Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 1/7: Giám đốc công ty chuyển phát đánh tráo hàng hóa tại sân bay Nội Bài; điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội

Thứ bảy, 06:45 01/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản; Đại diện Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang vào cuộc điều tra, xử lý vụ một cô gái bị đánh đập, cắt tóc nghi do ghen tuông.

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh 'mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi' ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ phó chánh văn phòng sở đi nhà nghỉ với người có vợTin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ phó chánh văn phòng sở đi nhà nghỉ với người có vợ

GĐXH - Nam sinh trong câu chuyện trễ 30 phút thi môn Toán, đi 2 chuyến xe buýt đến điểm thi thì ngất xỉu do nhịn đói, nhà hoàn cảnh khó khăn khi bố bị thần kinh, mẹ đã mất đã lên tiếng chia sẻ thực hư vụ việc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản trả lời liên quan vụ "nữ phó chánh văn phòng ở chung phòng nhà nghỉ với chồng của người khác".

Khen thưởng lực lượng cứu người trong sạt lở ở Đà Lạt

Tin 1/7: Giám đốc công ty chuyển phát đánh tráo hàng hóa tại sân bay Nội Bài; điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đào bới tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: N.X.


Ngày 30/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa biểu dương, khen thưởng đột xuất cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an Lâm Đồng) đã cứu người mắc kẹt sạt lở ở TP Đà Lạt.

Việc này nhằm ghi nhận nỗ lực, chạy đua cứu 5 người bị đất đá sạt lở từ taluy cao chừng 30m và tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi do sạt lở trong công trình xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10.

Phó Chủ tịch UBND Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp biểu dương, đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh đã kịp thời cứu người trong sạt lở.

Đồng thời, UBND TP Đà Lạt cũng hỗ trợ cho những nạn nhân trong sự cố trên hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng 29/6, sau mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Đà Lạt bị sạt lở. Bờ taluy của công trình đang xây trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, đổ sập, kéo theo nhiều khối đất đá ập xuống 3 căn nhà dưới thung lũng.

7 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp. Trong số đó, 5 người được cứu. Còn 2 vợ chồng công nhân quê Phú Yên, bị vùi lấp, nhiều giờ sau được tìm thấy, song đã tử vong. Đêm qua, thi thể hai nạn nhân được đưa về quê nhà ở Phú Yên, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Giám đốc công ty chuyển phát đánh tráo hàng hóa tại sân bay Nội Bài

Tin 1/7: Giám đốc công ty chuyển phát đánh tráo hàng hóa tại sân bay Nội Bài; điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB) và Nguyễn Đức Dũng (SN 1991 ở huyện Mê Linh, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi tráo đổi hàng hóa tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo cơ quan công an, khoảng 17h30 ngày 13/6, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội trong quá trình trinh sát phát hiện Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) điều khiển ô tô BKS 29H-793.09 đi từ kho NCTS sân bay Nội Bài vận chuyển hàng hóa đến 1 bãi đất ở tổ 5, thị trấn Quang Minh, thuộc khu công nghiệp Quang Minh. Cùng đi, còn có Nguyễn Đức Dũng chạy xe hiệu Madza BKS 30G-339.33 áp tải số hàng hoá trên xe.

Do có dấu hiệu nghi vấn vận chuyên trái phép hàng hóa qua biên giới nên tổ công tác kiểm tra hành chính tại địa điểm trên.

Tại đây, tổ công tác phát hiện hiện trạng ô tô BKS 29H-793.09 đã bị mở cửa hông bên phải thùng xe, trên xe không có hàng hóa. Tại khu vực bãi đất trống có 7 pallet hàng hóa được quấn nilong đen, có dán vận đơn số 988-48687763. Kiểm tra gần đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 pallet hàng hóa cũng được quấn nilong đen và dán vận đơn hệt số trên, nhưng về hình dáng, kích thước của các pallet hàng hóa này khác nhau.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Đức Dũng thừa nhận hành vi tự ý mở cửa thùng xe tải bằng cách tháo vít cửa, tránh làm hư hỏng hiện trạng kẹp chì hải quan.

Sau khi mở cửa thùng xe, nhóm này đã rút hàng hoá có giá trị và thay vào đó là những mặt hành rẻ tiền đã được đóng gói cuốn băng dính, pallet, đóng thùng carton tương tự như hàng thật, đưa vào xe để tiếp tục vận chuyển đến nhập kho ngoại quan chờ xuất khẩu đi nước ngoài.

Sau khi được tráo đổi sẽ vận chuyển đi giao cho khách ở TP.HCM thông qua Công ty chuyển phát Việt Linh. Đây là hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái pháp luật với trị giá lớn, phạm vào tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an nhận định, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất, trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba, thực hiện tráo đổi bằng các loại hàng hóa rẻ tiền để trục lợi.

Công an Hà Nội xác minh nghi vấn cháu bé 9 tuổi bị cô giáo dạy can thiệp bạo hành

Tin 1/7: Điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội; 3 thanh niên quảng cáo cho web cờ bạc phải lau 70 ghế đá - Ảnh 2.

Vết thâm tím trên người cháu bé nghi bị bạo hành


Sáng 30/6, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc cháu bé 9 tuổi nghi bị cô giáo dạy can thiệp bạo hành.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo cô giáo bạo hành cháu bé 9 tuổi chậm phát triển. Cụ thể, theo nội dung đoạn tin nhắn Zalo được chụp lại, phụ huynh của cháu bé bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nhờ giáo viên dạy can thiệp dịp nghỉ hè.

Mỗi ngày, giáo viên dạy can thiệp 2 tiếng, mỗi tiếng 200.000 đồng, tổng 13 triệu đồng/tháng. Địa chỉ cháu bé học tại một toà nhà ở đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Bài viết kèm theo nhiều hình ảnh cháu bé bị thâm tím vùng mông.

Thông tin sau khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nếu cô giáo có hành vi bạo hành với trẻ nhỏ mà lại trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được.

Điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội

Tin 1/7: Điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội; 3 thanh niên quảng cáo cho web cờ bạc phải lau 70 ghế đá - Ảnh 3.

Cô gái bị đánh ghen hai lần (Ảnh cắt từ clip)


Ngày 30/6, đại diện Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang vào cuộc điều tra, xử lý vụ một cô gái bị đánh đập, cắt tóc nghi do ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, cho rằng P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp) có quan hệ yêu đương với chồng mình, bà Đ.T.H (26 tuổi, quê Phú Thọ) gọi "tình địch" đến quán ăn nhà mình để đánh đập. Sau đó, H gọi N đến nhà riêng để tiếp tục đánh đập, cắt tóc. Trong cả hai lần hành hung gây thương tích cho N, H đều quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được tố giác tội phạm, lãnh đạo Công an TP.Thuận An đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra xử lý vụ việc.

Theo trình bày của N, cuối năm 2022, qua mối quan hệ xã hội, N tiếp cận với ông L.V.Đ (30 tuổi, ngụ Bình Dương) là chủ quán karaoke và quán ăn trên địa bàn TP.Thuận An. Do nghi ngờ N có quan hệ tình cảm với ông Đ, nên Đ.T.H (vợ ông Đ) đã hành hung gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu từ công an, đêm 24/6, Đ.T.H nhắn tin đề nghị N đến quán ăn ở phường Bình Hòa (TP.Thuận An) để nói chuyện. Thấy N xuất hiện tại quán, bà H bố trí người quay phim để đánh N.

Bị đánh trọng thương ở đầu, máu ra nhiều, N được người dân đưa đi bệnh viện thăm khám, đến rạng sáng ngày 25/6 N về phòng trọ. Khoảng 9h25 ngày 25/6, H tiếp tục nhắn tin cho cho N với nội dung đề nghị đến nhà riêng của tại khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An. Khi N đến nơi, Huệ tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N để quay video đăng lên mạng xã hội trong trưa cùng ngày.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.Thuận An cho biết, hiện nay vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết luận vụ án sẽ thông tin cho báo chí rõ.

3 thanh niên quảng cáo cho web cờ bạc phải lau 70 ghế đá ở Thủ Đức

Tin 1/7: Điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội; 3 thanh niên quảng cáo cho web cờ bạc phải lau 70 ghế đá - Ảnh 4.

Qúi, Được và Bảo buộc phải khắc phục hậu quả


Sáng 30/6, Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM phối hợp lực lượng địa phương buộc Lý Văn Quí, Nguyễn Văn Được, Bùi Thái Bảo (tuổi từ 20 đến 24, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) tẩy xóa sơn đen chứa nội dung quảng cáo trang web cá cược đã bị xịt lên nhiều ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, tối 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ đã kiểm tra nhà trọ trong hẻm trên đường Võ Văn Hát (phường Long Thạnh Mỹ) để tìm Quí và Được.

Ngoài ra, công an cũng xác định Bảo là người có liên quan.

Ba người này khai được thuê với giá 10.000 đồng/ghế, xịt xong thì chụp ảnh lại gửi cho người thuê, sau đó tổng hợp số lượng ghế tính ra tiền. Ngày 26-6, nhóm đã xịt khoảng 70 ghế. Thời điểm xịt là lúc trời khuya, vắng người.

Trước đó nữa, bạn đọc bức xúc, phản ánh đến Báo Người Lao Động về một trang web cá cược bỗng dưng xuất hiện trên các ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM. Ghế đá trước cổng chùa cũng bị bôi quảng cáo.

Bộ Công an điều tra dấu hiệu hoạt động lôi kéo, đa cấp của tiền ảo Pi

Tin 1/7: Điều tra vụ "hotgirl" đánh ghen rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội; 3 thanh niên quảng cáo cho web cờ bạc phải lau 70 ghế đá - Ảnh 5.

Buổi offline "Việt Nam GCV 314.159$ Event" được lan truyền trên mạng xã hội


Ngày 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo Thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì họp báo.

Trước câu hỏi của phóng viên về đồng tiền ảo Pi, Thiếu tướng Lê Xuân Minh Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra về đồng tiền này. "Đây là một vấn đề rất lớn đối với các hoạt động tín dụng trên không gian mạng, hiện nay chúng ta chưa quản lý được. Phân định từ tiền ảo, tài sản ảo, tiền kỹ thuật số; các phương thức giao dịch trên không gian mạng xuyên biên giới...", Thiếu tướng Minh thông tin.

Theo Phó Cục trưởng A05, đối với đồng tiền ảo Pi, Cục An ninh mạng phối hợp với công an các địa phương để điều tra. "Sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy. Dấu hiệu về các hoạt động lôi kéo, đa cấp như vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro" - Phó Cục trưởng A05 nêu rõ.

Trước đó, ngày 25/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hơn 1.000 người có mặt tại buổi offline "Việt Nam GCV 314.159$ Event" được tổ chức tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn. Nội dung của chương trình xoay quanh đồng tiền ảo Pi.

Hơn 1.000 người có mặt tại sự kiện này hầu hết đều mặc đồng phục màu tím. Nhiều người cho biết họ phải mua vé với giá vài trăm ngàn đồng để tham dự sự kiện này.

Cộng đồng Pi Network ra đời đầu năm 2019 và rộ lên tại Việt Nam từ 2021. Tuy nhiên, việc giao dịch loại tiền ảo này không được pháp luật nước ta công nhận.

Vận động người dân giao nộp hai con khỉ quý hiếm

Tin 1/7: Vận động người dân giao nộp hai con khỉ quý hiếm;  - Ảnh 2.

Hai cá thể khỉ vàng quý hiếm được người dân nuôi nhốt trước đó.

Chiều 29/6, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế và Công an TP Huế vừa vận động người dân giao nộp hai cá thể khỉ vàng cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng biết được thông tin có hai cá thể khỉ vàng được nuôi nhốt tại nhà của người đàn ông tên Đ. (phường Kim Long, TP Huế).

Lực lượng công an cùng kiểm lâm đã trực tiếp đến gia đình ông Đ. để tuyên truyền vận động giao nộp hai con khỉ vàng và được người này đồng ý.

Được biết, hai cá thể khỉ vàng do ông Đ. nuôi nhốt trước đó có tên khoa học là Macaca Mulata, thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục loài nguy cấp quý, hiếm.

Lực lượng chức năng tiếp nhận hai cá thể khỉ vàng từ người dân để thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP Huế tiến hành hoàn thiện thủ tục để thả hai cá thể khỉ vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.

Chuẩn bị tới điểm thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh Hà Nội phải nhập viện khẩn

Nữ sinh quê Đan Phượng, Hà Nội, được gia đình đưa đến phòng khám Cấp cứu, khoa Khám sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáng 28/6, ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

"Khi đến viện, bệnh nhân được người nhà bế, không ngừng khóc, kêu đau", bác sĩ Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa, chia sẻ với VietNamNet.

Người nhà cho biết bệnh nhân đau vùng bụng dưới liên tục 3 ngày, nhưng vì sắp đến ngày cháu thi tốt nghiệp phổ thông nên gia đình chần chừ, cho cháu dùng thuốc giảm đau hy vọng sẽ đỡ và vẫn kịp tham gia kỳ thi.

Tuy nhiên, đến sáng 28/6, khi chuẩn bị tới địa điểm thi để tham dự thi môn Ngữ văn, nữ sinh quá đau đớn, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xoắn u nang buồng trứng. Chỉ định mổ cấp cứu được đưa ra ngay. Trong mổ, thầy thuốc phát hiện nang nước cạnh vòi kích thước 8cm, xoắn nhiều vòng tím đen, hoại tử vòi tử cung bên phải. Ê-kíp bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối xoắn hoại tử.

U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 3,6 % các bệnh lý phụ khoa, phát triển âm thầm. Xoắn u nang buồng trứng là dạng biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là phụ nữ tuổi 30 trở lên.

Triệu chứng của bệnh có thể là đau bụng đột ngột, đau dữ dội, đau khắp bụng; một số xuất hiện tình trạng trung tiện, đại tiện khó; buồn nôn, nôn...

Bác sĩ Diêm Thủy khuyến cáo các gia đình có con gái đến tuổi dậy thì nên đưa trẻ đi khám, kiểm tra tử cung và hai buồng trứng. Nếu phát hiện có khối u, bệnh nhân cần phải mổ thì nên mổ sớm, tránh biến chứng xoắn hoặc vỡ u.

Rau ngải cứu và những tác dụng thần kỳ ít người biết

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 9 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 12 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 18 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top