Tiết lộ biệt dược hóa giải mọi triệu chứng bệnh gan của lương y xứ Mường
GiadinhNet - Lương y Đinh Công Xiện (trú xóm Bò, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống 7 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Hàng chục năm qua, bà con dân làng mỗi khi ốm đau đều đến nhờ ông bốc thuốc.
Thống kê của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, khoảng 20% dân số mắc bệnh lý liên quan đến gan. Từ bệnh gan, biến chứng có thể dẫn tới hệ lụy khôn lường, thậm chí ung thư. Thế nhưng ở vùng quê hẻo lánh trên huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), một thầy lang xứ Mường lại có thể hóa giải nỗi lo này, với một bài thuốc bí truyền.

Ông Đinh Công Xiện chuyên chữa các triệu chứng liên quan đến bệnh gan
Duyên nợ với nghề
Lương y Đinh Công Xiện (trú xóm Bò, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống 7 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Hàng chục năm qua, bà con dân làng mỗi khi ốm đau đều đến nhờ ông bốc thuốc. Nhiều trường hợp khó khăn, không có tiền đi bệnh viện, đến cậy nhờ gia đình ông đều được giúp đỡ tận tình. Chính vì vậy, gia đình ông Xiện luôn được người dân làng trên xóm dưới yêu qúy.
Ông Xiện tâm sự, bản thân hành nghề bốc thuốc cũng bởi chữ duyên. Dù được tổ tiên sớm truyền nghề nhưng do hoàn cảnh khó khăn, có thời gian phải ông bươn trải kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Ông Xiện từng vào rừng xẻ gỗ, buôn bán nhỏ. Nhưng sau tất cả, ông lại quay về với nghề bốc thuốc cứu người. “Làm thuốc như cái nghiệp vận vào số phận mình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi cuối cùng vẫn bỏ hết những nghề khác để tìm về với cái nghiệp của tổ tiên”, lương y Xiện bày tỏ.
Thế rồi, ông về quê bốc thuốc. Cũng kỳ lạ, sau khi làm nghề thuốc, ông thấy tinh thần thư thái. Lương y Xiện cho biết, gia đình ông có truyền thống chữa các bệnh liên quan đến gan thận. Trong đó có bài thuốc chữa bệnh gan bằng những cây đỏ ngọn cực kỳ hiệu nghiệm.
Trong thời gian gần đây, các triệu chứng bệnh liên quan đến gan là nỗi quan tâm của cả xã hội. Đặc biệt là mới đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Việt Nam có khoảng 20% dân số mắc bệnh lý liên quan đến gan. Đây nỗi lo cho cả xã hội. Nhiều năm bốc thuốc chữa trị bệnh cứu người, ông Xiện đã gặp nhiều trường hợp mắc bệnh về gan cực kỳ thương tâm. Nhiều trường hợp nghèo đói, không có tiền điều trị hay kiểm tra sức khỏe theo chu kỳ hàng năm. Vì thế, nhiều người khi đi xét nghiệm mới biết mình bị ung thư, đành phó mặc cho số phận.
Chính vì thế, ông Xiện luôn đau đáu phải trị dứt điểm các căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan virus, ung thư gan. Thậm chí, những người suy giảm chức năng gan, gan nóng hay ùn ứ nhiều chất độc cũng cần dùng đến bài thuốc bằng thảo dược này.
Những dược thảo toàn màu đỏ
Sau khi nghiên cứu về các triệu chứng nguy hiểm liên quan đến chức năng gan, ông Xiện đã dồn tâm huyết nghiên cứu bài thuốc giúp hóa giải mầm bệnh liên quan đến chức năng gan.
Trong quá trình nghiên cứu và trực tiếp chữa trị, ông Xiện chỉ cần nhìn sơ qua triệu chứng bên ngoài, đồng thời hỏi han tình hình bệnh nhân là đã nắm được bệnh tình. Theo đó, nếu người mắc bệnh gan sẽ cảm thấy ngứa trong người, người nổi từng cục đen bằng ngón tay ở ngoài da. Ngứa đến nỗi phải lấy dao để cạo cũng không khỏi. Người mắc bệnh liên quan gan thường mất ăn mất ngủ, người xanh xao. Nhiều bệnh nhân xuất hiện da sần sùi hoặc lột hết da. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ung thư gan, thậm chí tử vong.
Theo ông Xiện, khi nắm hiểu được tình trạng bệnh sẽ dễ dàng tiêu diệt mầm bệnh. Ông Xiện bảo rằng, để làm được điều đó cần một loại cây có vị thuốc tác động cực mạnh vào chức năng gan, giúp tiêu độc, làm mát gan, điều hòa để giúp gan hồi phục chức năng chính của gan. Trong bài thuốc của ông Xiện có “cây cháy nhà” được coi là chủ đạo. Đây là loại thân cây đỏ choét, lá đỏ, lá non màu đỏ nhưng khi già thì lá màu xanh.
Cỏ đỏ ngọn cũng là một chủ vị trong bài thuốc này. Đó là loại cỏ dài 4 – 5 mét, lá nhỏ bằng lá mơ… Loại cỏ này mọc quanh năm, băng giá, lạnh cũng không chết, mùa Đông không rụng lá. Cỏ đỏ ngọn có tác dụng hồi phục chức năng máu rất tốt. Cây pén pén là cây thân to, mọc ở bên suối và núi đá. Đường kính to bằng cái phích, có quả đỏ, ngọn cây đỏ. Vào tháng 8 hàng năm, cây này sẽ có quả. Đây là loại quả hỗ trợ kháng sinh, đặc trị ngứa.
Vị thuốc mát chủ chốt được ông kết hợp vào phương thuốc là cây ké đầu ngựa. Đây là dạng thân cỏ, cao khoảng 50cm, lá dài nhọn. Ngoài ra còn cây lá ma (loại cây chủ chốt trong điều trị ung thư), hỗ trợ giải độc tố trong máu. Thân hình như cây nứa, sống dựa vào cây khác. Ký sinh vào cây khác và mọc quanh năm.
Theo lương y Xiện, tất cả các vị thảo dược được thu hái về, rửa sạch, bảo quản cẩn thận. Khi sử dụng, dựa theo thể chất và bệnh tình từng người mà bốc thuốc hợp lý. Với bài thuốc điều trị các triệu chứng gan, chỉ cần dùng một thang thuốc, đun sôi khoảng 5 phút, bắc xuống dùng thay nước hàng ngày. “Người bệnh chỉ cần dùng vài thang thuốc là cảm thấy hiệu nghiệm. Người bị nóng gan sẽ cảm thấy mát gan, dễ chịu. Người bị mắc bệnh da sần sùi, chỉ cần tắm rửa xong, uống khoảng vài thang thuốc, da mọc lại, không để lại vết sẹo”, ông Xiện nói.
Trong thang thuốc chữa các bệnh liên quan đến gan của ông Xiện không cần phải kiêng khem gì. Bởi, theo ông Xiện, chữa bệnh là dùng chất thuốc nam để hóa giải mầm bệnh chứ không phải một thứ niềm tin mơ hồ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều người mắc triệu chứng về gan đã được chữa trị kịp thời. Đó là trường hợp của anh Bùi Văn Đà ở xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Anh Đà bị chướng bụng, đầy hơi, vàng da, vàng mắt. Khi đi khám, anh Đà mới biết mình bị viêm gan. Nhờ người quen giới thiệu, anh Đà có lấy thuốc chỗ thầy Xiện uống trong khoảng một tháng thì bệnh tình đã dứt điểm.
Trường hợp khác là anh Bùi Văn Thanh ở xóm Tịnh, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũng bị bệnh gan. Chỉ sau một tháng uống thuốc của ông Xiện, nay anh đã trở thành người bình thường. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp ở khắp cả nước được chữa khỏi nhờ thang thuốc của ông Xiện.
Ông Đinh Công Hay (Trưởng xóm Bò) cho biết, ông Đinh Công Xiện là một trong những thầy thuốc hành nghề tại địa phương. Dân làng mắc bệnh thường tìm đến nhờ bốc thuốc. Bản thân tôi thì không nắm rõ bài thuốc chữa các triệu chứng bệnh liên quan đến gan của ông Xiện. Tuy nhiên, tôi thấy bệnh nhân từ các vùng trong cả nước tìm đến bốc thuốc. Nhiều người khỏi bệnh đã quay lại cảm ơn lương y. Mới đây, chúng tôi được biết ông Xiện cũng đã gửi bài thuốc đến Hội Đông y huyện để xin chứng nhận bài thuốc gia truyền hiệu quả.
Thế Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 13 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.