Tiếp bài “Tự tử tại toà để chứng minh sự vô tội”: Tống đạt quyết định “mồm”
GiadinhNet - Theo dự kiến hôm nay (ngày 5/12), TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử công khai bị cáo Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1976, trú tại TP Thanh Hoá) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND TX Tam Điệp (Ninh Bình), nhiều năm qua chị Lan có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Sỹ Ngọc (SN 1954, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp). Quan hệ rạn nứt khi chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1988, trú tại TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá) được tuyển vào làm hợp đồng tại Công ty vào đầu năm 2012. Do nghi ngờ ông Ngọc và chị Huệ có quan hệ tình cảm nên Lan đã dùng điện thoại nhắn tin đe dọa, uy hiếp chị Huệ thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Ngọc, ép Huệ phải giao nộp số tiền 20 triệu đồng. Chị Huệ nhờ anh Lê Thanh Sơn và anh Nguyễn Mạnh Quyền (hiện đang công tác tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bỉm Sơn) chuyển vào tài khoản anh Đỗ Văn Khoa (em họ Lan) số tiền trên.
Tuy nhiên, tại CQĐT cũng như tại phiên toà sơ thẩm, Lan một mực kêu oan khi cho rằng, chỉ gặp Huệ nói chuyện tình cảm. Khi biết tin ông Ngọc lấy số tiền 20 triệu đồng của mình đem cho Huệ, Lan đã gọi điện đòi lại. Khi nhận số tiền này, giữa Lan và Huệ có viết một giấy thỏa thuận là số tiền trên Lan phải đưa tận tay cho ông Ngọc. Bị cáo Lan khai trước tòa, 20 triệu đồng đã được Lan đưa cho ông Ngọc vào ngày 9/2/2012, tại căn nhà hai người thuê chung sống ở số 23, phố Liên Kế, TP Thanh Hóa. Bị cáo Lan đề nghị HĐXX phiên sơ thẩm tuyên vô tội.
Ngày 26/9, trong khi toà đang tuyên án, do quá bức xúc, bị cáo Lan đã đập đầu vào vành móng ngựa tự tử. Sau khoảng 10 phút sơ cứu nhưng không thấy Lan tỉnh lại, cảnh sát bảo vệ đã vội đưa bị cáo này ra xe chuyên dụng đi cấp cứu. Trong lúc đó, HĐXX vẫn tiếp tục phiên toà và tuyên phạt bị cáo Lan 12 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.