Tiếp thị xã hội các PTTT: Tránh phiền muộn “lỡ” mang thai

Thứ hai, 08:00 25/11/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hai mươi sáu tuổi, Tuyến đã phải phá thai tới 3 lần. Lần đầu khi cô vừa tròn 18 tuổi, lần thứ hai sau khi bị hủy hôn, lần thứ ba cô lại mang thai khi đang điều trị bệnh.

Tiếp thị xã hội các PTTT: Tránh phiền muộn “lỡ” mang thai  1

Cán bộ DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa truyền thông, TTXH PTTT cho ngư dân vùng biển. Ảnh: Dương Ngọc.

Cả ba lần mang thai ngoài ý muốn khiến Tuyến kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Giờ đây, khi cô mong muốn có con thì việc mang thai lại trở nên khó khăn bởi hệ lụy của những lần nạo phá thai trước.

Nỗi buồn “ngoài ý muốn”

Mang thai là sự kiện tuyệt vời được rất nhiều người mong đợi, nhưng trong những trường hợp như của Tuyến, việc mang thai ngoài ý muốn đã để lại những hệ lụy đáng buồn.

Câu chuyện của Tuyến chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp các bạn nữ lỡ mang thai khi chưa thể có con. Phần lớn các bạn trẻ có quan hệ tình dục nhưng không áp dụng biện pháp tránh thai (BPTT) hoặc áp dụng BPTT không đúng cách đều dễ bị mang thai. Trường hợp của Vân, 21 tuổi, mang thai tới tháng thứ 4 mới biết bởi cô nghĩ mình đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau mỗi lần quan hệ. Yên tâm với việc dùng thuốc nên khi không thấy “đến kỳ”, Vân vẫn nghĩ do mình bị rối loạn nội tiết. Việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp làm thuốc phản tác dụng đã khiến Vân phải làm mẹ bất đắc dĩ. Cô giấu gia đình ở quê, nghỉ học sinh con vào lúc chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tương lai của một cô gái ham học ngày nào đã sớm gập ghềnh, truân chuyên.  

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, hàng năm hơn 1/3 các thai kỳ ở các nước đang phát triển là mang thai ngoài ý muốn. Hầu hết các trường hợp mang thai ngoài ý muốn xảy ra ở những phụ nữ không sử dụng các BPTT.

Phá thai cũng đang là thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là với trẻ vị thành niên. Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, mặc dù tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây giảm, nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên (VTN), thanh niên lại có dấu hiệu tăng - chiếm hơn 20% các trường hợp nạo phá thai. Báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại một cuộc hội thảo tổ chức gần đây cho thấy, thực trạng phá thai to ở VTN chiếm tỷ lệ khá cao, hơn 10% trong tổng số ca phá thai; các trường hợp phá thai to trên gặp nhiều nhất ở đối tượng học sinh, sinh viên.

Bên cạnh việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản (SKSS), điều đáng lo ngại là tuổi quan hệ tình dục lần đầu của VTN đang thấp đi. Các em nữ mang thai ở tuổi VTN dễ có nguy cơ bị biến chứng cao hơn do khi mang thai, sinh nở cơ  thể chưa phát triển đầy đủ. Theo khuyến cáo của các bác sĩ sản khoa, riêng đối với người lứa tuổi từ 15-19, nguy cơ chết do sinh đẻ gấp 3 lần so với phụ nữ thuộc lứa tuổi 20-24 và nguy cơ con chết lớn hơn 80% so với những người sinh con ngoài 20 tuổi.

Cách tốt nhất là phòng ngừa

NightHappy an toàn khi sử dụng, giá thành hợp lý

Ngay từ năm 2012, cùng với các Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành, Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM đã phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ quận, huyện, thị xã thiết lập hệ thống phân phối cộng đồng các phương tiện tránh thai nhãn hiệu NightHappy bằng cách tiếp thị xã hội thông qua các cán bộ dân số. Đây là một trong những giải pháp góp phần vào việc ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số của thành phố đông dân nhất nước. Cho đến nay, 2 phương tiện tránh thai là bao cao su và viên uống tránh thai hiệu NightHappy đã dần trở nên quen thuộc với người dân. Đa số các ý kiến khi được hỏi đều cho biết: Sản phẩm NightHappy có giá thành hợp lý, an toàn, không có tác dụng phụ khi sử dụng.

Không chỉ các em VTN, thanh niên thiếu kiến thức về phòng tránh thai và sử dụng các BPTT không đúng cách dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn.

Theo PGS.TS Lưu Thị Hồng – Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), có nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thậm chí cả những người đến tuổi tiền mãn kinh vẫn lỡ mang thai vì chủ quan, không áp dụng các BPTT. “Ở tuổi trên 40, phụ nữ vẫn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn nhiều hơn vì họ thường nghĩ ở tuổi đó khó có thai”, bà Hồng cho biết.

Trong các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, một số trường hợp đã áp dụng các BPTT như sử dụng bao cao su nhưng rồi lại bỏ vì ảnh hưởng đến “khoái cảm”. Một số người đang dùng viên uống tránh thai cũng bỏ vì sợ tăng cân và gặp một vài tác dụng phụ.

Giáo sư Lee P.Shulman – Trường Y khoa Feinberg, ĐH Tây Bắc Chicago (Mỹ) hài hước cho rằng, để tránh thai 100% thì chỉ có “không quan hệ tình dục”. “Khi bạn đã quan hệ tình dục, muốn tránh thai bạn phải sử dụng một BPTT. Khi bạn đã sử dụng một BPTT mà dừng lại thì chắc chắn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn sẽ tăng lên” – Theo Giáo sư Lee, việc tránh thai sẽ đạt hiệu quả cao khi các bác sĩ có kiến thức về nhiều BPTT để tư vấn cho người sử dụng. Việc này sẽ giúp họ tư vấn cho người sử dụng chọn được BPTT phù hợp với tiền sử sức khỏe, lối sống, sở thích và sức khỏe sinh sản tại thời điểm đó.

Ông cũng cho hay, để giảm thiểu số ca nạo hút thai, cách tốt nhất là phải phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Hiện nay, có rất nhiều BPTT để chị em phụ nữ lựa chọn; trong đó, thuốc viên tránh thai kết hợp là một trong những biện pháp tiện lợi, an toàn và có hiệu quả tránh thai cao nhất hiện nay. Sau hơn 50 năm, từ viên tránh thai nội tiết đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1960, đã có rất nhiều bước cải tiến và phát triển của các thuốc viên tránh thai kết hợp về hiệu quả tránh thai, về tính an toàn và đặc biệt là các lợi ích khác mang lại cho người phụ nữ.

Trong bối cảnh có nhiều thông tin “truyền miệng”, không đầy đủ, không chính xác về các BPTT, phụ nữ cần chủ động tìm hiểu và tiếp cận với nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy để có thể lựa chọn cho mình BPTT phù hợp. Từ đó, có thể giảm được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, giúp chị em sống tự tin và hạnh phúc hơn.
 
Hà Thư
baoin
Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.