Tiếp bài "Giám đốc nhà hát cải lương bị "tố" gian lận bằng cấp": Sở VHTT&DL đùn đẩy trả lời
GiadinhNet - Sau khi Sở VHTT&DL Hà Nội mở hồ sơ cán bộ của ông Trần Quang Hùng – Giám đốc Nhà hát Cải lương, Báo GĐ&XH đã xác minh được nghi vấn về bằng cấp là có cơ sở.
> Giám đốc Nhà hát Cải lương bị "tố" gian lận bằng cấp: “Không hiểu vì sao không có bằng”
![]() |
|
Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Trần Quang Hùng (trái) làm việc với phóng viên. Ảnh: Việt Nguyễn. |
“Gian nan” với Sở
Trong tháng 10/2012, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh những dấu hiệu bất thường về hồ sơ cán bộ và con đường học tập của ông Trần Quang Hùng – NSƯT, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội. Một số nội dung đã được Báo làm rõ như: Ông Trần Quang Hùng không có bằng tốt nghiệp cấp II; không có bằng tốt nghiệp cấp III hoặc Trung học chuyên nghiệp; học bạ bổ túc cấp III bị bỏ trống thông tin… Các thông tin này được Sở VHTT&DL xác nhận qua bộ hồ sơ cán bộ.
Sau loạt bài về những khúc mắc của ông Trần Quang Hùng, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Sở VHTT&DL Hà Nội để đề nghị thông tin thêm về quy trình bổ nhiệm lãnh đạo Nhà hát Cải lương Hà Nội. Bà Trần Thu Hương- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết, từ 24/10, Sở này đã nhận được đơn của một công dân (có danh tính, địa chỉ cụ thể) tố cáo ông Trần Quang Hùng với nhiều nội dung, trong đó có vấn đề bằng cấp như Báo GĐ&XH phản ánh. Lãnh đạo Sở đã giao cho Thanh tra thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ qua điện thoại và đề nghị được gặp trực tiếp để làm việc về vụ việc của ông Hùng thì Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Thanh Phong đã từ chối.
Thêm nhiều lần đến Sở, phóng viên mới gặp được ông Nguyễn Đức Bình - Chánh Văn phòng với đề nghị chuyển giấy giới thiệu tới Thanh tra, nhưng ngày 28/11, ông Bình cho rằng vấn đề liên quan đến cán bộ nên lại ký chuyển giấy tới bà Trần Thu Hương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ với lời nhắc “nếu có nội dung gì cần đề nghị thì chị Thu Hương chuyển cho bên Thanh tra”. Gặp lại bà Thu Hương, chúng tôi đề nghị như lời ông Bình “nhắc”, nhưng bà Thu Hương cho biết không đủ quyền giới thiệu đi tiếp tới Thanh tra.
Mất nhiều ngày nữa, phóng viên gặp lại ông Bình và thuật lại trả lời của bà Hương, kèm đề nghị ông Bình ký chuyển tới Thanh tra Sở cho tiện liên hệ. Lần này, ông Bình lại yêu cầu chúng tôi gặp Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa. Gặp ông Hòa khi đang đứng ngoài hàng lang, phóng viên đề nghị ông ký chuyển tới Thanh tra thì ông Hòa nói “thì cứ xuống Thanh tra làm việc thôi”. Khi chúng tôi còn chưa nói hết câu, “không có ý kiến lãnh đạo thì Thanh tra không tiếp”, thì ông Hòa đã quay lưng đi xuống dưới sân và nói lại “cứ xuống Thanh tra là người ta tiếp”. Nghĩ vị lãnh đạo Sở đang vội công việc, phóng viên đành phải đuổi theo để xin chữ ký. Cuối cùng ông Hòa cũng dừng lại, cẩn thận hỏi thẻ nhà báo trước khi ký vào góc giấy giới thiệu.
|
Ngoài chuyện bằng cấp, ông Trần Quang Hùng cũng bị tố cáo một số vấn đề về đời sống cá nhân, quản lý lao động và tài chính. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục làm rõ những nội dung này sau khi thu thập thêm các thông tin có cơ sở từ các cơ quan chức năng và cá nhân liên quan. |
Với sự đùn đẩy như trên, dư luận đang đặt câu hỏi vì sao Sở lại thờ ơ, lảng tránh vụ việc của ông Hùng. Xin lưu ý, toàn bộ giấy tờ, bằng cấp trong hồ sơ cán bộ của ông Hùng mà Sở này cho phóng viên xem trước đó đã thể hiện rất rõ là vị giám đốc Nhà hát chỉ có duy nhất một tấm bằng tốt nghiệp (của ĐH Sân khấu Điện ảnh), các bằng cấp từ trung cấp chuyên nghiệp trở xuống đều thiếu. Thực tế này cũng được Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh khẳng định. Bản thân ông Hùng cũng thừa nhận chưa bao giờ được cấp các loại bằng phổ thông nói trên, dù sau này ông đã hoàn thành chương trình đại học (hệ tại chức, chuyên ngành đạo diễn sân khấu) với tấm bằng giỏi. Đây là việc bất bình thường khi ông Hùng vẫn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Nhà hát.
|
Thông tin thêm, sau loạt bài phản ánh của Báo GĐ&XH, nhiều người từng hoặc đang là cán bộ, diễn viên của Nhà hát Cải lương Hà Nội đã cùng ký đơn đề nghị cách chức ông Trần Quang Hùng và thu hồi tấm bằng đại học được cho là “có vấn đề”. Nội dung đơn cho rằng: “Ông Trần Quang Hùng, với tư cách là một đảng viên, một cán bộ quản lý, đã không trung thực đối với việc học hành và thi cử, không đủ tư cách đạo đức để làm lãnh đạo cũng như đáp ứng các tiêu chí đạo đức của cán bộ công chức, viên chức”. |
Việt Nguyễn
