Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp cận phổ cập và quyền con người

Thứ hai, 11:17 08/11/2010 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 7/11, tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ''Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010'', với chủ đề "Tiếp cận phổ cập và quyền con người".

Đây là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS.

Tới dự lễ có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, đại diện Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam, đại biểu của 10 tỉnh, thành phố lân cận. Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay được triển khai thực hiện rộng rãi trong cả nước từ ngày 10/11 đến 10/12.

Tăng cường sự hỗ trợ cho người nhiễm HIV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện Chương trình phòng chống HIV/AIDS toàn diện, nhất là những kết quả trong việc kiện toàn hệ thống phòng chống AIDS các cấp, mở rộng, phổ cập các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS...
 
Phòng chống HIV/AIDS luôn cần sự quan tâm của toàn xã hội.
Ảnh: Chí Cường.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phòng chống HIV/AIDS, lãnh đạo các cấp chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể cần nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong điều trị, phòng chống HIV/AIDS, các nhà lãnh đạo cũng như mỗi người dân cần đi tiên phong trong các hoạt động phòng chống AIDS. Ngành Y tế cần tiếp tục tăng cường các dịch vụ, bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
 
Các gia đình, các tổ chức xã hội tăng cường sự hỗ trợ cho người nhiễm HIV, chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS. Riêng những người nhiễm HIV/AIDS cần tự mình vươn lên, dũng cảm vượt qua các trở ngại để trở thành người có ích cho xã hội, phòng tránh lây nhiễm HIV cho người khác. Cộng đồng và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân tham gia vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục cùng Việt Nam cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS...
 
Số người nhiễm mới chững lại
 

Thống kê của ngành Y tế cho biết: Tổng số người nhiễm HIV ở nước ta hiện còn sống là hơn 164.000 trường hợp; tổng số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là hơn 37.000 trường hợp; tổng số người bị HIV/AIDS đã tử vong là hơn 45.000 trường hợp. Phần lớn các trường hợp nhiễm HIV là do lây nhiễm qua đường máu (47,5%); lây truyền qua đường tình dục (38,7%) và lây truyền từ mẹ sang con...

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, số người nhiễm mới HIV ở nước ta trong những năm qua có xu hướng chững lại, dịch được kiềm chế ở giai đoạn tập trung, tỷ lệ người nhiễm trong cộng đồng duy trì ở mức 0,3%. Với tỷ lệ này Việt Nam tiếp tục là nước có số người nhiễm thấp trong khu vực. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại một số tỉnh miền núi như: Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên. Tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS qua quan hệ tình dục không an toàn đang tăng nhanh chóng.

Ông Eamonn Murphy - Chủ tọa nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV tại Việt Nam nhận định: Việt Nam là một trong những nước có khung pháp lý đầy đủ tạo điều kiện cho mọi người dân có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Song cần chú ý đến dự phòng lây nhiễm HIV với những người trong nhóm có nguy cơ cao: Người nghiện ma túy, người bán dâm và khách mua dâm, tình dục nam đồng giới...

Mục đích của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2010 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về tiếp cận phổ cập trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho mọi người; tiếp tục tạo ra sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và của cả toàn dân tham gia vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS... Riêng đối với tỉnh Thái Nguyên hiện đã có trên 7.400 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó gần 3.400 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và trên 1.600 người tử vong vì AIDS. Thái Nguyên đang là địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS đứng thứ 3 toàn quốc, chỉ sau TP HCM và Hà Nội.
 
Thảo Nguyên - Phương Thuận
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top