Tiếp vụ bắt cóc, tống tiền ở Nghệ An: Chứng cứ buộc tội yếu
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về những dấu hiệu bất thường trong vụ án “bắt cóc, tống tiền” xảy ra tại nhà khách Biên phòng Nghệ An vào ngày 13/4/2011, nhiều nhân chứng và cả bị hại đã lên tiếng phản bác lại kết luận của cơ quan điều tra…
Ông Huỳnh cho rằng nhiều điểm trong kết luận điều tra của công an không đúng với thực tế. |
Ngày 3/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thẩm phán Phạm Đình Phúc- TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án. Thẩm phán Phúc chính là người được giao xét xử vụ án này. Hiện nguyên nhân trả hồ sơ chưa được tiết lộ. |
Trước những cáo buộc trên, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Đình Huỳnh để tìm hiểu bản chất thực của vụ án. Điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là chính ông Huỳnh đã phản bác lại rất nhiều điểm trong bản kết luận của cơ quan điều tra. Ông Huỳnh cho rằng, công an quy kết ông cùng các đối tượng trên vào Quảng Bình mua gỗ huê là không chính xác. “Nếu nói đi mua gỗ, lại là gỗ huê (hay còn gọi là gỗ sưa) phải mang theo nhiều tiền chứ. Khi vào Quảng Bình tôi chẳng có lấy một đồng nào trong người thì mua gỗ thế nào được? Thực tế tôi cùng với anh Quế vào Quảng Bình theo lời mời của Hoàng nhờ xem một pho tượng gỗ. Do không có tiền nên Hoàng đã điện cho Quế mang theo 5 triệu đồng chi phí rồi cùng tôi vào Quảng Bình xem hàng. Việc Công an nói chúng tôi vào Quảng Bình mua gỗ huê là không đúng. Pho tượng Hoàng định mua có giá 260 triệu đồng, tôi đã khuyên cô ấy không nên mua vì quá đắt. Sau đó, tôi bắt xe ra TP Vinh rồi sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)”- ông Huỳnh cho biết.
Là người chứng kiến vụ án từ đầu, anh Phan Bá Hữu (SN 1990, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng nội dung bản cáo trạng Số 40/VKS-P1A, ngày 25/4/2012 của VKSND tỉnh Nghệ An không đúng với những gì anh chứng kiến và khai tại CQĐT. Theo anh Hữu, khoảng 21 giờ ngày 12/4/2011, anh đang học tiếng Hàn thì nhận được điện thoại của Nguyễn Khắc Hoà (SN 1988, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) rủ đến nhà khách Biên phòng chơi. Do không biết nhà khách này nên Hòa ra đón, sau đó hai người đã đi mua đồ ăn mang về phòng. Lúc này trong phòng ngoài ông Huỳnh còn có một người tên là Nguyễn Huy Tuyên...
Trước những dấu hiệu bất thường của vụ án, chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Văn Thông- Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An. Theo ông Thông, đây là vụ án phức tạp, được khởi tố bởi CQĐT TP Vinh, sau này mới chuyển lên CQĐT tỉnh Nghệ An. “Quá trình giải quyết vụ án VKSND tỉnh nhận được nhiều đơn của các bị can. Chúng tôi rất cầu thị, khi nhận được đơn đã nhanh chóng chuyển cho các phòng chuyên môn để giải quyết”, ông Thông nói.
Liên quan đến những thông tin tố cáo một số kiểm sát viên TP Vinh chạy án, ông Thông cho biết đã đề nghị ông Hồ Sỹ Cấp - Viện trưởng VKSND TP Vinh yêu cầu các cá nhân liên quan viết tường trình. Hiện VKSND TP Vinh đang làm và chưa có báo cáo gửi VKSND tỉnh. Trước câu hỏi: “Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định không có vụ bắt cóc tại nhà khách Biên phòng. Thế nhưng, khi điều tra, CQĐT đã không tiến hành dựng hiện trường, không ghi lời khai của quản lý nhà khách, thậm chí căn cứ để buộc tội là tờ giấy ép nợ cũng không có trong hồ sơ vụ án. Ông đánh giá những căn cứ buộc tội trong vụ án này như thế nào?” - ông Thông đã không trả lời thẳng vào vấn đề mà cho rằng, không nên tranh luận về những điều này, tất cả sẽ được trình bày và giải quyết tại các phiên tòa.
Trích cuộc trao đổi giữa PV Báo GĐ&XH với ông Nguyễn Văn Thông - Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An: - PV: Trong các file ghi âm thể hiện anh Đặng Quốc Việt- Kiểm sát viên của VKSND TP Vinh đã gặp gỡ, bàn bạc với bị can của vụ án, ông đánh giá thế nào về vấn đề này? Ông Thông: Tôi không chối bỏ trách nhiệm của một người đứng đầu ngành Kiểm sát của tỉnh. Thực ra để đánh giá thông tin này phải hết sức thận trọng. Quan điểm của tôi không bao che cho cán bộ của mình, sai đến đâu xử lý đến đó. - PV: Ông nghĩ sao khi đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định không có vụ bắt cóc xảy ra tại nhà khách Biên phòng? Ông Thông: Quan điểm của Bộ chỉ huy Biên phòng như thế à? Thực ra Biên phòng có liên quan gì trong vụ án này mà có quan điểm như thế với CQĐT? Họ có ý kiến chính thức à? |
Bắt đối tượng dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người rồi tạo hiện trường giả
Pháp luật - 28 phút trướcGĐXH- Phát hiện nạn nhân vướng điện bẫy chuột tử vong, Lê Thanh Tuyền (SN 1976, trú xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã đưa xác nạn nhân đến vị trí khác nhằm tạo hiện trường giả để qua mắt cơ quan chức năng.
Bắt nghi phạm giết mẹ, vùi xác trong rẫy
Pháp luật - 59 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Đây là đối tượng sát hại mẹ ruột, gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh những ngày qua.
27 xe dính phạt nguội mới nhất ở Cao Bằng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 27 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 16/9- 02/10/2024).
Bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH – Trong quá trình tuần tra, cảnh sát phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.
An Giang: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Bắt ‘nóng’ đối tượng cướp tài sản ngay trong đêm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt giữ đối tượng tên L.V.H (SN 1980, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản.
Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ các đối tượng Phạm Gia Huy (SN 2009); Nguyễn Quang Huy (SN 2008) và Đậu Thành Phát (SN 2009) cùng trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi cướp, cướp giật tài sản…
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam và Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Hai thiếu niên giết người, cướp tài sản sau khi uống bia xuyên đêm
Pháp luật - 6 giờ trướcCác lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 2 đối tượng giết người, cướp tài sản sau 5 giờ gây án.
Cảnh báo giả danh shipper giao hàng lừa đảo
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị mắc lừa, trong đó có việc giả danh shipper giao hàng...
Muôn kiểu lừa đảo liên quan đến ô tô để chiếm đoạt
Pháp luậtGĐXH - Đánh bạc, đầu tư tiền ảo thua lỗ, các đối tượng làm nghề mua bán xe ô tô, nhân viên kinh doanh hãng xe đã vẽ ra nhiều chiêu trò để lừa đảo, trộm cắp tài sản liên quan đến ô tô.