Tiếp vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai tại Hà Tĩnh: Công an đình chỉ điều tra

| Pháp luật

Giadinh.net - Năm 2007, Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Trần Thị Thảo phản ánh việc mình bị CQĐT huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội cố ý gây thương tích, không đúng sự thật.

Sau khi PV Báo GĐ&XH về địa phương xác minh và loạt bài điều tra vụ việc này được đăng trên Báo GĐ&XH, CQĐT, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chị Thảo về tội danh trên.

Bị khởi tố... vì một cái tát

Theo chị Thảo, việc chị bị tố cáo đánh sảy thai một người hàng xóm chỉ là một vở kịch được dàn dựng một cách bài bản. Trước đó, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Hương Khê) có dấu hiệu quan hệ không lành mạnh với chồng mình, nên sáng 29/6/2007, khi gặp chị Hằng ở chợ, hai bên có xảy ra xô xát và chị Thảo có tát chị Hằng một cái rồi bỏ về nhà. Khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Hằng và chồng kéo theo rất nhiều người cầm kiếm, xà beng, gậy gộc đến đập phá nhà chị Thảo vì cho rằng chị Thảo đánh sảy thai vợ mình. Mặc dù, chị Thảo khẳng định mình không đánh chị Hằng sảy thai, thậm chí một số tài liệu thể hiện chị Hằng là thai lưu nhưng CQĐT huyện Hương Khê vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị Thảo về tội cố ý gây thương tích.

Bài liên quan
> Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Uẩn khúc một vụ án
> Thông tin tiếp về vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Bị khởi tố vì cái tát?
Khi về địa phương điều tra, PV Báo GĐ&XH đã thu thập được nhiều tài liệu cho thấy các Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng đều có chung một chẩn đoán: “Thai lưu trong tử cung”. Phóng viên cũng đã tìm gặp bác sỹ Võ Trí Chính - Trưởng khoa phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), người trực tiếp chỉ đạo khám, chẩn đoán bệnh của nạn nhân Hằng thì được biết: “Ngày 29/6/2007, bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Hương Khê) xuống khoa sản khám và cho rằng mình bị đánh sảy thai. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào chẩn đoán và phát hiện sản phụ đã bị thai lưu. Tuy vậy, chị Hằng đã không tin và đề nghị được lên khám tuyến trên nên chúng tôi đã làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện phụ sản Trung ương”.

Lần tìm các tài liệu liên quan, phóng viên được biết trước đó CQĐT công an huyện Hương Khê đã có công văn đề nghị Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Hà Tĩnh và Viện pháp y quốc gia giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân Hằng, nhưng hai cơ quan này đều trả lại hồ sơ vì không đủ căn cứ để giám định. Tiếp đó, ngày 15/8/2007 CQĐT huyện Hương Khê gửi tài liệu vụ án đến Viện KHHS (Bộ Công an) để giám định và cơ quan này có kết luận mức độ tổn hại là 2%.

Đình chỉ bị can sau hai lần thay tội

Tại thời điểm đó, khi làm việc với PV Báo GĐ&XH, Trung tá Đặng Quốc Vượng - Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho rằng: Sau khi có kết luận giám định thương tích của chị Hằng là 2%, CQĐT huyện Khương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị Thảo về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt ra một số tình tiết như: việc một người có thai mới 8 tuần tuổi, lại là thai lưu (theo kết luận của các bệnh viện - PV), liệu người bình thường có thể nhận biết được rằng họ đang mang thai hay không? Hoặc một phụ nữ bị thai lưu có được coi là đang mang thai hay không? Trung tá Vượng cho rằng: “Thật khó để nhận biết. Nhưng Luật Hình sự lại không nói rõ là có biết phụ nữ có thai hay không, mà chỉ quy định nếu gây thương tích cho phụ nữ có thai dù là 0,1% đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình xét xử, nếu chứng minh được đó chỉ là sự vô tình, đó sẽ là căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Sau đó, căn cứ vào nhiều tài liệu khác nhau, CQĐT Công an huyện Hương Khê đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị Thảo từ tội cố ý gây thương tích sang tội làm nhục người khác. Nhằm bảo vệ sự thật, Báo GĐ&XH tiếp tục có bài phản ánh những bất cập của CQĐT Công an huyện Hương Khê trong việc chứng minh hành vi phạm tội của chị Thảo. Bởi lẽ, sự việc trên bắt nguồn từ một cuộc xô xát nhỏ giữa hai người phụ nữ mang tính bộc phát và khi ấy, do bực tức trước việc chị Hằng có quan hệ không lành mạnh với chồng mình, nên chị Thảo đã tát chị Hằng.

Sau hơn một năm tiến hành điều tra, trong đó có những quan điểm hợp tình, hợp lý của Báo GĐ&XH, ngày 14/8/2008 CQĐT huyện Hương Khê đã ra Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chị Trần Thị Thảo về tội cố ý gây thương tích, và sau này là tội làm nhục người khác.

Trong quyết định đình chỉ bị can, CQĐT huyện Hương Khê nhận định: “Sự việc xảy ra đã lâu, do chuyển biến của tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. CQĐT quyết định miễn trách nhiệm hình sự và chuyển xử lý hành chính”. Sau khi ra hai quyết định trên, cùng ngày CQĐT huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự với mức phạt là 100.000 đồng.

Quốc Tuấn

kieudiep
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.