Côn Minh – Trung Quốc. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. |
Thu Hoài
Thông báo