Tìm sân chơi cho trẻ dịp hè (cuối): Bốn lựa chọn tốt nhất cho cha mẹ bận rộn
GiadinhNet - Khảo sát nhỏ tại một số trung tâm mở các lớp học hè cho trẻ cho thấy, hơn 40% phụ huynh có nhu cầu được gửi con cả ngày. Lý do là bởi cha mẹ quá bận rộn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc khi con nghỉ học. Theo chuyên gia tâm lý Võ Huyền Trang (Tổng đài 1088), nếu rơi vào trường hợp trên, cha mẹ nên tham khảo 4 sự lựa chọn dưới đây.
![]() |
|
Không gian quê là nơi lý tưởng để trẻ được xả hơi sau khiu kết thúc năm học. Ảnh minh họa. |
Trong trường hợp bố mẹ quá bận bịu, nhà không có ông bà hoặc người giúp việc, nếu đủ điều kiện kinh tế thì nên cho con tham gia các chương trình hè hiện có mở tại các trường quốc tế. Ví dụ hè 2013 này, hệ thống Trường quốc tế Việt - Úc mở các chương trình hè dành cho các lứa tuổi từ tiểu học đến phổ thông trung học ngay từ đầu tháng 6 cho đến hết tháng 7. Hệ thống giáo dục Quốc tế VIP Hà Nội cũng mở lớp trại hè tiếng Anh trong tháng 7. Trường Quốc tế Bendon cũng có các chương trình học tương tự…
Các chương trình hè chủ yếu là học mà chơi, chơi mà học thông qua đội ngũ giáo viên nước ngoài, giáo viên tiếng Anh, các tình nguyện viên. Họ mở ra các lớp hè không chỉ dành cho học sinh trong trường mà còn nhận học sinh ở các trường khác.
Ưu điểm của dịch vụ là các con được thay đổi môi trường học, được giao tiếp với người nước ngoài, được học bơi ngay trong khuôn viên trường học… Chi phí một tháng khi tham gia các chương trình này thường từ 4 – 7 triệu đồng. Mặc dù các chương trình đảm bảo được cả hai yếu tố chơi và học, tuy nhiên đối với trẻ học ở các hệ thống trường công lập thì nên hỏi ý kiến của trẻ trước khi đăng ký. Trẻ thích thì mới đăng ký cho tham gia, bố mẹ không nên ép.
Vì cơ sở vật chất, phòng ốc nhiều nơi chật hẹp nên tham gia các lớp hè này trẻ dễ bị tù túng trong bốn bức tường. Trẻ bị gò bó, thiếu điều kiện để được vận động bay nhảy. Nếu cho con đến các trung tâm, cha mẹ nên tìm hiểu kĩ mọi thứ, nhất là cơ sở vật chất và điều kiện học tập.
Trong trường hợp bố mẹ không đủ điều kiện kinh tế mà eo hẹp về thời gian thì có thể gửi con đến các trường mầm non dân lập gần nhà. Khi gửi con đến đây, bố mẹ nên xác định là gửi con đi nhà trẻ nhưng chỉ nên gửi dưới 8 tuổi. Trẻ trên 8 tuổi, nên lựa chọn hình thức gửi hè khác để rèn cho trẻ cuộc sống tự lập.
Về quê gửi ông bà hoặc gia đình cô, dì, chú, bác…là một lựa chọn hay. Trẻ về quê sẽ được thay đổi không khí, thay đổi môi trường sống chật hẹp, hối hả ở thành phố để về với thiên nhiên. Môi trường sống ở quê rộng rãi tạo điều kiện cho trẻ được bay nhảy. Không gian sống ở quê lại trong lành, quan hệ hàng xóm láng giềng thân thiện, cởi mở tạo điều kiện cho trẻ có được cơ hội giao tiếp tốt.
Hầu như đứa trẻ nào cũng thích về quê bởi đó là những tháng ngày được sống thoải mái, vui vẻ. Về quê được chơi đùa thoải mái với trẻ hàng xóm, được đi thả diều bắt bướm, được lăn lê bò toài ở những triền đê vào mỗi chiều hè… Đây là những hoạt động tuyệt vời nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
Do vậy, trong trường hợp ông bà còn khỏe mạnh hoặc nếu không còn ông bà mà có gia đình cô, dì, chú, bác thậm chí là gia đình bạn bè thân thiết…có thể yêu thương, đảm bảo an toàn cho trẻ thì bố mẹ nên cho con về quê.
